ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý lên tiếng sau

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý lên tiếng sau "tâm thư" về dự án tâm linh của đại gia Xuân Trường

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 25/12/2018 | 11:00
8
Liên quan đến thông tin doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề nghị đầu tư xây dựng khu du lịch tâm linh Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và có nhiều ý kiến xoay quanh các khía cạnh kinh tế, văn hóa, tâm linh… Trong đó, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy cũng rất băn khoăn, lo lắng…

Qua dư luận cử tri, cũng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về các khu du lịch tâm linh mà doanh nghiệp Xuân Trường xây dựng và đang đề xuất xây dựng, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Bê la rút rất băn khoăn, lo lắng nhiều vấn đề.

Chính vì vậy, ngày 21/12 vừa qua, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy đã có văn bản gửi Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị làm rõ về những điều bất ổn trong các dự án khu du lịch tâm linh của đại gia Xuân Trường.

Tin nhanh - ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý lên tiếng sau 'tâm thư' về dự án tâm linh của đại gia Xuân Trường

Đề xuất làm Khu Du lịch tâm linh 15.000 tỷ ở Chùa Hương đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo đó, trong văn bản gửi Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy nêu băn khoăn 2 vấn đề.

Thứ nhất, vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về sự bất hợp lý trong phân bổ vốn ngân sách liên quan đến các dự án do doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đầu tư trong lĩnh vực du lịch tâm linh như: Dự án Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); Dự án Chùa Bái Đính (Ninh Bình); Dự án Tam Chúc (Hà Nam) và một số công trình giao thông khác.

Các dự án trên đều có mô hình chung là đề xuất tổng số vốn đầu tư rất cao trên 10.000 tỷ đồng. Nhưng chủ yếu là vốn nhà nước (ngân sách trung ương và địa phương). Tại dự án khu du lịch tâm linh Hương Sơn mà doanh nghiệp này vừa đề xuất mới đây cũng tiếp tục tái diễn khi doanh nghiệp đề nghị “nhà nước giải phóng mặt bằng và làm toàn bộ phần hạ tầng” để bàn giao cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu tâm linh, dịch vụ và khai thác. Vì vậy, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy băn khoăn không biết chủ trương đầu tư cho các dự án này có hợp lý và đúng luật?

Vấn đề thứ hai, doanh nghiệp Xuân Trường đề xuất xây dựng tuyến đường hành hương từ Trung tâm hội nghị Quốc gia qua Chùa Hương (Hà Nội), qua Tam Chúc, Ba Sao (Hà Nam) về Bái Đính (Ninh Bình). Tuy nhiên, nhiều câu hỏi được mọi người, báo chí đặt ra rằng xung quanh đề xuất này có dấu hiệu trục lợi từ doanh nghiệp khi vẽ ra tuyến đường hành hương qua 3 khu du lịch để đặt các trạm thu phí…

Mặt khác, những tuyến đường này nếu được đầu tư phải tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu (đấu thầu công khai, rộng rãi chứ không thể chỉ định thầu cho một doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện để chỉ định thầu theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu 2013).

Vấn đề này cũng được ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy bày tỏ thắc mắc, liệu rằng việc chỉ định thầu cho doanh nghiệp Xuân Trường xây dựng tuyến đường này có đúng với Luật Đấu thầu?

Tin nhanh - ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý lên tiếng sau 'tâm thư' về dự án tâm linh của đại gia Xuân Trường (Hình 2).

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy vừa có văn bản gửi Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn sớm nhận được câu trả lời về một số vấn đề cần làm rõ quanh dự án khu du lịch tâm linh.

Xoay quanh nội dung văn bản gửi Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư, chiều ngày 24/12, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy.

Nói về những băn khoăn của mình xoay quanh dự án xây dựng khu du lịch tâm linh Hương Sơn, bà Kim Thúy bày tỏ: “Nếu theo như văn bản đề xuất xây dựng, nhà nước sẽ giải phóng mặt bằng, còn doanh nghiệp chỉ bỏ tiền ra để xây dựng khu tâm linh, khai thác khách du lịch rồi thu. Vậy, nhiều câu hỏi được đặt ra, xây dựng khu du lịch tâm linh này vì lợi ích của ai? Ai là người được hưởng lợi?

Thêm nữa, ngân sách nhà nước hạn hẹp, đầu tư cho các lĩnh vực khác then chốt chứ không phải đầu tư cho riêng một lĩnh vực này. Thêm một vấn đề tôi băn khoăn là không công khai minh bạch, không đúng với Điều 26 Luật Đấu thầu, theo đó Điều 26 Luật Đấu thầu quy định những dự án đặc biệt, riêng biệt mới được chỉ định thầu”.

“Qua theo dõi tôi thấy hoạt động của doanh nghiệp Xuân Trường có rất nhiều dự án... Khu du lịch tâm linh Hương Sơn tôi khẳng định không có trong quy hoạch các khu du lịch Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (quyết định 201 ngày 22/1/2013)”, bà Kim Thúy nhấn mạnh.

Liên quan đến việc đầu tư, xây dựng khu du lịch tâm linh Hương Sơn, bà Kim Thúy trăn trở: “Dự án này, theo các giấy tờ liên quan công bố tôi chưa nhìn thấy việc đánh giá tác động môi trường một cách chi tiết, cẩn thận… Trong đó, doanh nghiệp Xuân Trường có đề nghị nạo vét suối Yến, nhưng tôi sợ rằng sẽ đội vốn. Việc lập đồ án cũng cần cân nhắc, xem kỹ tổng số vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ nhưng nhà nước làm mặt bằng đã hết khoảng 14.000 tỷ đồng, rõ ràng doanh nghiệp có dùng tiền túi của mình để làm không? Ai hưởng lợi? Có hay không lợi ích nhóm?. Còn nữa, việc xây dựng khu du lịch tâm linh này có nên, có bức thiết không?”.

