Diễn biến vụ bị tát 2 cái vì hỗn láo, học sinh gọi phụ huynh tới trường đánh khiến thầy giáo nhập viện

Diễn biến vụ bị tát 2 cái vì hỗn láo, học sinh gọi phụ huynh tới trường đánh khiến thầy giáo nhập viện

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 07/05/2019 | 18:43
2
Vi phạm nội quy, hỗn láo, thách thức nên Đạt bị thầy giáo thể dục tát 2 cái vào mặt. Tiếp tục bị thầy tiếng Anh nhắc nhở, em này đã gọi người nhà tới trường đánh khiến thầy giáo bỏ chạy, bị ngã phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, thứ 7 (4/5 – ngày học bù dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5), vào tiết học thể dục, thầy Phạm Văn Vũ (giáo viên chủ nhiệm lớp 7D), trường THCS Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị đau bụng nên nhờ giáo viên khác trông coi thay để đi mua thuốc uống.

Nhân lúc giáo viên đi vắng, em Trịnh Xuân Đạt (học sinh lớp 7D) và nhiều em học sinh khác bỏ ra về. Đến thứ 2 (ngày 6/5), Đạt và một số học sinh bị thầy Vũ phạt dọn dẹp vệ sinh tại trường.

Tuy nhiên, ngoài việc không chấp hành, Đạt có lời nói thách thức, hỗn láo nên bị thầy Vũ tát 2 cái vào mặt. Sau khi sự việc xảy ra, thầy Vũ đã viết tường trình gửi ban giám hiệu nhà trường và tới nhà xin lỗi phụ huynh học sinh này.

Sáng 7/5, thầy Tuấn Anh (giáo viên tiếng Anh) có gọi Đạt lại nói chuyện riêng và nhắc nhở em này phải chấp hành nội quy của nhà trường.

Trong quá trình trò chuyện, Đạt có đe dọa sẽ gọi người nhà tới “xử” thầy này. Nghe vậy, thầy Tuấn Anh có nói lại “em giỏi thì gọi người nhà đến mà đánh thầy”. Khoảng 30 phút sau, 2 người cậu của Đạt đã xông vào trường, tìm gặp lãnh đạo nhà trường và thầy Tuấn Anh để nói chuyện.

Giáo dục - Diễn biến vụ bị tát 2 cái vì hỗn láo, học sinh gọi phụ huynh tới trường đánh khiến thầy giáo nhập viện

Trường THCS Quý Lộc nơi xảy ra sự việc.

Một cậu lên gặp và nói chuyện với hiệu trưởng nhà trường, người còn lại tên Ngô Văn Chiến thì tranh cãi với thầy Tuấn Anh về sự việc của cháu mình.

Trong quá trình tranh cãi tại phòng hiệu trưởng, Chiến đã túm cổ áo, chửi bới, chỉ trỏ, rồi đánh thầy Tuấn Anh nên các thầy cô giáo vào can ngăn. Tiếp đó, thầy Tuấn Anh bỏ chạy ngã xuống đất, bị thương ở chân phải đưa tới bệnh viện kiểm tra.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Đình Khoa, Chủ tịch UBND xã Quý Lộc cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, công an xã đã vào cuộc xác minh, lập biên bản sự việc.

Được biết, em Đ. là một học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm nên hay bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, xử phạt. Bố mẹ Đạt đi làm ăn xa nên em này ở cùng người thân tại địa phương. Ngô Văn Chiến đã có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Ông Khoa cũng xác nhận, trước đó, thầy Phạm Văn Vũ có tát em Đạt 2 cái do em này không chấp hành nội quy, hỗn láo và thách thức thầy. Thầy Vũ cũng đã tới nhà và gọi điện xin lỗi phụ huynh của em Đạt.

Hiện, vụ việc đang được chính quyền địa phương, phối hợp nhà trường, cơ quan công an xác minh làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biễn sự việc!

Bộ GD&ĐT yêu cầu Phú Thọ làm rõ thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có bầu

Thứ 2, 06/05/2019 | 19:19
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện bộ GD&ĐT cho biết mới đây đã yêu cầu sở GD&ĐT Phú Thọ làm rõ thực hư thông tin nam sinh lớp 10 làm 4 bạn nữ có bầu đang lan truyền trên mạng xã hội, báo cáo về Bộ gấp để nắm được tình hình sơ bộ.

4 học sinh lớp 7 ở Thanh Hóa đuối nước khi rủ nhau xuống sông Mã tắm

Thứ 2, 06/05/2019 | 18:49
Nhóm học sinh trường THCS Vĩnh Ninh rủ nhau ra sông Mã tắm, không may 6 em bị đuối nước, 1 em biết bơi đã cứu được 2 bạn, những học sinh còn lại đều tử vong.

62% học sinh vẫn lo sợ, chưa dám đến lớp sau vụ 6 cô trò bị đâm chém ở Thanh Hóa

Thứ 7, 04/05/2019 | 13:30
Sáng 4/5, một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận ở Thanh Hóa khi 6 cô trò bị kẻ “cuồng loạn” xông vào trường đâm chém, khiến 1 người tử vong, do đang lo sợ nên 62% học sinh trường này chưa dám đến lớp.
Cùng tác giả

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.