Xử lý nghiêm người đứng đầu không có vùng cấm

Xử lý nghiêm người đứng đầu không có vùng cấm

Thứ 6, 28/04/2017 | 21:26
0
TS. Bùi Ngọc Thanh cho rằng, kết luận của UBKT Trung ương tại kỳ họp thứ 14 góp phần khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương có nội dung, UBKT Trung ương quyết định về điều 1 và 2: “Cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) nhiệm kỳ 2010-2015 đối với đồng chí Phùng Đình Thực; cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với đồng chí Đỗ Văn Hậu; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn; cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Quốc Khánh.

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng theo thẩm quyền”.

Xã hội - Xử lý nghiêm người đứng đầu không có vùng cấm

 Ông Bùi Ngọc Thanh (đứng) hoan nghênh và ủng hộ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Quochoi.vn).

PV báo Người Đưa Tin đã phỏng vấn TS. Bùi Ngọc Thanh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đưa quan điểm cá nhân về Kết luận của UBKT Trung ương.

PV: Thưa ông, trước việc một loạt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia nhận kỷ luật và đề nghị xem xét kỷ luật, ông có đánh giá như thế nào trước quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước?

Ông Bùi Ngọc Thanh: Theo tôi, kết luận của UBKT Trung ương góp phần khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Tiếp cận Nghị quyết, tôi thấy nội dung nêu rõ: “Tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào một số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước”. Tất cả những cá nhân, tổ chức mà UBKT Trung ương nêu rõ khuyết điểm và đề nghị kỷ luật đúng với nội dung này.

Kết luận của UBKT Trung ương có ý nghĩa rất lớn khi thể hiện sự nghiêm minh, nghiêm túc, nói như thế nào làm như vậy, ai có khuyết điểm phải xem xét xử lý, không có vùng cấm. Không có việc cán bộ lãnh đạo, kể cả lãnh đạo cấp cao mắc khuyết điểm lại có thể “hạ cánh an toàn”. Thêm nữa, việc xử lý cán bộ sai phạm như vậy góp phần củng cố, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với sự quản lý của Nhà nước.

PV: Theo ông, những việc tiếp theo của các cơ quan sẽ cần như thế nào để đạt đúng mục tiêu nghiêm minh và “không có vùng cấm”?

Ông Bùi Ngọc Thanh: Có lẽ, trong số các cán bộ bị xử lý chỉ còn một vài cá nhân thuộc cấp quản lý cao hơn cần đề nghị xem xét xử lý tiếp. Tôi chắc chắn Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ xem xét một cách nghiêm túc, đầy đủ, hoàn thiện để có những hình thức kỷ luật hợp lý.

PV: Xử lý nghiêm với người đứng đầu càng thể hiện tính làm gương rất cao với những cán bộ đương nhiệm?

Ông Bùi Ngọc Thanh: Đối với người đứng đầu ra khỏi quá trình công việc hay đang công tác, bị xử lý nghiêm túc mang tính răn đe và cảnh tỉnh cho những người đứng đầu còn đương nhiệm. Đây là điều rất quan trọng. Dù đã nghỉ hưu hay còn đương chức nhưng khuyết điểm đến đâu phải xử lý đúng mức đến đó, không nương nhẹ, lấy thành tích lấp cho khuyết điểm.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Dương Thu

Ông Đinh La Thăng gợi ý bắn pháo hoa hàng tuần, chuyên gia lo ngại

Thứ 7, 03/12/2016 | 08:25
Sau khi Bí thư Đinh La Thăng đưa ra gợi ý về việc xã hội hóa bắn pháo hoa hằng tuần để thu hút khách du lịch đã nhận được rất nhiều ý kiến bàn tán từ dư luận, lo ngại của chuyên gia.

Cử tri phàn nàn với ông Đinh La Thăng vì mua nhà không có cầu thang

Chủ nhật, 27/11/2016 | 19:34
Nghe cử tri trình bày vụ việc hy hữu, Bí thư Thành ủy TP. HCM yêu cầu lãnh đạo quận 3 đối chất, đồng thời giao UBND thành phố xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 12.

Ông Đinh La Thăng: 'Giảm 5% ngân sách ảnh hưởng lớn tới TPHCM'

Thứ 6, 25/11/2016 | 08:35
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng khẳng định, ngân sách thành phố được giữ lại giảm từ 23% xuống 18% sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Đinh La Thăng gợi ý bắn pháo hoa hàng tuần, chuyên gia lo ngại

Thứ 7, 03/12/2016 | 08:25
Sau khi Bí thư Đinh La Thăng đưa ra gợi ý về việc xã hội hóa bắn pháo hoa hằng tuần để thu hút khách du lịch đã nhận được rất nhiều ý kiến bàn tán từ dư luận, lo ngại của chuyên gia.

Cử tri phàn nàn với ông Đinh La Thăng vì mua nhà không có cầu thang

Chủ nhật, 27/11/2016 | 19:34
Nghe cử tri trình bày vụ việc hy hữu, Bí thư Thành ủy TP. HCM yêu cầu lãnh đạo quận 3 đối chất, đồng thời giao UBND thành phố xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 12.

Ông Đinh La Thăng: 'Giảm 5% ngân sách ảnh hưởng lớn tới TPHCM'

Thứ 6, 25/11/2016 | 08:35
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng khẳng định, ngân sách thành phố được giữ lại giảm từ 23% xuống 18% sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.