ĐBQH: Mong các bộ trưởng trả lời thẳng vào vấn đề, không vòng vo, quanh co

ĐBQH: Mong các bộ trưởng trả lời thẳng vào vấn đề, không vòng vo, quanh co

Thứ 2, 03/06/2019 | 20:00
0
Từ ngày 4/6 đến sáng ngày 6/6, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được diễn ra, bên hành lang Quốc hội, nhiều ĐBQH cũng đã bày tỏ sự kỳ vọng của mình về những nội dung sẽ được đưa ra chất vấn.

Ngày mai (4/6), Quốc hội sẽ bắt đầu diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có 4 bộ trưởng sẽ tham gia trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Bên hành lang Quốc hội, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe những tâm tư, vấn đề nóng mà các đại biểu đặc biệt quan tâm tại hoạt động chất vấn.

Đặc biệt quan tâm đến bảo vệ trẻ em

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) cho biết: “Tôi dự định chất vấn hết cả 4 bộ trưởng, nhưng không biết bấm nút có được hay không?”.  

Vấn đề mà tôi quan tâm nhất đó chính là phòng chống tội phạm, đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ trẻ em và phụ nữ, quan tâm sâu hơn. Tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề giáo dục, đạo đức lối sống, văn hoá của cộng đồng cư dân người dân hiện nay, có nhiều vấn đề mà cử tri đã gửi gắm đến cho các đại biểu quốc hội, để làm sao chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cử tri đến các bộ trưởng. Tôi sẽ cố gắng bấm nút thật nhanh”.  

Chính sách - ĐBQH: Mong các bộ trưởng trả lời thẳng vào vấn đề, không vòng vo, quanh co

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.

Cũng bày tỏ sự kỳ vọng của mình tại phiên chất vấn, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền cho biết thêm: “Tôi mong khi đặt vấn đề và các câu hỏi của đại biểu, các bộ trưởng sẽ trả lời sát nội dung mà các đại biểu đưa ra, cần phải thể hiện quan điểm của bộ trưởng trước những vấn đề hiện trạng mà lĩnh vực ngành đang gặp phải. Đồng thời, cần có nhóm giải pháp để thực thi, phải hết sức thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.  

Tôi cũng nhất trí với việc lựa chọn 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời trước Quốc hội. Mong muốn của cử tri sẽ là chất vấn rất nhiều vấn đề, nhưng theo quy định và lựa chọn chúng ta phải tuân thủ. Tôi nghĩ, 4 lĩnh vực này cũng rất sát với đời sống của người dân hiện nay. Bên cạnh những vấn đề đã làm được và vấn đề còn tồn tại tôi hy vọng, phiên chất vấn sẽ đáp ứng được sự mong mỏi của cử tri cả nước”.

Đi thẳng vào vấn đề trọng tâm

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn (đoàn Hà Nội) cho rằng, mình đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực an ninh trật tự.

“Xã hội hiện nay, vấn đề nổi cộm nhất là vấn đề an ninh trật tự và xã hội. Chúng ta thấy, ma tuý, mại dâm, giết người đặc biệt là những vụ giết người hàng loạt là những vụ việc mà cử tri, ĐBQH quan tâm nhiều. Đây là vấn đề nóng, những vấn đề nóng khác như vấn đề về xây dựng, thanh tra giám sát và quy hoạch xây dựng cũng là những điều mà cử tri rất băn khoăn…”, ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn cho hay.  

Cũng chia sẻ thêm ngoài 4 nhóm vấn đề sẽ được 4 bộ trưởng trưởng ngành trả lời chất vấn, ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn cảm thấy hơi tiếc, vì còn hai nhóm vấn đề nóng mà chưa đưa vào phiên chất vấn lần này đó là giáo dục của bộ GD&ĐT và giá cả của bộ Công Thương.

Chính sách - ĐBQH: Mong các bộ trưởng trả lời thẳng vào vấn đề, không vòng vo, quanh co (Hình 2).

ĐBQH Dương Minh Tuấn đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực xây dựng và giao thông.

