Đi du lịch nước ngoài, hộ chiếu vắc-xin Việt Nam được dùng thế nào?

Đi du lịch nước ngoài, hộ chiếu vắc-xin Việt Nam được dùng thế nào?

Đinh Lạc Thành
Chủ nhật, 20/02/2022 | 07:15
0
Hiện tại, hộ chiếu vắc-xin Việt Nam hiện được chấp nhận ở 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, những nơi khác có các quy định riêng.

Tính đến ngày 16/2, hộ chiếu vắc-xin của Việt Nam đã được 14 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, Nhật Bản hiện chưa mở cửa biên giới với du khách quốc tế.

Hộ chiếu vắc-xin gồm 11 thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, tên bệnh dịch, số mũi tiêm, ngày tiêm, liều số, vắc-xin , tên vaccine, nhà cung cấp hoặc sản xuất; mã số chứng nhận... Các thông tin trên sẽ được ký số, mã hóa và đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D. Mã QR trên hộ chiếu vaccine sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.

Quy trình cấp hộ chiếu vắc-xin cho công dân Việt Nam sẽ gồm ba bước. Đầu tiên, các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Thứ hai, cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19. Thứ ba, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine Covid-19. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU.

Du khách chỉ cần cung cấp mã QR được cấp cho riêng mình tại cửa khẩu khi đi du lịch, cùng giấy tờ liên quan phụ thuộc chính sách từng nước như xét nghiệm âm tính, bảo hiểm du lịch...

Sự kiện - Đi du lịch nước ngoài, hộ chiếu vắc-xin Việt Nam được dùng thế nào?

Biểu mẫu hộ chiếu vắc-xin của Việt Nam.

Với các quốc gia, vùng lãnh thổ chưa công nhận hộ chiếu vắc-xin Việt Nam, du khách vẫn có thể ghé thăm miễn đáp ứng đầy đủ điều kiện, chính sách. Phần lớn các quốc gia này đều yêu cầu cung cấp giấy xét nghiệm âm tính, giấy tiêm chủng vắc-xin . Du khách cần cập nhật tình hình với đại sứ quán các nước trước khi khởi hành.

Với Dubai (UAE), du khách cần mang theo giấy xét nghiệm PCR, chứng nhận đã tiêm vắc-xin hai mũi (bản giấy được cấp khi đi tiêm tại các cơ sở tiêm chủng), có công chứng và là bản song ngữ. Nếu không còn giữ tờ giấy này, du khách truy cập cổng thông tin tiêm chủng để tra cứu thông tin, in chứng nhận.

Với Thái Lan, du khách đăng ký đăng ký thông qua chương trình Test & Go, được yêu cầu có Thailand Pass. Sau đó du khách nộp ảnh chân dung, chứng nhận tiêm vaccine từ cổng thông tin tiêm chủng, bản scan bảo hiểm, chứng nhận đặt khách sạn.

Với các quốc gia châu Âu, du khách khi đặt vé của các hãng hàng không chỉ cần cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy tiêm chủng, bảo hiểm... với hãng bay. Sau khi xác nhận đủ điều kiện để lên máy bay, du khách có thể nhập cảnh các nước trong khối mà không cần xuất trình thêm giấy tờ liên quan.

Với các du khách đi theo tour, cung cấp các giấy tờ trên cho công ty lữ hành.

Mở cửa du lịch 2022: Chúng ta đã nhìn thấy "ánh sáng cuối đường hầm"

Thứ 6, 18/02/2022 | 19:27
Chiều 18/2, Đại diện Tổng cục Du lịch, lãnh đạo tỉnh Bình Định, các hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp bàn về giải pháp để mở cửa du lịch thời gian tới.

Bộ VHTTDL hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ nay đến 14/3

Thứ 6, 18/02/2022 | 12:13
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 từ giờ cho đến ngày 14/3/2022.

Tấp nập du khách vãn cảnh chùa Hương ngày đầu mở cửa

Thứ 4, 16/02/2022 | 19:59
Ngày đầu tiên chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mở cửa trở lại, rất đông du khách thập phương đội mưa rét đến du xuân, lễ chùa.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.