Điều gì sẽ xảy ra khi chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B?

Điều gì sẽ xảy ra khi chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B?

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 19/03/2022 | 11:51
0
Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, khi chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B thì các biện pháp ứng phó dịch cũng sẽ thay đổi theo.

Ngày 17/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá, căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, nhất là suốt hơn 2 năm qua chúng ta đã cùng nhau tham gia phòng, chống dịch và hiện nay tiến tới trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn, có kiểm soát dịch bệnh.

Để hiểu rõ thêm về các biện pháp ứng phó dịch sẽ thay đổi ra sao khi Covid-19 chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, Người Đưa Tin đã lắng nghe chia sẻ từ PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam:

Người Đưa Tin (NĐT): Thưa PGS.TS Trần Đắc Phu, Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A chuyển sang là bệnh truyền nhiễm nhóm B thì có điều gì khác biệt nhất? Các biện pháp ứng phó với dịch sẽ thay đổi như thế nào?

PGS.TS Trần Đắc Phu: Nghị quyết về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 mà Chính Phủ ban hành ngày 17/3 cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá để chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Theo tôi, khi chuyển sang như vậy thì các biện pháp ứng phó với dịch sẽ thay đổi rất nhiều, từ vấn đề giám sát, quản lý ca bệnh, xét nghiệm,…

Sự kiện - Điều gì sẽ xảy ra khi chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B?

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng khi Covid-19 chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B thì các biện pháp ứng phó với dịch sẽ thay đổi rất nhiều.

NĐT: Như ông nói, các biện pháp ứng phó dịch sẽ thay đổi, cụ thể sẽ thay đổi như thế nào?

PGS.TS Trần Đắc Phu: Tôi lấy ví dụ như bệnh cúm mùa, hiện chúng ta vẫn giám sát nhưng không công bố ca nhiễm hàng ngày. Việc giám sát chỉ mang tính chất “điểm” để đơn vị dịch tễ nắm được và từ đó tính toán, đánh giá tình hình. Chúng ta cũng không xét nghiệm rộng rãi như với Covid-19 hiện nay.

NĐT: Vậy chuyển từ bệnh tryền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B thì kinh phí điều trị có khác biệt gì, thưa ông?

PGS.TS Trần Đắc Phu: Về kinh phí điều trị, bệnh truyền nhiễ nhóm A chi phí điều trị do Ngân sách nhà nước chi trả, còn khi là bệnh truyền nhiễm nhóm B, chi phí điều trị do BHYT chi trả, người bệnh tự chi trả nếu các dịch vụ sử dụng ngoài danh mục BHYT.

NĐT: Theo ông để chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, cần căn cứ vào các yếu tố nào?

Sự kiện - Điều gì sẽ xảy ra khi chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B? (Hình 2).

Cần xem xét tình hình dịch bệnh trên thực tế như thế nào; chủng virus đang lưu hành có mức độ lây lan, gây bệnh nặng ra sao.

PGS.TS Trần Đắc Phu: Theo tôi, cần căn cứ rất nhiều yếu tố, cụ thể:

Thứ nhất, cần xem xét tình hình dịch bệnh trên thực tế như thế nào; chủng virus đang lưu hành có mức độ lây lan, gây bệnh nặng ra sao; hiệu quả của các loại thuốc điều trị, vắc xin đang có ở mức độ nào.

Thứ hai, khả năng đáp ứng của Việt Nam, gồm khả năng kiểm soát dịch và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế cũng như vấn đề tài chính.

Phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh, đánh giá tình hình dịch bệnh và mức độ đáp ứng của Việt Nam,  từ đánh giá về khoa học lẫn thực tiễn mới có thể đưa ra quyết định chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Tôi cho rằng, khi chuyển, phải hình thành kèm theo các chính sách đáp ứng để đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là người nghèo, nhóm người dễ bị tổn thương (ví dụ có chính sách về chi phí khám bệnh, tiêm vắc-xin cho người nghèo).

Bên cạnh đó, theo tôi khi nghiên cứu, cần thành lập các nhóm nghiên cứu, có sự phối hợp các Bộ, ngành xây dựng chính sách cho phù hợp để đảm bảo an sinh xã hội. Bộ Y tế nghiên cứu về dịch bệnh, còn các ngành, các cấp phải cùng nghiên cứu về chính sách. Nghiên cứu và các chính sách cần sâu sát tới từng địa phương vì mỗi tỉnh thành có điều kiện kinh tế, đáp ứng khác nhau.

Sự kiện - Điều gì sẽ xảy ra khi chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B? (Hình 3).

Vị chuyên gia cho rằng F0 không thể ra ngoài tự do.

NĐT: Thưa ông, hiện nay số ca mắc vẫn ở ngưỡng cao, thực tế số người dương tính khai báo y tế không nhiều, F0 không khai báo cũng tự ý ra ngoài khó kiểm soát. Tuy nhiên, việc cách ly F0 tại nhà vẫn đang vướng phải quy định Covid thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A. Nhiều ý kiến cho rằng việc cấm F0 ra ngoài không còn phù hợp, ông nghĩ sao?

PGS.TS Trần Đắc Phu: Tôi không đồng ý là F0 có thể ra ngoài tự do, bởi nếu cho F0 ra đường sẽ khiến dịch lây lan nhanh, số ca F0 tăng cao. Chúng ta cách ly F0 để kiểm soát rủi ro, có nghĩa là trong tình hình dịch như hiện nay thì việc có thể chấp nhận sẽ xuất hiện một số F0 không triệu chứng mà không phát hiện ra. Chứ không thể buông xuôi, thả lỏng được.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến lý luận là cả nhà không may bị F0 thì lấy ai mua các đồ dùng thiết yếu nên F0 phải ra ngoài. Điều này là không đúng. Bởi, có rất nhiều cách để đi chợ hay mua thuốc trong trường hợp cả nhà đều là F0, có thể nhờ bạn bè, hàng xóm, shipper giao hàng tận nơi và thanh toán bằng chuyển khoản…

Theo tôi, nếu hiện nay cho F0 ra đường sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: 5K, cách ly các trường hợp mắc bệnh, khai báo y tế và kết hợp với tiêm vắc-xin... để hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra chứ không thể lơi là được.

NĐT: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm nhóm B là những bệnh nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và gây tử vong. Hiện trong danh sách này có các bệnh như HIV, bệnh do virus Adeno, bạch hầu, sốt xuất huyết Denge, cúm, bệnh dại, ho gà,…

Trong khi đó, bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỉ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Ngoài Covid-19, các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; sốt xuất huyết do virus Ebola, Lassa hoặc Marburg; bệnh sốt Tây sông Nin, bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virus và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Người dân ùn ùn đổ về hồ Gươm khi phố đi bộ hoạt động trở lại

Thứ 6, 18/03/2022 | 21:58
Sau gần 1 năm dừng hoạt động, tối 18/3/2022, không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã được mở lại.

Xử trí trẻ sốt cao co giật khi mắc Covid-19 cần tránh 3 sai lầm này

Thứ 6, 18/03/2022 | 16:18
Trong trường hợp trẻ mắc Covid-19 co giật do sốt cao, nếu phụ huynh xử trí không đúng cách có thể khiến bé gặp nhiều nguy hiểm.

Bình Dương: Số ca nhiễm Covi-19 tăng, ghi nhận 56 ca cộng đồng

Thứ 3, 14/12/2021 | 18:26
Tỉnh Bình Dương ghi nhận số ca nhiễm tăng, trong đó có 177 ca tại khu phong tỏa và 56 ca cộng đồng.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.