Chiều nay (09/9) TAND quận Long Biên tiếp tục đưa vụ án mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ra xét xử. Do xe chở hai bị cáo Nguyệt và bị cáo Trang đến muộn, nên phải tới 15 giờ 30 phút, phiên tòa mới được tiếp tục.
Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 30/7/2014, Công an Hà Nội nhận được đơn của anh Nguyễn Thành Long (SN 1975, ở Đống Đa, Hà Nội) tố giác việc cháu Cù Nguyên Công (là cháu bé trai mà anh Long nhận làm cha đỡ đầu) bị bán tại chùa Bồ Đề.
Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và xác định có dấu hiệu tội phạm. Do vậy, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang cho VKS và quyết định truy tố hai bị can Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, ở Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi mua bán trẻ em đang được gửi giữ, chăm sóc tại chùa Bồ Đề, được quy định tại Điều 120, Khoản 1 – BLHS.
Hai bị cáo Nguyệt (bên trái) và Trang trước vành móng ngựa
Tiếp tục phần xét hỏi, trả lời câu hỏi của vị đại diện VKS, bị cáo Trang cũng khai nhận về quy định của chùa Bồ Đề không cho phép nhận các cháu làm con nuôi. Nhưng lý do Trang làm ngược lại với quy định của nhà chùa vì biết được mong muốn của chị Hà muốn gửi cháu bé làm con nuôi cho một gia đình nào đó để cháu đỡ thiệt thòi. Một phần do Nguyệt hay đặt vẫn đề muốn nhờ Trang xin giúp một đứa con nuôi. Do suy nghĩ thiển cận mà bị cáo đã có hành vi sai phạm.
Cả hai bị cáo cũng nhận thức được, nếu như không cố ý đưa cháu về để bán cho Nguyệt, trong khi cháu đang bị bệnh phải điều trị bệnh phổi thì có khi không gây nên cái chết cho cháu C.
Bị cáo Nguyệt cũng rất ân hận khi chính hành vi nói dối mọi người để nhận con nuôi , từ đó dẫn đến việc lừa dối và xảy ra sai phạm trong quá trình làm giấy khai sinh cho các cháu bé được Nguyệt đón về nuôi.
Đồ