Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội dự kiến tăng từ 2 - 3 điểm

Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội dự kiến tăng từ 2 - 3 điểm

Thứ 2, 28/06/2021 | 10:50
0
Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố trong ngày hôm nay (28/6).

Theo kế hoạch, lúc 8h30 ngày 28/6, sở GD&ĐT Hà Nội sẽ họp duyệt điểm chuẩn lớp chuyên. 14h30 cùng ngày, sở sẽ họp duyệt điểm chuẩn trường THPT công lập không chuyên của 60 trường đợt 1. 15h30 sở họp duyệt điểm chuẩn các trường THPT công lập không chuyên còn lại.

Theo báo Đại đoàn kết, thủ khoa của kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay đạt 57 điểm, trong đó Ngữ văn 9; Ngoại ngữ 10; Toán 9,5; Lịch sử 10.

Giáo dục - Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội dự kiến tăng từ 2 - 3 điểm

Thí sinh tham gia thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội.

Mặc dù chưa có thống kê chính thức về điểm số của các thí sinh năm nay song kết quả sẽ sớm được công bố trước ngày 30/6 để thí sinh muốn theo học tại một nguyện vọng (NV) trúng tuyển, phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học từ ngày 1/7 đến ngày 3/7. Các em có thể chọn hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, trong đó lưu ý nếu thí sinh có nhiều NV trúng tuyển, các em có thể điều chỉnh NV đã trúng tuyển nhưng phải liên hệ với nhà trường để hủy nhập học trước khi xác nhận nhập học ở NV mới (đối với hình thức trực tiếp). Về kết quả thi, thí sinh có NV làm đơn phúc khảo bài thi, làm đơn gửi tới trường THCS, nơi học lớp 9, thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 30/6 đến hết ngày 6/7.

Hiện các giáo viên, thí sinh, phụ huynh có thể so sánh điểm thi đạt được với mức điểm chuẩn của năm 2019 và 2018, bởi các năm đó Hà Nội đều có phương án thi 4 môn tương tự. Mức độ dao động về điểm chuẩn năm nay có thể rõ rệt hơn ở các trường top đầu trong các khu vực tuyển sinh, do đây là những trường thu hút nhiều học sinh có học lực khá, giỏi đăng ký nguyện vọng 1.

Theo VTC News, đánh giá tổng thể về đề thi và phổ điểm các môn thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay, thầy Nguyễn Viết Tiến, giáo viên trường THCS Xuân Sơn (Hà Nội) cho rằng, nhìn chung các môn thi đều có câu hỏi được ra ở mức độ nhẹ nhàng hơn so với những năm trước, số lượng các câu hỏi khó giảm.

Khi đề thi giảm độ khó thì phổ điểm các môn và phổ điểm trung bình cũng tăng. Do đó, dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn những năm trước, tùy từng trường. Những trường ở top trên có thể tăng từ 2 đến 3 điểm, trường top dưới tăng nhẹ từ 1 đến 2 điểm so với năm 2020.

Theo cô Trần Thị Thanh, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), nhiều lý do để dự đoán điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập năm nay sẽ thay đổi, tăng từ 1 đến 4 điểm tuỳ trường.

Thứ nhất, sự thay đổi trong các môn thi tuyển. Với môn thi thứ tư là Lịch sử, thí sinh nhiều cơ hội ghi điểm tốt hơn các môn Lý, Hoá, Sinh vì các em được học nhiều kiến thức xuyên suốt từ các cấp dưới lên. Do đó, điểm chuẩn chắc chắn sẽ thay đổi và thay đổi nay theo chiều hướng tăng.

Thứ hai, đề thi năm nay được đánh giá nhẹ nhàng hơn do thời gian thi rút ngắn, nội dung kiến thức chủ yếu nằm trong sách giáo khoa lớp 9. Đa phần các câu hỏi đều là vận dụng kiến thức cơ bản, các câu nâng cao chỉ chiếm 5% đến 10% trên tổng trọng số bài thi.

Với mức độ đề thi vừa phải không đánh đố thí sinh, phổ điểm năm nay đẹp hơn năm 2020 và 2019 nên việc điểm chuẩn tăng cao là điều dễ hiểu, cô Thanh nhấn mạnh.

Còn theo báo Tiền phong, từ phân tích phổ điểm, nhóm chuyên gia đến từ FPT Education dự báo, điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT công lập của Hà Nội năm nay tăng từ 2 – 3 điểm.

Theo đó, điểm trung bình của Hà Nội năm nay là 39,90 và 50% có điểm 42,25 trở lên:

Giáo dục - Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội dự kiến tăng từ 2 - 3 điểm (Hình 2).
Giáo dục - Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội dự kiến tăng từ 2 - 3 điểm (Hình 3).

Từ phổ điểm này, nhóm chuyên gia dự kiến nhiều trường sẽ có điểm chuẩn trên 35 - 40 điểm.

Giáo dục - Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội dự kiến tăng từ 2 - 3 điểm (Hình 4).

Môn Toán đề thi dễ, nhiều em đạt điểm cao, và tính hệ số 2 nên điểm xét tuyển cao.

Giáo dục - Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội dự kiến tăng từ 2 - 3 điểm (Hình 5).

Môn tiếng Anh phổ có 2 đỉnh, có thể xem là tổng của 2 phổ điểm cho học sinh bình thường và học sinh có học thêm tiếng Anh ngoài nhà trường.

Theo nhóm chuyên gia, phổ chuẩn hình quả chuông úp ngược. Còn môn tiếng Anh của thi lớp 10 Hà Nội (các năm trước cũng thế) hình "núi đôi".

Giáo dục - Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội dự kiến tăng từ 2 - 3 điểm (Hình 6).

Ngữ văn cũng nhiều Thí sinh điểm cao. Theo barem chấm điểm, các bài điểm lẻ 0.25 và 0.75 nói chung nhiều hơn bài điểm chẵn 0.5 và .0. Nếu làm tròn đến 0.5, thì phổ điểm môn Ngữ văn có hình chuông.

Giáo dục - Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội dự kiến tăng từ 2 - 3 điểm (Hình 7).

Môn Sử là hay nhất, do cách cho điểm môn trắc nghiệm, mà có câu nhiều điểm (20 câu đầu 0.35/câu), có câu ít điểm (10 câu sau 0.3 điểm/câu).

Nhóm chuyên gia cũng đưa ra số liệu thí sinh đạt điểm cao. Trong đó từ 51,15 điểm trở lên thuộc Top 10% có điểm cao nhất, 49,05 điểm trở lên thuộc 20% điểm cao nhất:

Giáo dục - Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội dự kiến tăng từ 2 - 3 điểm (Hình 8).

Số liệu thí sinh đạt điểm cao.

Quốc Tiệp (t/h)

Hà Nội công bố điểm thi của hơn 93.000 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10

Thứ 7, 26/06/2021 | 18:55
Từ 17h chiều nay 26/6, điểm thi vào lớp 10 Hà Nội sẽ được sở GD&ĐT Hà Nội được công bố.

Thông báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TP HCM

Thứ 3, 22/06/2021 | 18:01
Trong thông báo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, sở GD&ĐT TP HCM yêu cầu các trường không tổ chức sinh hoạt nội quy, dặn dò tập trung.

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án thi tuyển sinh vào lớp 10

Thứ 5, 17/06/2021 | 20:03
Không để thí sinh và các bậc phụ huynh chờ lâu, chiều 17/6, sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã công bố đáp án chính thức các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.