ĐBQH mời Bộ trưởng GTVT ra đứng ngã tư đường để kiểm nghiệm vi phạm giao thông

ĐBQH mời Bộ trưởng GTVT ra đứng ngã tư đường để kiểm nghiệm vi phạm giao thông

Dương Thị Thu
Thứ 2, 04/06/2018 | 12:06
0
ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương đã thẳng thắn mời Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể ra ngã tư đứng 10 phút để chứng kiến thực tế vi phạm luật Giao thông đường bộ.

Sáng 4/6, Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đăng đàn trả lời chất vấn ĐBQH tại kỳ họp thứ 5. ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (tỉnh Ninh Thuận) chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể về việc, các phương tiện không đảm bảo đăng kiểm vẫn được lưu hành, có hiện tượng thuê thùng để đăng kiểm, sau đó hoạt động bằng thùng khác và vi phạm.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thừa nhận hiện tượng này là có. Bộ GTVT đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Bộ như cục Đăng kiểm để tìm ra giải pháp. Giải pháp căn cơ hiện nay theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là trong đăng kiểm phương tiện đã ghi lại hình ảnh, kích thước các thùng, chiều cao, chiều dài, bề rộng. Khi các cơ quan chức năng xem xét kiểm tra thùng xe thực tế có thể so sánh, tránh tình trạng khi đăng kiểm sử dụng thùng xe nhỏ, khi lưu hành dùng thùng lớn. Đây cũng là biện pháp để chống xe quá khổ, quá tải, lập lại trật tự an toàn giao thông.

ĐBQH mời Bộ trưởng GTVT ra đứng ngã tư đường để kiểm nghiệm vi phạm giao thông

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn sáng 4/6.

Bộ trưởng cũng cho rằng, cần có sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra giữa các lực lượng như thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương,… để loại bỏ tình trạng này.

Cũng trong 1 phút thời gian theo quy định, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương còn chất vấn về việc xử lý vi phạm luật Giao thông đường bộ phổ biến, nhưng hiện nay mức độ xử phạt chỉ từ 15-20%, Bộ trưởng có ý kiến gì? Bộ trưởng nói: “Tôi không thể xác định được cụ thể con số”. Nguyên nhân mà Bộ trưởng đưa ra là do có nhiều lực lượng cùng tham gia xử phạt. Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể không bình luận gì thêm về con số mà ĐBQH nêu ra.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định hiện nay, vi phạm luật Giao thông đường bộ diễn ra nghiêm trọng, nhất là không đội mũ bảo hiểm ở các thành phố lớn. Trong xử lý cũng có nhiều việc bị bỏ qua. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tiếp thu nghiêm túc vấn đề này và nói sắp tới, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng bộ GTVT sẽ có những biện pháp quyết liệt, tăng cường kiểm tra xử lý, thực hiện tốt luật Giao thông đường bộ.

Ngay sau phần trả lời chất vấn này, cảm thấy chưa thỏa mãn, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương đã giơ biển tranh luận. ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, giải pháp mà Bộ trưởng đưa ra nhưng tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn lộng hành thì đó không phải căn cơ.

Về tỷ lệ xử phạt giao thông, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nói: “Nếu trưa nay Bộ trưởng không bận thì tôi mời Bộ trưởng ra đứng ở một ngã tư chỉ khoảng 10 phút đếm tỷ lệ vi phạm diễn ra và xử phạt thì sẽ thấy ngay tỷ lệ 15-20% tôi nêu vẫn là quá cao.

Thứ hai, tôi muốn Bộ trưởng đánh giá vai trò của lực lượng kiểm soát giao thông. Vừa rồi có chuyện cây quái thú lọt qua trạm kiểm soát giao thông của 16 tỉnh, tôi nghĩ rằng, lực lượng giao thông có vấn đề.

Tôi có tiếp xúc với 1 đồng chí Trạm trưởng trạm Kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 1A của một tỉnh miền Trung, đồng chí có nói rằng, sếp nhờ bỏ qua nhưng đến khi bị phát hiện có vấn đề thì sếp phủi tay nên trách nhiệm đổ lên đầu bọn tôi”.

Trả lời phần tranh luận này, Bộ trưởng bộ GTVT cho biết: “Dùng hình ảnh, kích thước để quản lý phương tiện lưu thông thì hiện nay, bộ GTVT đang triển khai để xử lý triệt. Cũng đã có những chế tài, ví dụ phương tiện không thực hiện nghiêm theo hồ sơ, có thể thu hồi giấy phép hoặc xử lý hành chính. Hoàn toàn có thể xử lý được. Nếu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, không riêng chỉ ngành Giao thông và tăng cường kiểm tra ở quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và khu dân cư thì có thể xử lý triệt để hiện tượng này.

Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của ĐBQH và sẽ tham mưu Chính phủ để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Còn vấn đề xử phạt vi phạm luật Giao thông đường bộ ở các khu đô thị, vi phạm không đội mũ bảo hiểm còn diễn biến phức tạp, thậm chí lực lượng chức năng cũng bỏ qua và không gọi lại để xử lý. Tuy nhiên, tôi không đồng tình việc bỏ qua mà phát hiện phải xử lý, kể cả giờ cao điểm”, Bộ trưởng Thể trả lời.

Bộ trưởng Thể cũng cảm ơn ĐBQH đã mời mình ra ngã tư và nói: “Tôi đã nhìn thấy việc này, ngoài tôi còn các lực lượng khác để xử lý. Riêng việc vận chuyển cây lớn qua nhiều tỉnh, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra rà soát xử lý đúng người đúng tội, ai vi phạm đều phải xử lý nghiêm”.

Kết thúc phần trả lời nội dung tranh luận này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp chất vấn đã nói thêm: “Trưa nay, mời Bộ trưởng ăn cơm, nghỉ ngơi, nghiên cứu và chiều trả lời chất vấn tiếp, không cần phải ra ngã tư”. Nhiều ĐBQH đã bật cười vui vẻ sau nội dung trả lời chất vấn này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể sẽ trả lời chất vấn về BOT

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:42
Sáng nay (28/5), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 4 Bộ trưởng: Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV.

"Thu giá" BOT là gì, thưa Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể?

Thứ 4, 23/05/2018 | 06:54
Chiều 22/5, khi PV “quây kín” Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vì khái niệm “thu giá" BOT khiến dư luận ngỡ ngàng, thì Bộ trưởng nói “thu giá” để “né” giám sát của Hội đồng Nhân dân.

Kỳ vọng vào tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Thứ 6, 03/11/2017 | 09:38
Bộ Chính trị đã chính thức trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bộ trưởng bộ GTVT và mong muốn ông sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.