Dắt con đi ăn xin trên cầu Thanh Trì, người mẹ bị xe máy tông tử vong

Dắt con đi ăn xin trên cầu Thanh Trì, người mẹ bị xe máy tông tử vong

Chủ nhật, 16/02/2020 | 14:07
0
Trước đó, người mẹ thường xuyên dắt theo con nhỏ đi bộ xin tiền trên cầu Thanh Trì. Rất nhiều lần, các tài xế cho tiền và khuyên họ trở về nhà, đừng đi ăn xin trên cầu vì quá nguy hiểm.

Khoảng 23h ngày 15/2 đã xảy ra một vụ tai nạn tại làn hỗn hợp trên cầu Thanh Trì, đoạn qua xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thông tin trên Zing, lúc này, xe máy biển kiểm soát 99D1-xxxx do một nam thanh niên điều khiển từ huyện Gia Lâm vào nội thành đã tông trúng người phụ nữ đi bộ dắt theo con gái.

Tin nhanh - Dắt con đi ăn xin trên cầu Thanh Trì, người mẹ bị xe máy tông tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Va chạm khiến người phụ nữ đi bộ tử vong tại chỗ, cháu bé và tài xế xe máy bị thương nhẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Đông Dư (huyện Gia Lâm) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết. Thi thể người mẹ tử vong đã được bàn giao cho cơ quan chức năng, còn cháu bé con người phụ nữ này đã được đưa về trạm y tế xã để xử lý vết thương.

“Cháu bé chỉ bị thương nhẹ, các nhân viên y tế đã xử lý vết thương và theo dõi tại trạm y tế”, ông Nhật thông tin với báo Dân trí.

Cũng theo vị Chủ tịch xã Đông Dư, hai mẹ con gặp nạn không có nơi ở cố định, thường xuyên đi bộ trên cầu Thanh Trì để ăn xin trong một thời gian dài.

“Chúng tôi đã tìm được gia đình cháu bé, bà ngoại ở phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện tôi chỉ nắm được qua lời kể của cháu bé là có bà ngoại tên là H., có cậu tên Tr. và mợ tên là A..

Ban đầu chúng tôi định làm thủ tục đưa cháu về Trung tâm Bảo trợ xã hội, nhưng đến thời điểm sáng nay, gia đình đã sang đón cháu về phường Bạch Đằng”, ông Nhật chia sẻ thêm.

Theo báo VTC, trên mạng xã hội, nhiều người nhận ra đây là hai mẹ con thường xuyên đi bộ xin tiền trên cầu Thanh Trì mà thành viên các diễn đàn nhắc đến thời gian qua. Rất nhiều lần, các tài xế cho tiền và khuyên họ trở về nhà, đừng đi ăn xin trên cầu vì quá nguy hiểm.

Hiện sự việc đang được tiếp tục làm rõ.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Thêm nhiều người tử vong vì Covid-19, Ngân hàng Trung Quốc soi tia cực tím, niêm phong tiền giấy 14 ngày

Chủ nhật, 16/02/2020 | 09:53
Các ngân hàng được khuyến cáo sử dụng ánh sáng cực tím hoặc nhiệt độ cao để khử trùng nhân dân tệ. Tiền sau đó được niêm phong và lưu trữ trong 7 đến 14 ngày trước khi tái luân chuyển.

Làm rõ nguyên nhân tử vong của cán bộ y tế ở Hải Dương dưới chân cầu sau tiệc chia tay

Thứ 7, 15/02/2020 | 18:10
Sắp nhận quyết đinh nghỉ hưu, ông T. được mọi người trong cơ quan tổ chức liên hoan bánh kẹo ngọt. Sau đó, ông này cùng một đồng nghiệp cũng sắp về hưu ra quán cơm ăn cơm. Không thấy ông T. về nhà, mọi người đi tìm và thấy ông tử vong dưới chân cầu.

Điều tra vụ tranh cãi nhau về việc gài bẫy mèo, người đàn ông đâm hàng xóm tử vong

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:54
Xảy ra tranh cãi nhau về việc gài bẫy mèo, ông Tùng không kìm chế được cơn giận lấy 1 con dao Thái Lan đâm vào người anh Linh nhiều nhát.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.