Chiều 30/3, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cũng trong chiều 30/3, Quốc hội thảo luận tại đoàn về nhân sự mới được Bộ Chính trị giới thiệu để các đại biểu bầu tân Chủ tịch Quốc hội vào sáng mai 31/3.
Bên hành lang Quốc hội, ĐB Dương Trung Quốc đã có trao đổi với báo giới xung quanh vấn đề này. Ông cho rằng, việc Trung ương giới thiệu một nữ đại biểu vào một trong 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt là điều tích cực và rất đáng mừng cho hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.
ĐB Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội.
Vị ĐBQH đoàn Đồng Nai cũng đặt nhiều kỳ vọng vào vị trí chủ chốt mới này và cho rằng, các nước trên thế giới đã có nhiều vị trí chủ chốt là nữ, ví dụ như nữ thủ tướng, nữ tổng thống… Do vậy, lần này, vị trí Chủ tịch Quốc hội được Bộ Chính trị giới thiệu một nữ đại biểu cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Hỏi về sự kỳ vọng của mình, ĐB Dương Trung Quốc nói rằng, nữ Chủ tịch Quốc hội là dấu ấn đầu tiên, nhưng dấu ấn đầu tiên đó có tạo ra bước ngoặt hay không thì phải để thời gian trả lời.
"Chúng ta vui mừng có yếu tố mới, song cũng đừng coi đó là điều gì đó quá đặc biệt", ĐB Dương Trung Quốc nhấn mạnh.
Phóng viên đặt câu hỏi về suy nghĩ của ĐB Dương Trung Quốc đối với những món nợ với cử tri của các ĐBQH, là một ĐBQH đã 3 nhiệm kỳ với gần 15 năm và sắp rời nghị trường, ông Dương Trung Quốc thẳng thắn: "Dù đã làm 3 khóa ĐBQH nhưng tôi cũng chưa đi được hết, tiếp xúc hết với những cử tri đã tin tưởng bầu mình. Một năm cũng chỉ có cơ hội tiếp xúc cử tri tại địa phương mình ứng cử nhiều nhất là 6 lần. Đây là hạn chế, hạn chế này phải từng bước làm thay đổi, trong đó phải hướng tới thông lệ quốc tế".
ĐB Dương Trung Quốc cũng cho rằng, nói món nợ Quốc hội với dân là thể hiện trách nhiệm và đòi