Đảng xử lý sai phạm nghiêm minh, không có “vùng cấm”!

Đảng xử lý sai phạm nghiêm minh, không có “vùng cấm”!

Thứ 2, 30/07/2018 | 16:01
0
Theo ông Lê Văn Cuông: “Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ lĩnh vực công an và quân đội được coi là “vùng cấm” nên đa phần có tâm lý né tránh, không “đụng” vào”.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật 3 tướng lĩnh quân đội và công an vì đã có những sai phạm rất nghiêm trọng. Trước đó, tại kỳ họp 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã chỉ ra những vi phạm của một số cán bộ cấp tướng khác đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại biểu Quốc hội khóa XI, khóa XII, thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cuông thẳng thắn phân tích: “Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ lĩnh vực công an và quân đội được coi là “vùng cấm” nên đa phần có tâm lý né tránh, không “đụng” vào.

Thời gian gần đây, dư luận bàn tán xôn xao về tiêu cực trong ngành quân đội và công an như vi phạm về kinh tế, bảo kê cho tội phạm rồi các vấn đề tiêu cực khác. Sau khi các tiêu cực được đưa ra ánh sáng, người dân tin tưởng Đảng, Nhà nước đấu tranh chống tiêu cực không có “vùng cấm”, không trừ một ai...”.

Theo ông Cuông: “Đây là những u nhọt tồn tại lâu nay nên việc làm sáng tỏ đã tạo nên một dư chấn không nhỏ. Qua đó, một lần nữa thể hiện, Đảng ta quyết tâm chống tham nhũng đến cùng, mang lại niềm tin cho nhân dân. Đồng thời, khẳng định lời nói việc làm của Đảng ta đã đi vào cuộc sống, có chiều sâu, đi vào cả những lĩnh vực nhạy cảm, công khai, minh bạch. Tiếp tục khẳng định chống tham nhũng đến cùng sẽ đạt được kết quả ngày càng tốt hơn. Qua đó, cũng là bài học răn đe các cán bộ khác bao gồm cả đang đương chức và đã nghỉ hưu”.  

Chính trị - Đảng xử lý sai phạm nghiêm minh, không có “vùng cấm”!

Ông Lê Văn Cuông phát biểu tại hội trường khi còn đang công tác. (Ảnh: Internet).

Một cán bộ nguyên là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cho rằng, rất đáng tiếc khi hàng loạt cán bộ tướng lĩnh kể cả đang công tác hoặc nghỉ hưu đã bị phát hiện, xử lý, xem xét xử lý vì những vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Đặc biệt, thời gian qua, một số cựu tướng lĩnh trong lực lượng công an đã bị đề nghị truy tố trước pháp luật.

Vị này phân tích: “Rõ ràng, để một cơ quan thực thi pháp luật phạm nhiều đến như vậy, đặc biệt là ở cán bộ cấp cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của ngành công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật".

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ: “Tôi cho rằng, nếu chúng ta làm một cách nghiêm túc ngay từ đầu thì những hệ quả không thể tích tụ lại như ngày hôm nay, đau xót hơn khi có cả các cán bộ cấp cao vi phạm và bị thi hành kỷ luật như vậy.

Tuy nhiên, nếu chúng ta quyết tâm làm trong sạch bộ máy, thà chịu “đau” một lần nhưng làm nghiêm minh thì chắc chắn sẽ răn đe những người khác, đẩy lùi tiêu cực. Nếu tất cả bộ máy cùng vào cuộc, tôi tin là chúng ta sẽ làm được”.

Chí Công - Đỗ Chang

ĐBQH "hiến kế" ngăn chặn gian lận thi cử như Sơn La, Hà Giang

Thứ 6, 27/07/2018 | 15:17
Theo Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, kỳ thi do các trường đại học tổ chức tuyển sinh trước đây là kỳ thi rất nghiêm túc, đánh giá khá khách quan.

ĐBQH: Từ vụ gian lận điểm thi THPT, ngành Giáo dục cần thay đổi căn bản

Thứ 3, 24/07/2018 | 06:45
Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT xảy ra ở Hà Giang, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng, ngành Giáo dục cần thay đổi căn bản.

ĐBQH: Không nên vội suy đoán, phát tán thông tin chưa kiểm chứng về điểm thi THPT

Thứ 6, 20/07/2018 | 20:06
Sau khi vụ sửa điểm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang bị phát hiện, mấy ngày qua trên mạng xã hội liên tục xuất hiện, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng về điểm thi bất thường tại nhiều địa phương khác. Có ý kiến cho rằng, không loại trừ trường hợp lợi dụng vào vụ việc ở Hà Giang để phát tán thông tin không có cơ sở, làm “nhiễu” vấn đề điểm thi THPT Quốc gia.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.