Dấu ấn Đời sống & Pháp luật, Người Đưa Tin năm 2018

Dấu ấn Đời sống & Pháp luật, Người Đưa Tin năm 2018

Thứ 7, 19/01/2019 | 20:21
0
Trong không khí tưng bừng chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019, báo Đời sống& Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin đã tổ chức lễ Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

Ngày 19/1/2019, báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa tin đã tổ chức lễ Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Hà Nội.

Tham dự lễ tổng kết, về phía Hội Luật gia Việt Nam ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Trần Đức Long, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam.

Về phía báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin có ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Biên tập; ông Vương Tiến Thành, ông Lê Tuấn Dũng, ông Phạm Quốc Huy, ông Nguyễn Đức Đông- Phó tổng biên tập.

Về phía khách mời, đối tác của báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin có ông Lương Ngọc Anh – Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH Phát triển Công nghệ; ông Bùi Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc công ty CP Golden City; Ông Trần Hoài Văn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Việt Nam Press, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin.

Thay mặt Ban biên tập, Phó Tổng Biên tập Lê Tuấn Dũng đã báo cáo tổng kết công tác năm 2018 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của báo Đời sống& Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin.

Chính trị - Dấu ấn Đời sống & Pháp luật, Người Đưa Tin năm 2018

Phó Tổng Biên tập Lê Tuấn Dũng báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

Theo đó, Phó Tổng biên tập Lê Tuấn Dũng cho biết, năm 2018 hệ thống báo chí của cả nước gặp rất nhiều khó khăn do xu thế giảm chung của số lượng báo in và số lượng phát hành, sự cạnh tranh gay gắt giữa các báo điện tử với nhau, giữa báo điện tử với mạng xã hội.

“Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, báo Đời sống & Pháp luật vẫn luôn luôn bám sát tôn chỉ mục đích được quy định trong giấy phép hoạt động cũng như tích cực triển khai các định hướng, chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và cơ quan chủ thể quản lý về nội dung, các thông tin tuyên truyền về hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Là cơ quan ngôn luận của TW Hội Luật gia Việt Nam, báo luôn luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất. Ngay từ đầu năm 2018, báo đã triển khai kế hoạch công tác, xây dựng kế hoạch định hướng phát triển của báo trong năm và những năm tiếp theo”, Phó Tổng biên tập Lê Tuấn Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Tổng biên tập Lê Tuấn Dũng cũng nêu công tác chuyên môn về nội dung; công tác tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng… và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác cũng đã được triển khai một cách sâu rộng, đạt được những kết quả nhất định.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Phó Tổng biên tập Lê Tuấn Dũng cho hay: “Tiếp tục cải cách, nâng cao số lượng nội dung báo, giữ ổn định số lượng phát hành, xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo động lực để toàn thể cán bộ, phóng viên và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam và các cấp hội trên toàn quốc; Phát động nhiều hơn nữa các phong trào thi đua, quản lý chặt chẽ công tác xuất bản báo chí đảm bảo nội dung nhanh, chính xác đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, tiếp tục sắp xếp phân công nhân sự theo mô hình tòa soạn hội tụ, tăng cường hơn nữa các hoạt động của toàn thể công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội Nhà báo, chi hội Luật Gia. Ban biên tập xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác của năm 2019 là tăng cường chất lượng nội dung, đổi mới hình thức đảm bảo hoạt động của tòa soạn”.

Chính trị - Dấu ấn Đời sống & Pháp luật, Người Đưa Tin năm 2018 (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin, đồng thời mong muốn báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin phát triển, có dấu ấn mạnh mẽ hơn nữa trong lòng bạn đọc.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập báo Đời sống& Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo cơ quan chủ quản Hội Luật gia Việt Nam, sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác, sự tin yêu của bạn đọc và sự nỗ lực của mỗi nhân sự.

Chính trị - Dấu ấn Đời sống & Pháp luật, Người Đưa Tin năm 2018 (Hình 3).

Tổng biên tập báo Đời sống& Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin nhà báo Nguyễn Tiến Thanh.

Trong buổi lễ đặc biệt này, Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh cũng đã trải lòng mình về những điều tòa soạn đã, đang và sẽ làm trong năm mới 2019.

