Lễ hội chọi trâu ở vùng cao Tây Bắc này có điểm khác biệt so với các lễ hội chọi trâu ở nơi khác ở chỗ, chủ trâu nào cũng được “nhận giải” tuỳ thuộc vào tiền bán vé (30.000 đồng/vé). Trâu chọi xong thua hay thắng cũng không mổ mà tiếp tục sự nghiệp “con trâu đi trước cái cầy đi sau”, nếu trâu chọi bị chết thì mổ liên hoan cả bản.
Theo ước tính của BTC năm nay số tiền bán vé khoảng hơn 36 triệu sẽ được chia với hình thức; chủ trâu giải nhất được 30% số tiền bán vé, trâu chọi bị hỏng mắt được 2.000.000 đồng, còn lại chia đều cho các chủ trâu “chọi hay chọi dở” do tổ trọng tài “cây nhà lá vườn” chấm điểm.
Ồng Giàng A Chử, Bí thư Chi bộ Bản Tong Tải cho biết “Lễ hội chọi trâu xuất phát từ phong tục cưới xin của bà con trong bản trước đây, khi cặp trâu của hai bên gia đình cô dâu, chú rể “chọi mừng” lễ thành hôn, từ đó thấy đông người đến xem và bà con trong bản quyết định tổ chức lễ hội chọi trâu đến nay đã được 4 năm rồi”.
Lễ hội năm 2013 với 62 cặp trâu đấu loại trực tiếp, tổng số có 31 trận đấu với hình thức loại trực tiếp để vào vòng tứ kết để chọn 2 cặp trâu đấu trận chung kết.
Những hình ảnh lễ hội chọi trâu Bản Tong Tải năm 2013:
Quang Huy