Đề xuất đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng: Xử lý sao nếu trong tài khoản không có tiền?

Đề xuất đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng: Xử lý sao nếu trong tài khoản không có tiền?

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 12/06/2019 | 13:30
3
Ngay sau khi cục CSGT có đề xuất trường hợp đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng đã vấp phải ý kiến phải đối của các chuyên gia pháp lý.

Mới đây, cục CSGT (bộ Công an) cho biết, đơn vị đang nghiên cứu đề xuất hoàn thiện quy định xử lý nghiêm các trường hợp mua bán xe, sang tên đổi chủ không nộp lại đăng ký. 

Ngoài ra, Cục CSGT đề xuất người dân khi đi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng. Thông qua đăng ký tài khoản ngân hàng giúp cảnh sát dễ dàng xử phạt người vi phạm.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, luật sư Trương Thanh Đức, Công ty luật Basico cho rằng, về nguyên tắc các quy định có thể khuyến khích người dân sử dụng phương thức chuyển khoản trong việc nộp phạt khi vi phạm luật giao thông, nhưng không thể thực hiện bắt buộc mọi người đều phải có tài khoản ngân hàng khi đi làm thủ tục đăng ký xe.

Góc nhìn luật gia - Đề xuất đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng: Xử lý sao nếu trong tài khoản không có tiền?

Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, không thể bắt buộc tất cả mọi người phải có tài khoản ngân hàng khi đăng ký xe.

Có thể thấy, việc cung cấp tài khoản ngân hàng nhằm vào mục đích cưỡng chế người vi phạm luật giao thông nộp phạt, từ đó sẽ rút ngắn nhiều thủ tục cho người dân, hay cho cả cơ quan chức năng vì ngân hàng đã làm thủ tục chuyển khoản.

Tuy nhiên, đề xuất nếu được thông qua chưa chắc sẽ khả thi. Bởi khi đăng ký xe có thể ra ngân hàng mở đại một tài khoản và tài khoản này không có tiền, thì khi vi phạm sao có thể trích tài khoản để xử phạt? Ngoài ra, người dân mở tài khoản ngân hàng mà không có hoặc không đủ tiền trong tài khoản để đóng cho mức nộp phạt vi phạm cũng sẽ không giải quyết được vấn đề.

"Chưa kể, đối với những tài khoản ngân hàng không hoạt động trong thời gian vài tháng, ngân hàng sẽ đóng tài khoản lại. Lượng phương tiện giao thông hiện nay là khá lớn, chỉ việc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng nếu có cũng đã là vấn đề.

Đặc biệt, đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa mà người dân vẫn có thói quen dùng tiền mặt nên việc có tài khoản ngân hàng còn hạn chế thì việc áp dụng quy định này sẽ càng trở nên khó khăn hơn nhiều", luật sư Đức nhấn mạnh. 

Vị luật sư dẫn chứng thêm: "Điều 23, Luật Ngân hàng Nhà nước quy định về các hành vi bị cấm, trong đó có: “Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước phát hành”. Do vậy, trường hợp người dân không khai báo tài khoản ngân hàng, mà thực hiện nộp tiền mặt thì vẫn phải được chấp nhận".

Cũng trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin về dự thảo trên, luật sư Nguyễn Văn Thiệp, Văn phòng Luật sư Toàn Cầu nhận định: "Đề xuất mở tài khoản với người đăng ký xe là ý kiến tiến bộ theo chủ trương khuyến khích không dùng tiền mặt của Chính phủ. Thủ thục mở tài khoản cũng đơn giản.

Tuy nhiên, việc khi người đăng ký xe đã mở tài khoản nhưng không có tiền trong tài khoản thì thế nào? Đây là vấn đề cần giải đáp. Bởi vậy, đề xuất cần phải cân nhắc lại, nhưng cơ bản không phù hợp với thực tiễn".

Lý giải về đề xuất trên, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng cục CSGT cho biết, hiện CSGT gặp nhiều khó khăn trong việc xử phạt "nguội" qua hình ảnh vì vướng vấn đề xác minh chủ phương tiện vi phạm. Nhiều trường hợp cảnh sát gửi giấy mời mấy lần không đến tay người vi phạm, bởi chủ phương tiện thay đổi liên tục trong quá trình mua, bán xe và không nộp lại đăng ký.

Do đó, Trung tướng Dũng cho rằng, khi mua bán xe, chậm nhất trong 7 ngày, người bán phải trả lại giấy đăng ký, người mua bắt buộc phải làm lại theo đúng tên của mình; còn trường hợp không nộp lại sẽ bị cảnh sát xử phạt hành vi không đăng ký xe theo quy định.

Ngoài ra, cục CSGT đề xuất người dân khi đi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng; thông qua đăng ký tài khoản ngân hàng giúp cảnh sát dễ dàng xử phạt vi phạm, đồng thời tránh cho người dân phải đi lại nhiều lần.

ĐBQH đề xuất công dân đóng “phí chia tay” 3-5 USD cho mỗi lần đi nước ngoài

Thứ 4, 12/06/2019 | 10:42
Tại nghị trường Quốc hội, khi đóng góp về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, ĐB Nguyễn Quốc Hưng (đoàn Hà Nội) cho rằng cần xem xét thu khoản “phí chia tay” đối với công dân cho mỗi lần xuất cảnh.

Bộ GTVT khẳng định chưa đề xuất Thủ tướng tăng phí tại 37 dự án BOT

Thứ 4, 12/06/2019 | 08:38
Liên quan đến thông tin phản ánh việc bộ GTVT đề xuất Thủ tướng Chính phủ tăng phí tại hàng chục dự án BOT khiến dư luận xôn xao, mới đây, bộ GTVT đã chính thức thông tin về vụ việc này.

Yêu cầu cục CSGT xử lý nghiêm tài xế đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Chủ nhật, 02/12/2018 | 15:55
Chiều nay (2/12), sau khi nhận được thông tin về chiếc xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, UBAT giao thông Quốc gia đã chỉ đạo xử lý nghiêm tài xế này.
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt đối tượng người nước ngoài trộm xe máy ở Đà Lạt

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau khi trộm cắp xe máy tại Đà Lạt, đối tượng đang chạy về Tp.Hồ Chí Minh thì bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thứ 4, 01/05/2024 | 08:18
Người phụ nữ tung tin sai sự thật “Đà Lạt có biến lớn, bạo động” đã bị công an triệu tập làm việc.

Điện Biên: Phát hiện thi thể 3 bố con chết cháy trong khe núi

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:54
Người dân xã Pa Tần trong lúc đi ngang qua đã phát hiện thi thể 3 người bị cháy ở bản Huổi Quang, xã Pa Tần. Các nạn nhân tử vong nghi do dùng lửa để bắt dúi.

Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng chém 3 người thương vong

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:33
Sáng 1/5, lực lượng chức năng đã bắt được Võ Chí Cường khi đối tượng đang lẩn trốn ngoài cánh đồng tại ấp Thới Trung, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

Thành viên hội ‘vỡ nợ muốn làm liều’ rủ nhau đột nhập biệt thự, cướp 1,1 tỷ đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 18:09
Chỉ vì lười lao động, nhóm của Tiến tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook rồi rủ nhau đi cướp và bị bắt quả tang khi đang cướp 11, tỷ đồng.