Bạo biện cho cái sai nghiêm trọng
Theo Sở Y tế TP.HCM, "khó khăn lớn nhất của đấu thầu tập trung là việc giao thuốc giai đoạn đầu sau trúng thầu không kịp thời. Tuy nhiên việc này có thể khắc phục bằng cách dự trữ tồn kho thuốc trước khi có kết quả đấu thầu ít nhất 1 tháng" (?). Và kết quả đấu thầu năm 2015 tốt hơn năm trước, vì Sở Y tế đã "bước đầu có kinh nghiệm" sau đợt đấu thầu tập trung năm 2013-2014.
Lượng thuốc trúng thầu đáp ứng được nhu cầu điều trị, thuốc có chất lượng, giá cả phù hợp, tiết kiệm ngân sách. Thuốc biệt dược chọn được nhà thầu là 504/532 mặt hàng, đạt 94,7%. Thuốc generic chọn được 1.959/2.523 mặt hàng, đạt 77,6%.
Sai sót nghiêm trọng trong việc đấu thầu giá thuốc tập trung đã khiến các doanh nghiệp (DN) tham gia đấu thầu đã bằng mọi cách, thậm chí là tuồn lậu các thuốc không rõ nguồn gốc vào Việt Nam để đưa vào bệnh viện chữa trị cho người bệnh, như VN Pharma đã làm
Tuy khẳng định yếu tố kỹ thuật chỉ chiếm 30%, trong khi yếu tố giá chiếm đến 70% trong phương thức đấu thầu tập trung, nhưng sở vẫn cho rằng "không phải thuốc có giá thấp thì trúng thầu", việc các chuyên gia kết luận "không thể có thuốc chất lượng mà giá rẻ được" là chưa đúng (?).
Lãnh đạo sở cho biết, sau khi có kết quả đấu thầu năm 2013-2014, sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc-mỹ phẩm-thực phẩm thành phố lấy gần 300 mẫu thuốc trúng thầu để kiểm nghiệm. Kết quả đương nhiên phải là 100% các thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng vì trung tâm này trực thuộc … Sở Y tế TP.HCM.
Một số nhận định như "đấu thầu thuốc tập trung cho thấy nhiều bất cập", "tham vọng muốn thống nhất giá thuốc trong các bệnh viện mà vẫn đảm bảo chất lượng thuốc điều trị và giá cả rẻ là điều dường như … không tưởng", "khó kiểm soát được năng lực cung ứng", "nguy hiểm từ chọn giá rẻ" v.v… theo Sở Y tế, là n