“Trong năm 2019, nội dung của tờ báo vẫn bám sát xu hướng công nghệ mới nhưng sẽ phải tập trung vào giá trị cốt lõi của tờ báo. Đó là làm nội dung cho thật tốt. Mục tiêu của chúng ta trong năm 2019, với thương hiệu Đời sống & Pháp luật đích đến của chúng ta là tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhưng việc tuyên truyền phải đến với bạn đọc một cách hấp dẫn nhất, gần gũi nhất với đời sống”, Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh cho biết.

Cũng tại lễ tổng kết, đại diện Hội Luật gia Việt Nam đã tặng bằng khen cho tập thể báo ĐS&PL và các cá nhân có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp phát triển của Hội Luật gia Việt Nam. Ban biên tập cũng trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc của báo.

Chính trị - Dấu ấn Đời sống & Pháp luật, Người Đưa Tin năm 2018 (Hình 4).

Ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho hai phòng ban của báo có thành tích xuất sắc.

Chính trị - Dấu ấn Đời sống & Pháp luật, Người Đưa Tin năm 2018 (Hình 5).
Chính trị - Dấu ấn Đời sống & Pháp luật, Người Đưa Tin năm 2018 (Hình 6).

Các cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam.

Chính trị - Dấu ấn Đời sống & Pháp luật, Người Đưa Tin năm 2018 (Hình 7).

Đại diện Ban biên tập trao giấy khen của báo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Nhóm PV

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ 5, 17/01/2019 | 17:01
Ngày 16/1/2019 tại TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Hội Luật gia tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh (09/02/1999 – 09/02/2019). Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý và triển khai công tác hội năm 2019.

Hội Luật gia Việt Nam tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2018, triển khai công tác năm 2019

Thứ 4, 26/12/2018 | 17:38
Ngày 26/12, tại Hòa Bình, các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, các đại biểu từ các cấp Hội, các đơn vị trong toàn Hội tham dự hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2018, triển khai công tác năm 2019.

Báo Đời sống và Pháp luật vô địch giải bóng đá TƯ Hội Luật gia VN

Thứ 7, 18/03/2017 | 12:56
Đội bóng báo Đời sống và Pháp luật đã xuất sắc ghi thêm 2 bàn thắng ở loạt đá luân lưu và giành phần thắng với tỉ số chung cuộc là 2-1.
Cùng tác giả

Cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái đã khai báo với thái độ thành khẩn

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:44
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, bị can mới nhất trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An là Dương Văn Thái - Nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang.

Bắt nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:39
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cần đánh giá tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:51
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị làm rõ tồn tại, hạn chế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Tập trung điều trị người bệnh vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:07
Số người bị ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai tăng liên tục, Bộ Y tế đề nghị tiếp tục tập trung, huy động các thầy thuốc giỏi, xử trí, cứu chữa kịp thời người bệnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế cơ sở là trụ cột của hệ thống y tế

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:21
Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, đại bộ phận cán bộ y tế cơ sở đang không ngừng làm việc để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân.
Cùng chuyên mục

Mức phạt lỗi đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ mới nhất năm 2024

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:49
Đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ bị phạt bao nhiêu là vấn đề nhiều người thắc mắc khi tham gia giao thông.

Người từ 6 tuổi trở lên phải thu nhận sinh trắc học khi làm căn cước

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:00
Bộ Công an cho biết, từ ngày 1/7, người từ 6 tuổi trở lên phải thực hiện thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt

Đề xuất phạt tới 50 triệu nếu lập hội, nhóm trên mạng vu khống người khác

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:00
Ngày 2/5, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?
     
Nổi bật trong ngày

Người từ 6 tuổi trở lên phải thu nhận sinh trắc học khi làm căn cước

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:00
Bộ Công an cho biết, từ ngày 1/7, người từ 6 tuổi trở lên phải thực hiện thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Mức phạt lỗi đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ mới nhất năm 2024

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:49
Đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ bị phạt bao nhiêu là vấn đề nhiều người thắc mắc khi tham gia giao thông.

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?

Đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:05
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.