Nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng
Từ ngày 28/4, dịch bệnh đốm trắng ở tôm nuôi đã xảy ra tại 4 xã của huyện Tiền Hải (Thái Bình) và 3 xã huyện Thái Thụy.
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Thái Bình, nguyên nhân do thời tiết diễn biến phức tạp, có nhiều thay đổi đã làm ảnh hưởng đến sức đề kháng của tôm nuôi dẫn đến dịch bệnh.
Tôm chết do dịch bệnh đốm trắng tại ao nuôi, đến hết ngày 22/5 số lượng tôm chết đã lên đến hơn 16 triệu con.
Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đăng tải trong bài viết “Hơn 16 triệu con tôm giống ở Thái Bình chết trong vụ xuân hè”, tính đến hết ngày 22/5, hiện tượng tôm chết đã xảy ra tại 451 ao (115 ao nuôi tôm thẻ chân trắng, 336 ao nuôi tôm sú) của 271 hộ, ở bảy xã thuộc hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy.
Tổng diện tích ao nuôi có tôm chết là 65,427 ha, số lượng giống thả hơn 16 triệu con.
Thái Bình có tổng diện tích nuôi thủy sản nước lợ năm 2016 là hơn 3,5 nghìn ha, trong đó diện tích nuôi tôm khoảng hơn 3 nghìn ha (diện tích tôm sú là gần 3 nghìn ha, còn lại tôm thẻ chân trắng).
Số lượng tôm giống đã thả trong vụ xuân hè này khoảng 368 triệu con (241 triệu tôm sú và 127 triệu tôm thẻ chân trắng). Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ với các đợt mưa đã làm cho một số yếu tố môi trường ao nuôi biến động, vượt quá ngưỡng cho phép dẫn đến tôm yếu, sức đề kháng giảm và phát sinh bệnh đốm trắng.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các năm trước Thái Bình chỉ cần khoảng 7 đến 8 tấn hóa chất Chlorine để khống chế dịch, nhưng riêng năm nay do diện tích nuôi bị bệnh đốm trắng lớn, nên vừa qua tỉnh đã quyết định xuất tới 13 tấn hóa chất dự trữ để hỗ trợ cho các địa phương.
Địa phương đề nghị hỗ trợ hóa chất
Những ngày