Diễn biến bất ngờ quanh thông tin

Diễn biến bất ngờ quanh thông tin "lái xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách"

Thứ 4, 18/07/2018 | 21:33
0
Anh Nguyễn Văn Chinh, người lái xích lô phủ nhận việc trả lại tiền âm phủ cho hai du khách người Pháp và nói: “Không có chuyện tôi trả lại tiền âm phủ cho du khách như câu chuyện trên mạng xã hội. Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy". Vậy đâu là sự thật?

Liên quan vụ việc lái xe xích lô bị tố trả lại 900.000 đồng tiền âm phủ cho khách Tây đã gây xôn xao cộng đồng mạng mấy hôm nay, theo báo VOV, người đàn ông lái xích lô là Nguyễn Văn Chinh (quê Hải Hậu, Nam Định). Anh Chinh có thâm niên trong nghề và thường chở khách ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hàng Bông, Hàng Đào (Hà Nội).

Anh Nguyễn Văn Chinh cho biết, hiện tại anh đang ở quê do thời tiết Hà Nội nhiều ngày qua có mưa, lượng khách đi xe xích lô ít.

Tin nhanh - Diễn biến bất ngờ quanh thông tin 'lái xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách'

Tờ tiền âm phủ du khách nước ngoài "tố" bị người đạp xích lô trả lại.

Theo người lái xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách nước ngoài thì sau khi được thông tin sự việc đã rất buồn.

“Rất nhiều người gọi điện hỏi thăm tôi về sự việc trên, tôi chỉ biết trả lời mình không làm điều đấy...", anh Chinh chia sẻ.

Theo anh Chinh thông tin, vào chiều muộn 16/7, trong lúc anh ngồi uống nước ở khu vực phố Hàng Da, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì thấy 2 du khách nước ngoài (một nam, một nữ) đứng vẫy bắt taxi nhưng không xe nào dừng.

Lúc này, anh Chinh đã tiến lại mời du khách đi xe xích lô và hai người này vui vẻ đồng ý đi từ phố Hàng Da về đến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Khi chở hai du khách đến khu vực phố Hàng Gai thì dừng lại để mua hàng.

"Khách hàng mua xong, tôi chở khách đến bờ hồ Hoàn Kiếm và đòi tiền công với số tiền 600.000 đồng cho quãng đường từ phố Hàng Da về đây. Sau đó, hai du khách này vui vẻ lấy ra một sấp tiền rồi đưa đủ cho tôi đủ 600.000 đồng còn bo thêm 20.000 đồng...", anh Chinh nói.

Anh Chinh cũng chia sẻ thêm, với quãng đường như trên anh lấy 600.000 đồng của hai du khách là cao nhưng vì thấy du khách là "khách sộp" nên anh đã hét giá như vậy.

Nói về việc bị tố trả lại tiền cho khách bằng tiền âm phủ, anh Chinh cho rằng: “Không có chuyện tôi trả lại tiền âm phủ cho du khách như câu chuyện trên mạng xã hội. Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy".

Chia sẻ với báo Dân trí, anh Chinh nói: “Tôi làm nghề lái xích lô đã 3 năm nhưng chưa bao giờ làm điều gì sai trái, có lỗi với lương tâm. Sự việc xảy ra lần này khiến không chỉ tôi mà gia đình cũng bị liên lụy, ảnh hưởng”.

Người lái xích lô này cho biết sẵn sàng đối chất với hai du khách người Pháp đồng thời mong cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc.

Trước đó, vào tối 17/7, trên mạng xã hội lan truyền video hai du khách Pháp bị người lái xích lô ở Hà Nội trả lại tiền thừa bằng tiền âm phủ. Theo đó, sau khi kết thúc hành trình tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với giá 600.000 đồng trong thời gian một tiếng, vị khách nước ngoài thanh toán 1.500.000 đồng thì được người lái xích lô trả lại 900.000 đồng, gồm 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng nhưng là… tiền âm phủ. Khi định dùng số tiền này để trả tiền taxi, hai vị khách mới biết đây là tiền giả, không thể sử dụng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 18/7, Chánh Thanh tra sở Du lịch TP. Hà Nội Vũ Công Huy cho biết sự việc trên chỉ đăng tải trên mạng xã hội chứ không phản ánh trực tiếp đến sở Du lịch TP. Hà Nội, bởi vậy sở Du lịch TP. Hà Nội đã có văn bản trao đổi thông tin với Công an TP. Hà Nội, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình để xác minh thông tin và xử lý.

“Chúng tôi không có thông tin chính xác người chạy xích lô, việc xác minh xử lý thuộc cơ quan công an nên chúng tôi đã có đề nghị. Hiện hai khách Tây đang đi du lịch tại Sa Pa. Khi khách quay lại Hà Nội, sở Du lịch TP. Hà Nội sẽ gặp khách để nắm bắt thông tin trực tiếp, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm lấy lại niềm tin của du khách”, ông Huy cho biết.

P.L (tổng hợp)

Thông tin mới về vụ khách Tây tố người đạp xích lô ở Hà Nội trả lại... tiền âm phủ

Thứ 4, 18/07/2018 | 10:32
Liên quan đến vụ khách Tây tố người đạp xích lô ở Hà Nội trả lại... tiền âm phủ gây xôn xao dư luận, sở Du lịch Hà Nội đã vào cuộc.

Danh tính lái xe xích lô "chặt chém" 2 vợ chồng du khách

Thứ 4, 06/06/2018 | 14:36
Sau một thời gian ngắn vào cuộc, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm ra người lái xe xích lô có hành vi "chặt chém" 2 vợ chồng du khách Việt kiều.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.