Ngày 27/11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bùi Thị Phong (SN 1987, trú ở xã Kim Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình) về tội Môi giới mại dâm, theo quy định tại khoản 1, Điều 255, BLHS.
Trước đó, Phong bị TAND huyện Phúc Thọ tuyên phạt 9 tháng tù về tội danh trên.
Quá trình mở tòa, bị cáo Phong tỏ ra ăn năn, hối cải về việc làm của mình và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như quy kết của tòa cấp sơ thẩm.
Theo đó, ngày 2/6/2017, khi nhận được điện thoại của Nguyễn Quanh M. (SN 1990) và Nguyễn Minh T. (SN 1986), đều trú ở xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội gọi bán dâm, Phong lập tức đồng ý với giá thỏa thuận 1,5 triệu đồng/1 người.
Đáp ứng yêu cầu của “khách”, Phong nhận lời rủ thêm một “đồng nghiệp” và thỏa thuận tiền công môi giới 500.000 đồng. Phong gọi cho bà Bùi Thị C. (SN 1963, trú tại địa phương) nói lại chuyện mua bán dâm giá hời, bà C. đồng ý.
Đúng hẹn sáng 3/6/2017, 4 người gặp nhau tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ.
Thấy bà C. quá già nên T. chỉ trả 1 triệu đồng thay vì 1,5 triệu đồng như đã thỏa thuận lúc đầu. Xong đâu đấy, 2 cặp đôi tỏa về các phòng trong nhà nghỉ, khi đang quan hệ thì bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.
Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Phong tỏ ra ăn năn, hối hận và trình bày một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Căn cứ vào quá trình mở tòa, xét thấy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo là có căn cứ pháp luật nên HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Phong 6 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.
Tư Viễn