Đằng sau việc Mỹ chê lá chắn tên lửa S400 của Nga là

Đằng sau việc Mỹ chê lá chắn tên lửa S400 của Nga là "vô dụng"

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 20/04/2018 | 18:00
2
Lầu Năm Góc cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga là hoàn toàn vô dụng. Đằng sau lời chê này, lại là "lời khuyên" Thổ Nhĩ Kỳ nên cân nhắc có nên mua nó hay không. Cũng có ý kiến cho rằng, sâu xa Mỹ đang sợ Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống này của Nga.

Tờ Washington Examiner dẫn nguồn tin Lầu Năm Góc cho hay một trong những điều có thể rút ra từ cuộc tấn công tên lửa của Mỹ và đồng minh vào cuối tuần qua tại Syria là các hệ thống phòng không do Nga sản xuất và được điều hành bởi quân nhân Syria là hoàn toàn vô dụng.

Và do đó, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang lên kế hoạch mua hệ thống này từ Nga, nên cân nhắc.

Đằng sau việc Mỹ chê lá chắn tên lửa S400 của Nga là 'vô dụng'

Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

"Hệ thống phòng không của Nga sản xuất hoàn toàn không hiệu quả", Dana White, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, cho biết hôm 19/4. "Nga và chính quyền Syria đã cho thấy tính không hiệu quả của hệ thống phòng không của họ một lần nữa vào hai ngày sau đó", người này nói thêm.

Nga đã triển khai một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến nhất của quốc gia này tới Syria mang tên S-400.

Song giới chức quân sự Mỹ cho rằng dù radar của hệ thống này hoạt động nhưng nó không đánh chặn được bất kỳ tên lửa nào trong số 105 quả mà Mỹ và đồng minh phóng đi từ chiến hạm và chiến đấu cơ.

Nhiều trong số các địa điểm được quân đội Syria triển khai hệ thống phòng không cũ do Nga sản xuất cũng không bắn hạ được tên lửa nào của Mỹ và Anh, Pháp, cho tới khi cuộc tấn công kết thúc, Lầu Năm Góc khẳng định.

“Trong khi đó, phần năng lực phòng không còn lại của Syria, hoàn toàn do Nga sản xuất, thiết kế và hỗ trợ, dù đã hoạt động tích cực song vẫn hoàn toàn thất bại”, Trung tướng Mỹ Kenneth McKenzie, người đứng đầu bộ Tổng tham mưu Mỹ cho biết.

“Nga không làm gì cả, dù họ biết rõ nhất các hệ thống được triển khai tại Syria”, ông nói thêm.

Lầu Năm Góc đưa ra nhận xét trên trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh NATO của Mỹ, đang tính mua hệ thống S-400 của Nga. Washington đã nhiều lần phản đối hành động này của Ankara với lý do hệ thống này không tương thích với các lá chắn tên lửa và vũ khí khác của các thành viên NATO.

“Chúng tôi đã nói với Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng không thể tương tác. Nhưng cuối cùng phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải quyết định rằng lợi ích chiến lược tối đa của họ là gì”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White nói.

Trong một cuộc điều trần tại Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ hôm 18/4, một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo quan hệ nồng ấm giữa Ankara và Moscow có khả năng sẽ dẫn đến những biện pháp trừng phạt mới cũng như tác động tiêu cực tới quá trình chuyển giao chiến đấu cơ F-35 của Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

 “Việc Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận thành công với Nga về việc tiến hành chiến dịch quân sự Nhành Oliu ở quận Afrin (Syria) mà không thông báo với Mỹ là điều đáng quan ngại”, Wess Mitchell, người phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu của Mỹ cho biết.

“Ankara tuyên bố đã đồng ý mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga, điều này có thể dẫn tới các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ theo điều 231 của đạo luật CAATSA và tác động ngược tới quá trình Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ”, Mitchell nói thêm.

CAATSA là Đạo luật về chống lại những đối thủ của nước Mỹ thông qua trừng phạt. 

Và có lẽ, các lý do trên chính là nguyên nhân khiến Mỹ "chê" lá chắn tên lửa "khét tiếng" S400 của Nga.

Xem thêm: Nga bí mật gửi vũ khí cho Syria để trả đũa vụ tấn công tên lửa?

Nga bí mật gửi vũ khí cho Syria để trả đũa vụ tấn công tên lửa?

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:12
Trang tin Australia cho biết, Nga đang ngầm cung cấp vũ khí cho chính quyền Tổng thống Syria nhằm trả đũa cho vụ tấn công của Mỹ và đồng minh Anh, Pháp nhằm vào Syria vào cuối tuần trước.

Pháp chuyển sang “kế hoạch B” trong cuộc tấn công tên lửa vào Syria

Thứ 5, 19/04/2018 | 14:38
Khi một tàu khu trục nhỏ đa nhiệm của Pháp không bắn được 3 tên lửa hành trình trong cuộc không kích vào tuần trước nhằm vào quân đội Syria, phía Paris đã chuyển sang kế hoạch dự phòng.

Syria giao cho Nga 2 quả tên lửa “xịt” sau vụ tấn công của Mỹ

Thứ 5, 19/04/2018 | 12:00
Những quả tên lửa còn tương đối nguyên vẹn khi được quân đội Syria tìm thấy.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga tấn công chính xác, tàu tuần tra Ukraine bốc cháy dữ dội

Thứ 3, 19/03/2024 | 13:55
Hình ảnh từ video được công khai cho thấy, tàu tuần tra của Ukraine đang di chuyển trên sông Southern Bug thì bị tấn công.

Trong nỗ lực tấn công xuyên biên giới, trực thăng Ukraine bị 9K333 Verba Nga bắn hạ

Thứ 2, 18/03/2024 | 10:55
Quân đội Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng của lực lượng Kiev ở khu định cư Lukashevka thuộc vùng Sumy của Ukraine.

“Dấu giày” của quân NATO ở Ukraine và “vùng đệm” bảo vệ nước Nga

Thứ 2, 18/03/2024 | 10:35
Phát biểu trước những người ủng hộ và phóng viên, ông Putin cho biết ông muốn Tổng thống Pháp Macron ngừng tìm cách làm trầm trọng thêm cuộc chiến ở Ukraine.

Đoàn xe quân sự Ukraine bị tấn công, xe bọc thép nổ tung, chìm trong lửa

Thứ 2, 18/03/2024 | 14:45
Theo hướng Zaporozhye, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một đoàn xe quân sự Ukraine.

Pháp đứng về phía Ba Lan trong “cuộc chiến” với nông sản Ukraine

Thứ 3, 19/03/2024 | 14:33
Sự thay đổi này sẽ khiến Ukraine tổn thất 1,2 tỷ Euro, một mức thiệt hại lớn đối với một quốc gia đang vật lộn để giành được mọi sự giúp đỡ có thể.