Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19

Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19

Thứ 5, 14/05/2020 | 06:53
0
Giây phút dỡ bỏ chốt kiểm soát cách ly vì dịch Covid - 19, người dân thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội) như vỡ òa vì hạnh phúc, hò reo náo nức như một đêm Giao thừa.

Đúng 0h ngày 14/5, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy công bố lệnh dỡ bỏ phong tỏa sau 28 ngày thực hiện mệnh lệnh cách ly tuyệt đối xóm Trên, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cùng với đó, ông Huy yêu cầu xã Dũng Tiến quyết liệt kiểm soát không để người dân xóm Trên tập trung đông người có hành động quá khích gây mất an ninh trật tự hoặc tổ chức ăn mừng ở thời điểm gỡ bỏ lệnh cách ly. Cùng với đó, tiếp tục tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn.

Giây phút lệnh dỡ bỏ phong tỏa được công bố, người dân thôn Đông Cứu mừng rỡ, reo hò như đón một Giao thừa đặc biệt trong năm.

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19

Trước thời khắc 0h, mọi công tác chuẩn bị dỡ bỏ hàng rào phong tỏa tại thôn Đông Cứu đã sẵn sàng.

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19 (Hình 2).

"Mệnh lệnh" lúc 0h được phát ra, lực lượng chức năng cùng tiến hành dỡ "chốt".

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19 (Hình 3).

Theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy, đây là thời kỳ thực hiện nhiệm “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19.

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19 (Hình 4).

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cũng nhấn mạnh, có được kết quả của ngày hôm nay là nhờ từ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, sự hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn của sở Y tế, sự hỗ trợ về tinh thần, vật chất của các huyện, quận, cá nhân, tổ chức và sự đồng lòng, chung sức của người dân địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt, sự đóng góp sức lực của đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng quân sự, công an…đã tích cực ứng trực, đảm bảo an ninh trật tự, khống chế không để lây lan dịch bệnh trong thời gian qua.

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19 (Hình 5).

Giây phút dỡ bỏ chốt kiểm soát cách ly, người dân thôn Đông Cứu vui mừng vỗ tay, cầm cờ hò reo.

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19 (Hình 6).

Người dân thôn Đông Cứu chính thức đón một "đêm Giao thừa đặc biệt", một đêm không ngủ của những ngày tháng không quên.

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19 (Hình 7).

Cụ Nguyễn Thị Tưới (84 tuổi) chia sẻ, suốt mấy ngày qua, cụ vẫn háo hức đợi chờ khoảnh khắc lịch sử này để cùng mọi người vui mừng.

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19 (Hình 8).

"Chúng tôi quá vui vì chưa bao giờ phải ở trong nhà lâu đến như vậy. Sáng ra, tôi sẽ dọn nhà cửa để tiếp tục quay trở lại nhận những đơn hàng để thêu, rồi đi giao hàng cho các tỉnh như bình thường" - anh Đỗ Bá Nhuần chia sẻ niềm vui cùng người dân cả thôn ngay trước thềm cửa.

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19 (Hình 9).

Ông Phạm Văn Lành (54 tuổi) không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào giữa "đêm Giao thừa đặc biệt": "Chúng tôi rất lo lắng và hoang mang từ thời điểm phát hiện có ca bệnh nhiễm Covid-19 ở thôn, rất may được chính quyền, các cơ quan chức năng tạo điều kiện, chúng tôi "bước qua" 28 ngày bình yên... để hôm nay được cảm nhận niềm vui này...  Người dân thôn chúng tôi đã háo hức từ suốt mấy ngày nay... Cảm xúc của tôi không khác gì lúc đón Giao thừa. Từ giờ phút này, chúng tôi được trở lại với cuộc sống lao động sản xuất thường ngày. Có thể nói, khi gỡ hàng rào cách ly, người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc giao thương, nhập nguyên liệu phục vụ làm nghề thêu truyền thống của cả thôn chúng tôi".

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19 (Hình 10).

Người dân địa phương cần tiếp tục thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đeo khẩu trang ở nơi công cộng và sử dụng nước sát khuẩn, rửa tay thường xuyên. Đối với bệnh nhân 266, sau khi khỏi bệnh trở về địa phương cần được tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà và thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra.

Tin nhanh - Địa phương cuối cùng tại Hà Nội chính thức được dỡ bỏ cách ly Covid - 19 (Hình 11).

Với việc thôn Đông Cứu được gỡ bỏ lệnh cách ly, trên địa bàn TP.Hà Nội hiện không còn "ổ dịch" nào liên quan đến Covid-19. Trước đó, tại thôn Đông Cứu phát hiện ca bệnh Covid-19 số 266 tên L.M.H. có yếu tố liên quan đến bệnh viện Bạch Mai là lên chăm sóc mẹ ruột điều trị tại Khoa phục hồi chức năng. Ngày 15/4, UBND huyện Thường Tín đã lập các chốt khoanh vùng, cách ly toàn bộ khu vực thôn Đông Cứu để xử lý ổ dịch với 572 hộ, 1.896 nhân khẩu. Tất cả các trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 266 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trọng Tùng - Thủy Tiên

Tăng cường giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt tại Hà Nội

Thứ 4, 13/05/2020 | 14:00
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tăng cường giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước tại các nhà máy nước, trạm cấp nước, đặc biệt là đối với các khu chung cư, khu tập thể, cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm...

Hết cách ly, người Hạ Lôi đổ ra đường ăn mừng "chiến thăng" Covid - 19 lúc 0 giờ

Thứ 4, 06/05/2020 | 05:48
Đúng 0h ngày 6/5/2020, thành phố Hà Nội quyết định kết thúc cách ly đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), sau 28 ngày thực hiện cách ly (từ ngày 8/4) do có trường hợp mắc COVID-19.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.