Điều tra vụ giả công an hình sự để cưỡng đoạt tài sản người dân

Điều tra vụ giả công an hình sự để cưỡng đoạt tài sản người dân

Chủ nhật, 12/03/2017 | 08:51
0
Dương Minh Cảnh (26 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) bị công an tạm giữ để điều tra vụ tự xưng cảnh sát hình sự của tỉnh, để cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Ngày 12/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, đang tiến hành điều tra truy tố đối tượng giả cảnh sát hình sự để khống chế, lấy tiền của người dân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h tối 15/2, em Phạm Thị Q. (18 tuổi, trú xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) cùng người bạn ngồi hóng mát tại quảng trường Ba Tơ. Trong khi cả hai chuẩn bị về nhà, một nhóm đối tượng đi xe mô tô đến chặn đường.

Một thanh niên tự xưng là cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi được tăng cường về huyện để điều tra vụ trộm cắp tài sản. Người này cho biết có nghi vấn đôi nam nữ trên và yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe.

Sau khi kiểm tra, người thanh niên này nêu ra các lỗi mà các em vi phạm, như: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ tùy thân, đi quá giờ quy định rồi yêu cầu về trụ sở để làm việc.

Nghe vậy, em Q. hoảng sợ, móc hết tiền có trong người đưa cho người tự xưng cảnh sát hình sự, với số tiền 250.000 đồng, đối tượng mới chịu bỏ đi.
 
 
Hồ sơ điều tra - Điều tra vụ giả công an hình sự để cưỡng đoạt tài sản người dân

Đối tượng Cảnh giả công an hình sự để lấy tiền của hai người dân. Ảnh: CAQN.

Một lúc sau, người thanh niên tự xưng là cảnh sát hình sự tiếp tục đuổi theo chặn đầu xe, yêu cầu đưa thêm tiền và tiếp tục hăm dọa đòi bắt đưa về công an huyện. Đôi nam nữ đành gọi điện cho người nhà đem tiền đến cầu Gò Ghềm (thuộc xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) để lấy tiền.
 
Tại đây, đối tượng bị người nhà Q. rọi đèn pin vào mặt, sợ bị lộ nên đành quay đầu xe bỏ đi. Trước vụ việc phức tạp, Công an huyện Ba Tơ khẩn trương tổ chức lực lượng điều tra làm rõ nhóm đối tượng giả công an lấy tài sản của người dân.
 
Qua sàng lọc thấy nổi lên đối tượng mới ra tù tên Dương Minh Cảnh (26 tuổi, trú tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) và tiến hành truy bắt ngay trong đêm 16/2. Đến sáng hôm sau, Dương Minh Cảnh đã bị bắt khi đang trên đường trốn vào miền Nam.
 
Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
 
Nguyễn Anh 
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.