Diễn biến “nóng” bất thường tại phủ vàng của Thanh Hóa

Diễn biến “nóng” bất thường tại phủ vàng của Thanh Hóa

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 25/08/2023 | 10:10
0
Khoan thăm dò chưa được cấp phép; đào giếng sâu tới 21m, gia cố bằng ván gỗ, đã gặp nước vẫn không dừng lại là những bất thường tại thủ phủ vàng ở Thanh Hóa.

Chiều 24/8, từ nguồn tin của người dân, PV Người Đưa Tin trong vai một người đi rừng, xâm nhập thủ phủ khai thác vàng trái phép tại thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Khoảng 30 phút đi bộ, vượt qua 2 quả đồi, chúng tôi dễ dàng phát hiện vị trí đang tổ chức khoan thăm dò xuống lòng đất bởi tiếng máy nổ rền vang. Tại đây, một nhóm khoảng 3-4 người đàn ông đang làm việc.

Họ cho biết, mình đang khoan giếng để lấy nước phục vụ sinh hoạt và tưới cây. Tuy nhiên, vị trí khoan nằm tại khu vực khai thác vàng trái phép bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang vào ngày 4/8.

Dân sinh - Diễn biến “nóng” bất thường tại phủ vàng của Thanh Hóa

Khoan thăm dò xuống lòng đất ngay tại khu đất khai thác vàng trái phép bị bắt quả tang ngày 4/8.

Phía bên trong tường rào nơi đặt máy khoan còn có một máy phát điện công suất lớn, một ít ván xẻ thành phẩm, nhiều máy bơm nước và lán trại cho công nhân ở. Tại các lán trại này, hiện đang có đồ đạc như: tủ lạnh, nồi, bếp ga, bát đũa… phục vụ cho sinh hoạt.

Bà Phạm Thị Thơm, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy cho biết, gần đây, xã có nắm được thông tin, ông Hùng (PV – ông Nguyễn Mạnh Hùng, là chủ khu đất trồng cây lâu năm tại thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm) tung tin, khu đất của mình đã được cấp phép khoan thăm dò. Tuy nhiên, theo bà Thơm, đến hiện tại trên địa bàn xã chưa có đơn vị nào được nhà nước cấp phép khoan thăm dò địa chất, nguồn nước.

Dân sinh - Diễn biến “nóng” bất thường tại phủ vàng của Thanh Hóa (Hình 2).

Khoan thăm dò nguồn nước trên đỉnh đồi, nơi xa khu dân cư.

Bà Thơm cho hay, địa phương sẽ giao cán bộ địa chính và công an xã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động khoan thăm dò tại khu vực đất nhà ông Hùng.

Hết ngày 30/8, nếu ông Hùng không tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp thì sẽ bị nhà nước áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Dân sinh - Diễn biến “nóng” bất thường tại phủ vàng của Thanh Hóa (Hình 3).

Ván gỗ xẻ thành phẩm được tập trung tại bãi vàng.

Dân sinh - Diễn biến “nóng” bất thường tại phủ vàng của Thanh Hóa (Hình 4).

Máy phát điện được trang bị cho hoạt động khai thác vàng vẫn còn ở hiện trường.

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm cho biết thêm, việc nhóm người khai thác vàng trái phép từng bị lực lượng công an bắt quả tang quay trở lại khu đất của ông Hùng là để hỗ trợ gia đình tháo dỡ lán trại (?!).

Theo quan sát của PV, ngoài một vài tấm tôn bị tháo bỏ, nhiều lán trại bằng khung thép, mái tôn bên trong khu đất ông Hùng vẫn còn nguyên vẹn.

Dân sinh - Diễn biến “nóng” bất thường tại phủ vàng của Thanh Hóa (Hình 5).

Cửa hầm vàng khai thác trái phép.

Dân sinh - Diễn biến “nóng” bất thường tại phủ vàng của Thanh Hóa (Hình 6).

Lán trại dựng lên khai thác vàng trái phép chưa bị dỡ

Cạnh khu đất của ông Hùng là đất của hộ bà Lưu Thị Kim Phụng. Khu đất này hiện do bà Dương Thị Yến, quê ở tỉnh Quảng Nam, đang tạm trú tại xã Cẩm Tâm trông coi và quản lý.

Ngày 2/8, nhận được thông tin phản ánh của người dân, UBND xã Cẩm Tâm tiến hành kiểm tra, làm việc với bà Yến liên quan đến hoạt động bơm hút nước ngầm và đào giếng. Người dân địa phương nghi ngờ bà Yến lợi dụng việc đào giếng để khai thác vàng trái phép.

