Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Thứ 4, 10/01/2024 | 15:04
0
Tại Hội trường Tỉnh ủy Sóc Trăng, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa có buổi làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác triển khai Chỉ thị 14

Ngày 10/1, Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác, cùng các thành viên của đoàn, gồm: Luật gia Lương Mai Sao, Ủy viên Đảng đoàn, Chánh Văn phòng Đảng đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban tổ chức cán bộ; Luật gia Dương Đình Khuyến, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý và Luật gia Lê Khắc Quang, Phó trưởng Ban đối ngoại và Hợp tác quốc tế (Hội Luật gia Việt Nam) đã đến làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam, có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sự kiện - Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Luật gia Trần Đức Long cho biết, ngày 1/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 14 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Ngày 12/10/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cử ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đến dự, trực tiếp quán triệt Chỉ thị 14 đến các cấp Hội Luật gia Việt Nam.

Ông Phan Đình Trạc cũng đã chỉ đạo đối với Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 14 nhằm phát huy vai trò Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã kịp thời ban hành kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 14. Sau thời gian quán triệt, triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng ngay lập tức ban hành các văn bản triển khai, thực hiện Chỉ thị 14 và Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng cũng có kế hoạch triển khai thực hiện sau đó.

Điều này cho thấy sự nỗ lực, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng.

Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng cũng đã thực hiện công tác phối hợp với Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Hội luật gia tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo Luật gia Trần Đức Long, buổi trao đổi hôm nay là nhằm nắm bắt những nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua. Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị để Hội Luật gia Việt Nam làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sự kiện - Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng (Hình 2).

Đại diện Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng báo cáo hoạt động của Hội với đoàn công tác.

Hoạt động của Hội Luật gia Sóc Trăng năm 2023

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng cho biết, có 5 Hội Luật gia cấp huyện, 37 chi hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh, 46 chi hội trực thuộc cấp huyện với 1.211 hội viên đều có lập trường tư trưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục nhiều khó khăn, tự nâng cao, trao dồi nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Sóc Trăng trong việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, Hội Luật gia các cấp tỉnh Sóc Trăng đã tích cực phối hợp với các đơn vị cùng cấp tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch của UBND cùng cấp, nhất là phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân; về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sự kiện - Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng (Hình 3).

Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Sóc Trăng tham dự tại buổi trao đổi.

Các cấp Hội Luật gia tỉnh luôn chú trọng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật, tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên đề về pháp luật, kinh tế - xã hội do Trung ương và Tỉnh tổ chức.

Đặc biệt, tham gia đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được xác định là những nội dung trọng tâm tham gia của các cấp Hội Luật gia. Các luật gia đã phát huy tốt vai trò và kiến thức của mình, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhiều văn bản luật khác trong năm 2022 và năm 2023.

Trong năm 2023, Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Trại tạm giam, Công an tỉnh tổ chức 4 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật trực tiếp cho hơn 200 lượt phạm nhân đang chấp hành án về các chuyên đề: tái hòa nhập cộng đồng, các quy định của pháp luật về tái phạm, tái nguy hiểm, xóa án tích,…

Hội Luật tỉnh cũng đã phát tài liệu pháp luật “Những điều cần biết trước khi tái hòa nhập cộng đồng” do Hội Luật gia Việt Nam biên soạn để làm hành trang phục vụ về mặt pháp lý giúp phạm nhân dễ dàng tiếp cận trở lại cuộc sống đời thường.

Bên cạnh đó, Hội Luật tỉnh Sóc Trăng lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, như: phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, thông qua hệ thống loa truyền thanh, phối hợp đài phát thanh, truyền hình các huyện, thị xã, thành phố mở các chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Qua đó, đã tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện - Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng (Hình 4).

Đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Với vai trò nồng cốt, Trung tâm Tư vấn pháp luật (thuộc Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng) thực hiện tốt các công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại địa phương; trong năm 2023 đã tiếp nhận và tư vấn trực tiếp cho người dân được trên 600 vụ việc (miễn phí gần 500 vụ việc).

Đồng thời, Trung tâm Tư vấn pháp luật cũng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giải đáp, hướng dẫn pháp luật cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu được 182 vụ việc về các lĩnh vực hình sự, dân sự, đất đai, di chúc, hôn nhân gia đình đều được dư luận tin cậy.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hòa giải vướng mắc, hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế; tư vấn miễn phí cho người nghèo, phụ nữ, trẻ em, các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh…

Công tác trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Cũng trong năm 2023, các luật gia tham gia tiếp nhận, thực hiện 779 vụ việc, hòa giải hơn 3.200 vụ, trong đó hòa giải thành gần 2.900 vụ.

Hàng năm, Tỉnh hội đều đăng ký phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2022, Hội luật gia tỉnh Sóc Trăng nhận được Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi trao đổi, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Sóc Trăng và các thành viên của Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm làm tốt hơn nữa về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TW của Bộ Chính trị.

Sự kiện - Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng (Hình 5).

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi trao đổi. (Ảnh: Trọng Nghĩa).

Phát biểu tại buổi trao đổi, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Thường trực Tỉnh ủy rất vui khi được đón tiếp đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh gia cao những kết quả đạt được của Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng và cần duy trì, phát huy.

Bên cạnh đó, trong hoạt động Hội Luật gia tỉnh vẫn còn lúng túng, gặp phải những khó khăn. Hướng tới, Tỉnh ủy sẽ có hướng tháo gỡ nhằm tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị Ban Nội chính, Sở Tư pháp cùng các sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi giúp Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng trong các công tác phối hợp. Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng cần thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ và hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ của Hội.

“Đảng đoàn, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Sóc Trăng nhằm thực tốt mục tiêu chính trị trong tình hình mới”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng mong muốn.

Trọng Nghĩa

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ 5, 04/01/2024 | 19:03
Ngày 4/1, Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình về tình hình, kết quả và phương hướng hoạt động của Hội Luật gia tỉnh.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024

Thứ 6, 29/12/2023 | 16:13
Ngày 29/12, tại Tp.Đà Nẵng, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai công tác Hội năm 2024.

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Thứ 5, 30/11/2023 | 17:16
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa có buổi trao đổi, làm việc Thường trực Thành ủy Cần Thơ, trong công tác phối hợp lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.