Bày tỏ sự quan tâm của mình về phiên chất vấn sắp diễn ra, ĐBQH Dương Minh Tuấn (đoàn Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết: “4 vấn đề chất vấn sắp tới đây đều là những vấn đề rất hay, lĩnh vực nào tôi cũng quan tâm. Tôi đặc biệt chất vấn về lĩnh vực xây dựng và giao thông, bởi đây là vấn đề mà tôi quan tâm nhất. Còn những câu hỏi cụ thể tôi xin phép chưa tiết lộ”.

Trong khi đó, nói về hoạt động chất vấn ĐBQH Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) bày tỏ: “Tôi mong các bộ trưởng khi nhận được câu hỏi của đại biểu thì trả lời thẳng vào vấn đề, không vòng vo, quanh co, để cử tri và đại biểu nghe thấy thuận tình. Hạn chế mức thấp nhất tranh luận. Bởi, khi các đại biểu tranh luận nhiều là bởi bộ trưởng trả lời chưa thoả đáng, chưa đúng vào trọng tâm của người đặt ra tranh luận. Tranh luận tất nhiên sẽ giúp hội trường sôi động lên, nhưng tranh luận cũng mất thời gian nên vị tư lệnh ngành cần trả lời làm sao để hạn chế tối đa việc các đại biểu tranh luận lại”.

Nghe thêm audio: ĐBQH quan tâm đến vấn đề xâm hại trẻ em

ĐBQH đề nghị Quốc hội giám sát chuyên đề bảo vệ xâm hại tình dục trẻ em

Nhóm PV Quốc hội

383 ĐBQH đồng ý sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

Thứ 2, 03/06/2019 | 11:35
Với 2 chuyên đề được đưa ra lựa chọn để giám sát năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em với 383 đại biểu đồng ý (chiếm 79,13%).

Hôm nay (3/6) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu

Thứ 2, 03/06/2019 | 07:00
Trong ngày 3/6 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường với nhiều nội dung đáng chú ý.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xin được tiếp thu ý kiến của các ĐBQH

Thứ 6, 31/05/2019 | 20:36
Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã giải trình ý kiến của ĐBQH xoay quanh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm và luật Sở hữu trí tuệ. 
Cùng tác giả

Bộ Y tế cấp phép vắc-xin phòng sốt xuất huyết

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Cục Quản lý Dược cấp phép cho 40 vắc-xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc-xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. 

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét 39 nội dung

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:31
Dự kiến Kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào chiều ngày 27/6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội với 2 đợt.

Nhiều kết quả tích cực về chuyển đổi số trong truyền thông pháp luật

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:09
Sáng kiến nâng cao cơ hội được tiếp cận hoạt động truyền thông pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người lao động phi chính thức ở 5 xã thuộc Nghệ An.

Ứng dụng CNTT trong tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý là xu thế tất yếu

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:07
Sau 12 tháng triển khai thí điểm, sáng kiến đã xây dựng được mạng lưới truyền thông pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý trên nền tảng kỹ thuật số.
Cùng chuyên mục

Thông tin người sử dụng đất ghi trên sổ đỏ thế nào theo đề xuất mới?

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:29
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo quy định mới nhất, ai cũng nên biết

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:44
Nhiều người, nhất là những người đang sinh sống tại chung cư, thắc mắc thời hạn sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở 2023 được quy định thế nào?

Người có lương hưu, trường hợp nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:12
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công quy định tại Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Đang nhận trợ cấp thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:58
Đang nhận trợ cấp thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế là băn khoăn của không ít người lao động. Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Người mất năng lực hành vi dân sự có được cấp thẻ căn cước?

Thứ 4, 15/05/2024 | 10:16
Liên quan đến việc làm thẻ căn cước, nhiều người thắc mắc người mất năng lực hành vi dân sự có được cấp thẻ căn cước theo quy định mới không?
     
Nổi bật trong ngày

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo quy định mới nhất, ai cũng nên biết

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:44
Nhiều người, nhất là những người đang sinh sống tại chung cư, thắc mắc thời hạn sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở 2023 được quy định thế nào?

Thông tin người sử dụng đất ghi trên sổ đỏ thế nào theo đề xuất mới?

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:29
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.