Tin nhanh - ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý lên tiếng sau 'tâm thư' về dự án tâm linh của đại gia Xuân Trường (Hình 3).

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy cũng lo lắng việc đầu tư xây dựng này sẽ có ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan chùa Hương vốn có từ ngàn xưa (Ảnh: Internet).

Vì vậy, nói về lý do bản thân mình gửi văn bản đến bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Kim Thúy cho biết: “Trước hết, tôi lo lắng về việc ngân sách nhà nước sử dụng không đúng. Tuy không phải chuyên gia nhưng đọc bài phân tích của các chuyên gia khác thì tôi nghĩ việc xây dựng khu du lịch tâm linh này sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Bởi, chùa Hương có từ ngàn xưa, khi xây dựng không khéo phá vỡ quy hoạch chứ chưa nói các mặt khác… Đồng thời, tôi cũng quan tâm tới tính hợp lý, hợp pháp. Hợp pháp trước hết phải hợp lý, vì hợp lý luôn tồn tại khách quan. Việc tôi làm văn bản gửi sớm cho Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư là muốn Bộ trưởng có câu trả lời càng sớm càng tốt. Bởi, tôi lo sợ dự án này sẽ lặp lại kịch bản các dự án trước”.

Chia sẻ thêm về việc phát triển du lịch tâm linh, ĐBQH Kim Thúy cho biết: “Theo tôi, những khu về tâm linh thì không nên thương mại hóa quá nhiều. Biết rằng, phát triển du lịch là theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước nhưng không nên “núp bóng” thương mại, kinh doanh”.

Được biết, trước đó, sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã có đề xuất xây dựng khu du lịch tâm linh Hương Sơn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức với quy mô khoảng 1.000ha (phía bắc giáp khu bến đò Suối Yến, phía nam giáp khu du lịch Tam Chúc của tỉnh Hà Nam, phía tây là dãy núi giáp với tỉnh Hòa Bình, phía đông giáp sông Đáy tỉnh Hà Nam), tổng vốn Đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Dự án gồm các hạng mục như sau: Nạo vét các dòng chảy để tạo đường thủy khoảng 20km (giống như Tràng An); khôi phục, tôn tạo đền chùa miếu mạo trong khu vực; xây dựng một tháp mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế cao 100m để thờ Xá Phật Lợi (tâm điểm là tháp đá đỏ granit); xây dựng hệ thống dịch vụ, khách sạn, nhà hàng. Tuy nhiên, dự án này cũng đang vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều của dư luận, của các chuyên gia trong nước.

Đề xuất 15 nghìn tỷ cải tạo khu di tích chùa Hương là không hợp lý

Thứ 4, 19/12/2018 | 11:12
Đó là ý kiến của GS.TS Bùi Quang Thanh, viện Văn học nghệ thuật Quốc gia Việt Nam về đề xuất 15.000 tỷ cải tạo khu di tích chùa Hương của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.

Cận cảnh siêu dự án tâm linh ở hồ Núi Cốc của đại gia Xuân Trường

Thứ 7, 24/03/2018 | 15:46
Siêu dự án tâm linh bao trùm diện tích lên tới gần 19.000 ha, trong đó có hồ Núi Cốc nổi tiếng ở khu vực Đền Gàn (xóm 10, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Công trình do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư.

Những điểm du lịch tâm linh hút khách nhất dịp Tết

Thứ 3, 05/02/2013 | 09:35
Chùa Một Cột, chùa Hương, danh thắng Yên Tử, chùa Thiên Mụ, Thiền viện Trúc Lâm… là những điểm du lịch tâm linh luôn thu hút đông đảo khách hành hương nhất trong năm và dịp Tết.
Cùng tác giả

Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở

Thứ 7, 11/05/2024 | 14:24
Nghị định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được đảm bảo và bình đẳng, không phân biệt đối xử trong quyền tiếp cận thông tin.

Tắm nhiều loại lá, bé 5 tháng tuổi nguy cơ bị sẹo, nhiễm trùng

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:22
Bị viêm da cơ địa từ 1 tháng tuổi, thế nhưng thay vì điều trị theo hướng dẫn bác sĩ, phụ huynh lại tắm nhiều loại lá khiến vùng da trẻ bị bong tróc, chảy dịch...

Hội thảo văn hóa 2024 bàn về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:18
Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao” sẽ diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 12/5.

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:30
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại phiên họp thứ 33.

Bộ Y tế: Đã tiêm vắc-xin AstraZeneca không cần xét nghiệm D-dimer

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Từ tháng 7/2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vắc-xin AstraZeneca, nên hiện tại không còn rủi ro phát triển huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm.
Cùng chuyên mục

Hơn 72% đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:26
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với người dân hưởng chính sách an sinh xã hội.

Hà Nội sẽ thông qua đề án tổng thể xây dựng hệ thống đường sắt

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:22
Tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) HĐND Tp.Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua 8 nội dung, trong đó có đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Tp.Hà Nội.

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:21
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ.

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 72% đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:26
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với người dân hưởng chính sách an sinh xã hội.

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:21
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ.

Hà Nội sẽ thông qua đề án tổng thể xây dựng hệ thống đường sắt

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:22
Tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) HĐND Tp.Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua 8 nội dung, trong đó có đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Tp.Hà Nội.