Thời điểm kiểm tra, xã Cẩm Tâm xác định, tại khu đất này đang đào một cái giếng hình vuông, sâu 7m, rộng 1,5m và được gia cố bằng cọc tre, luồng và ván gỗ. Bà Yến trình bày, hộ gia đình bà này đào giếng để lấy nước sinh hoạt.

Theo bà Thơm, xã Cẩm Tâm đã lập biên bản ghi nhận sự việc, yêu cầu bà Yến sử dụng đất đúng mục đích. Đồng thời, xã yêu cầu bà Yến cam kết đào giếng khi nào gặp nước sẽ phải dừng lại, không được lợi dụng vào mục đích khác.

Dân sinh - Diễn biến “nóng” bất thường tại phủ vàng của Thanh Hóa (Hình 7).

Khu vực đào giếng trên khu đất do bà Yến quản lý.

Bà Phạm Thị Thơm cho biết, đến ngày 24/8, hộ gia đình bà Yến đã đào giếng sâu tới 21m, giếng đã có nước. Tuy nhiên, hộ gia đình này vẫn “xin” tiếp tục đào sâu thêm. 

Chiều 24/8, PV đứng từ xa quan sát phát hiện, một nhóm người đàn ông vẫn đang “đào giếng” tại khu đất nơi bà Yến sinh sống và quản lý.

Theo bà Thơm, cán bộ địa chính và chỉ huy trưởng ban chỉ huy xã Cẩm Tâm đã trực tiếp xuống giếng để kiểm tra. Lúc này, giếng đào thẳng đứng, gặp đá xanh.

Khi PV đặt câu hỏi: Vì sao hộ gia đình bà Yến cam kết đào giếng gặp nước thì sẽ dừng lại, nay hộ đào sâu tới 21m và có nước vẫn tiếp tục đào? Bà Thơm cho hay: “địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra”.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng TNMT huyện Cẩm Thủy cho biết, theo quy định, việc khoan thăm dò địa chất hoặc nguồn nước phải đăng ký và được cấp phép.

Ông Phạm Viết Hoài, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho biết, Huyện sẽ giao lực lượng công an kiểm tra, xử lý thông tin PV phản ánh.

Thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy được coi là thủ phủ vàng của tỉnh Thanh Hóa. Những năm 80 của thế kỷ XX, nhà nước bắt đầu tiến hành khai thác vàng tại đây. Vì nhiều lý do khác nhau, sau một thời gian hoạt động khai thác vàng tại xã Cẩm Tâm đã chấm dứt.

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy phát hiện, bắt quả tang 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại khu đất của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng, thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm.

Dân sinh - Diễn biến “nóng” bất thường tại phủ vàng của Thanh Hóa (Hình 8).

Các đối tượng khai thác vàng trái phép bị công an bắt quả tang ngày 4/8.

Các đối tượng khai thác vàng trái phép trú tại các tỉnh Lai Châu, Yên Bái … Để thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép, các đối tượng này đã dựng nhiều lán trại bằng khung sắt, lợp mái tôn; đào nhiều đường hầm sâu vào lòng đất; lắp đặt nhiều đường ống dẫn nước, trạm biến áp điện, đặt máy phát điện công suất lớn tại khu vực đồi luồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa chuyển cho Công an huyện Cẩm Thủy tiếp tục xác minh, xử lý.

Giám sát chặt việc đào giếng “lạ” tại thủ phủ vàng ở Thanh Hóa

Thứ 4, 09/08/2023 | 14:08
Chính quyền yêu cầu hộ dân tại thủ phủ vàng cam kết đào giếng khi có nước phải dừng lại, không được lợi dụng làm việc khác và sẽ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động.

Vụ “vàng tặc” ở Thanh Hóa: Cao điểm 29 người, cách trụ sở xã 500m

Thứ 3, 08/08/2023 | 22:22
Địa điểm khai thác vàng trái phép nằm gần khu dân cư, cách trụ sở xã Cẩm Tâm (Thanh Hóa) khoảng 500m, lúc cao điểm có 29 người từ địa phương khác về đây đào vàng

Bắt quả tang hàng chục đối tượng khai thác vàng trái phép ở Thanh Hóa

Thứ 6, 04/08/2023 | 14:24
Hàng chục đối tượng đào đường hầm vào sâu trong lòng đất tại xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để khai thác vàng trái phép.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.