Dân vây trạm thu phí cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình, Bộ GTVT ra công điện khẩn

Dân vây trạm thu phí cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình, Bộ GTVT ra công điện khẩn

Thứ 5, 09/05/2019 | 13:19
0
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện hỏa tốc gửi tới UBND tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về vấn đề đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông tại trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình.

Liên quan tới việc người dân sinh sống quanh khu vực trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình tụ tập, dừng xe ngay trước barie làn thu phí để phản đối và đòi miễn giảm 100% phí qua trạm, mới đây, Bộ GTVT đã có công điện gửi UBND tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Cụ thể, báo Hà Nội Mới đưa tin, phía Bộ cho hay trên cơ sở thống nhất với UBND tỉnh Hòa Bình, việc thu phí tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình được đơn vị này chấp thuận.

Các công tác tuyên truyền, công khai minh bạch phương án thu phí đã được Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành thu phí.

Tin nhanh - Dân vây trạm thu phí cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình, Bộ GTVT ra công điện khẩn

Dân vây trạm thu phí cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình, Bộ GTVT phải ra công điện khẩn

Tuy nhiên, sau khi thu phí, nhiều chủ phương tiện ở xóm Văn Minh (Yên Quang, Kỳ Sơn, Hòa Bình) đã lôi kéo tụ tập, tắt máy và dừng đỗ xe tại các làn thu phí trái quy định, có nhiều hành vi cản trở công tác thu phí dẫn tới ùn tắc giao thông và gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm.

Thông tin trên báo Lao động, để đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng liên quan, nhằm giải quyết tốt các bất cập đang diễn ra tại Trạm thu phí Km17+100 trên đường Hòa Lạc + Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh giải quyết tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời có các biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội theo quy định của pháp luật;

Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong gia đoạn kinh doanh, khai thác; khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của UBND tỉnh Hòa Bình và Công ty BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại trạm thu phí;

Đồng thời tiếp tục tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động để người sử dụng dịch vụ đường bộ hiểu rõ phương án thu phí và chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời báo cáo về Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện.

Trước đó, như đã đưa tin, từ trưa đến chiều tối 7/5, trạm BOT Hòa Lạc (xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) xảy ra ùn tắc kéo dài do hàng chục ôtô dừng đỗ ở cả 4 làn thu phí (2 bên đường) để phản đối chính sách thu phí. Trạm đã phải xả 2 lần. Đến sáng 8/5, người dân lại tiếp tục tụ tập.

Sự việc xảy ra khi trạm BOT Hòa Lạc mới hoạt động được 4 ngày để thu phí hoàn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình.

người dân sống xung quanh trạm BOT không đồng tình với chính sách miễn giảm giá vé của nhà đầu tư BOT. Theo đó, nhà đầu tư sẽ  giảm 50% giá vé cho các chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân (xe chính chủ) nằm trong phạm vi bán kính 5 km của trạm thu phí, miễn 100% giá vé với xe buýt và không miễn giảm với những xe không chính chủ.

Trong quá trình thi công đường Hòa Lạc - Hòa Bình, tuyến đường 446 trước đây người dân vẫn sử dụng bị tuyến BOT mới đè lên. Người dân địa phương yêu cầu hoặc là hoàn trả tuyến đường cũ cho họ, hoặc là sửa đổi chính sách miễn giảm giá vé theo hướng giảm 100% và áp dụng cho cả xe không chính chủ.

Trong ngày 7/5, Công ty BOT Quốc lộ 6 đã có công văn hỏa tốc gửi Tổng cục Đường Bộ Việt Nam để báo cáo tình hình, truyền đạt ý kiến của người dân và xin phương án xử lý.

Lê Lan (tổng hợp)

Nguyên nhân khiến BOT Hòa Lạc-Hòa Bình phải xả trạm khi vừa được thu phí 5 ngày

Thứ 3, 07/05/2019 | 21:28
Mới được Bộ GTVT cho thu phí được 5 ngày thì hỗn loạn đã xảy ra tại trạm thu phí cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình. Người dân tụ tập phản đối và đòi miễn 100% phí qua trạm cho các hộ dân xung quanh. Chủ đầu tư đã báo cáo lên Bộ GTVT xin phương án giải quyết.

Bắt đầu tiến hành thu phí tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình từ 0h ngày 3/5

Thứ 5, 02/05/2019 | 19:55
Dự án BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình sẽ bắt đầu tiến hành thu phí từ 0h ngày 3/5. Mức phí thấp nhất là 35.000 đồng và cao nhất 180.000 đồng mỗi lượt xe.

"Dọa" đóng cửa cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình: Chủ đầu tư được thu phí từ 3/5

Thứ 5, 25/04/2019 | 12:24
Sau khi có văn bản "dọa" đóng cửa cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình vì chậm được thu phí, chủ đầu tư dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải cho phép thu phí từ 3/5 với điều kiện phải trả 7,8 tỷ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình "dọa" đóng đường , bộ GTVT nói gì?

Thứ 3, 02/04/2019 | 15:11
Doanh nghiệp "dọa" đóng đường Hòa Lạc-Hòa Bình do bị chậm thu phí 5 tháng theo chủ trương ban đầu nên không đủ kinh phí hoạt động. Trong khi đó, Bộ GTVT cho biết, tình trạng này vẫn sẽ chưa được giải quyết nếu chủ đầu tư chưa thanh toán hơn 7,8 tỷ đồng tiền ngân sách đã ứng trước đó.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.