Điều tra vụ nam thanh niên làm giả nhiều giấy khám sức khỏe để bán

Điều tra vụ nam thanh niên làm giả nhiều giấy khám sức khỏe để bán

Thứ 2, 20/02/2023 | 17:00
0
Kiểm tra hành chính căn nhà nơi Minh ở, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đang có hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức với nhiều con dấu, giấy tờ.

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức đối với Phan Phùng Hải Minh SN 1998, trú huyện Long Điền.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 15/2, Công an thị trấn Long Điền tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà ở khu phố Long Sơn, thị trấn Long Điền, phát hiện Phan Phùng Hải Minh đang có hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Tang vật thu giữ 21 con dấu và tài liệu liên quan đến khám sức khỏe của trung tâm y tế huyện Long Điền, Bệnh viện Bà Rịa và con dấu của một văn phòng công chứng.

Hồ sơ điều tra - Điều tra vụ nam thanh niên làm giả nhiều giấy khám sức khỏe để bán

Phan Phùng Hải Minh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VKS).

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận khoảng tháng 9/2022, khi làm việc trong một công ty nước ngoài ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), thấy nhiều người có nhu cầu làm giấy khám sức khỏe để xin việc làm, nên nảy sinh ý định làm giả các giấy tờ để bán cho những người có nhu cầu, kiếm lời.

Sau đó, Minh lên Facebook đặt mua 1 bộ con dấu tròn dùng để khám sức khỏe của Trung tâm y tế huyện (TTYT) Long Điền và Bệnh viện Bà Rịa, rồi tìm hiểu cơ cấu tổ chức của TTYT, Bệnh viện và chữ ký của các bác sỹ để làm giả chữ ký.

Về mẫu giấy khám sức khỏe, Minh đến TTYT và Bệnh viện Bà Rịa để xin, sau đó in ra nhiều bản.

Sau khi có đầy đủ con dấu và các mẫu giấy, Minh dùng tài khoản Facebook ảo và số điện thoại đăng lên hội nhóm để tìm khách. Mỗi giấy khám sức khỏe được Minh bán với giá 200 nghìn đồng, qua giao nhận trực tiếp.

Ngoài ra, Minh còn nhận làm “Giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội” cho những người có nhu cầu với giá 50 nghìn đồng/1 tờ. Về con dấu của văn phòng công chức, Minh dùng để sao y sơ yếu lý lịch và đơn xin việc làm cho những ai có nhu cầu.

Từ khoảng tháng 9/2022 đến khi bị bắt, Minh khai nhận trung bình mỗi ngày kiếm được từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Gio Linh

Vạch trần thủ đoạn lên mạng mua con dấu, làm giả giấy khám sức khỏe để bán

Thứ 5, 25/08/2022 | 10:01
Đường dây làm giả con dấu, làm giả giấy khám sức khỏe để bán cho người dân thu lợi bất chính tại Đồ Sơn (Hải Phòng) vừa được triệt phá.

Triệt phá đường dây làm giả xét nghiệm Covid-19, giấy khám sức khỏe

Thứ 3, 12/04/2022 | 07:00
Một nhóm đối tượng làm giả hàng trăm giấy xét nghiệm Covid-19, giấy khám sức khỏe rồi bán cho người lao động có nhu cầu xin việc vừa bị công an triệt phá.

Truy tố 8 bị can làm giả giấy khám sức khỏe của bệnh viện, phòng khám

Thứ 6, 06/08/2021 | 10:49
Qua điều tra, bị can Vũ Thị Chiến đã làm giả 1 con dấu, 332 Giấy khám sức khỏe và 168 phiếu xét nghiệm, hưởng lợi 7,5 triệu đồng.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.