Đại biểu Quốc hội: Cần giám sát thêm với Bộ Công thương

Đại biểu Quốc hội: Cần giám sát thêm với Bộ Công thương

Thứ 7, 30/07/2016 | 11:21
0
Từng chất vấn thẳng thắn nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (Bộ Công thương) trên nghị trường, lần này, ông Nguyễn Sỹ Cương tiếp tục đề nghị cần giám sát thêm với Bộ Công thương.

Bên hành lang Quốc hội (QH) tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV, khi trao đổi với báo giới, đại biểu (ĐB) Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) còn khá nhiều băn khoăn về hoạt động giám sát của QH.

Ông cho rằng: “Giám sát là một chuyện, nhưng vấn đề là kết luận giám sát ấy có được thực hiện nghiêm túc hay không. Nếu không thực hiện được nghiêm túc thì hoạt động giám sát trở nên vô nghĩa, không còn giá trị”.

Xã hội - Đại biểu Quốc hội: Cần giám sát thêm với Bộ Công thương

ĐB Nguyễn Sỹ Cương trả lời phỏng vấn bên hành lang QH. (Ảnh D.Thu)

PV đặt vấn đề, xử lý như thế nào đối với các Bộ trưởng khóa trước đã kết thúc nhiệm kỳ nhưng để lại nhiều sai phạm, ĐB Nguyễn Sỹ Cương cho rằng: “Tôi nghĩ, một trong những vấn đề khiến dư luận xã hội bức xúc là tình trạng “hạ cánh an toàn”. Thực tế vẫn có chuyện hết nhiệm kỳ, lãnh đạo không còn chức danh bên chính quyền, chỉ là đảng viên bình thường, việc kỷ luật cũng không nghiêm túc.

Dù không còn chức danh về mặt chính quyền nhưng cần xem xét nghiêm túc với tư cách đảng viên và thực hiện kỷ luật với đảng viên”.

Được biết, ở nhiệm kỳ QH khóa XIII, ĐB Nguyễn Sỹ Cương đã từng có những chất vấn thẳng thắn với nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng - người đang được dư luận chú ý bởi vướng nhiều lùm xùm quanh câu chuyện bổ nhiệm nhân sự ở Bộ Công thương mà đến nay, cơ quan chức năng chưa có kết luận cụ thể.

Lần này, ĐB Nguyễn Sỹ Cương tiếp tục có ý kiến: “Khi tôi đi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, cử tri có hỏi tôi còn áy náy gì hoặc có điều gì không thực sự thỏa mãn? Tôi đã chất vấn rất nhiều với tinh thần xây dựng nhưng tiếc là nhiều vấn đề chất vấn không được trả lời đúng mức và không được thực hiện nghiêm túc.

Thực tế với Bộ Công thương thì không chỉ về công tác nhân sự, tuyển dụng như tôi đã từng chất vấn mà còn nhiều vấn đề khác nữa. Tôi nghĩ trong thời gian tới, QH cần giám sát thê

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.