Điều tra vụ tin đồn ngân hàng vỡ nợ khiến người dân ồ ạt đi rút tiền

Ngô Thị Huyền
Thứ 5, 11/05/2023 | 22:03
0
Sau khi xuất hiện tin đồn phòng giao dịch của Ngân hàng LienVietPostBank "vỡ nợ", hàng trăm người dân đã kéo đến trụ sở này để rút tiền.

Ngày 10/5, Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã chỉ đạo nắm tình hình, xác minh sự việc người dân tập trung rút tiền tại Bưu điện Tuyên Hóa sau khi có thông tin lan truyền về việc  bưu điện "vỡ nợ".

Theo đó, Công an huyện đã mời một số cá nhân có hành vi đăng thông tin trên mạng về trụ sở làm việc để xác minh. Đồng thời yêu cầu đính chính, xin lỗi, gỡ thông tin đã đăng.

An ninh - Hình sự - Điều tra vụ tin đồn ngân hàng vỡ nợ khiến người dân ồ ạt đi rút tiền

Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng LienVietPostBank huyện Tuyên Hóa (Ảnh: VT).

Theo tìm hiểu, trong khoảng 10 ngày trở lại đây, hàng trăm người dân địa phương tập trung đến trụ sở Bưu điện huyện Tuyên Hóa - nơi đặt điểm làm việc của Phòng giao dịch Ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh huyện này, để rút tiền tiết kiệm mặc dù chưa đến kỳ hạn.

Trung bình mỗi ngày, có trên 50 lượt khách hàng mới được giải quyết. Chỉ tính riêng hôm 8/5 và 9/5, có có trên 100 người dân tập trung để đến rút tiền tiến kiệm gây nên cảnh xáo trộn, mất an ninh trận tự. Nguyên nhân xuất phát từ tin đồn "về việc Bưu điện Tuyên Hóa, Phòng giao dịch của Ngân hàng LienVietPostBank "vỡ nợ" và lãnh đạo đơn vị này "ôm tiền" bỏ trốn (?!).

Trước sự việc này, cán bộ ngân hàng đã giải thích để khách hàng hiểu, tuy nhiên nhiều người vẫn nhất quyết rút tiền, chịu mất lãi. Ước tính số tiền lãi của khách hàng chịu thiệt khi rút trước thời hạn lên đến hàng tỷ đồng.

Ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình, khẳng định tin đồn Phòng giao dịch ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh huyện Tuyên Hóa vỡ nợ là thất thiệt. Đồng thời khuyến cáo người dân không tin vào tin đồn thất thiệt này.

Ông Tô Đông Vũ, Giám đốc Phòng giao dịch LienVietPostbank huyện Tuyên Hóa, thông tin, lượng khách hàng rút tiền đông nên nhân viên chi nhánh phải làm việc liên tục để tư vấn và hỗ trợ. Hiện những khách hàng cần rút tiền vẫn được giải quyết kịp thời, tuy nhiên phần lớn khách hàng rút trước thời hạn do tin đồn nên thiệt hại về phía khách hàng rất lớn.

Ông Vũ khẳng định, khi khách hàng gửi tiền, đã cầm sổ trong tay thì có thể rút ra bất cứ lúc nào tại các điểm giao dịch trên toàn quốc, tất cả các khoản tiền gửi đều được mua bảo hiểm. Ông Vũ khuyến cáo người dân không vì tin đồn thất thiệt mà rút tiền trước thời hạn làm thiệt hại đến bản thân mình.

Nhân viên ngân hàng cho vay nặng lãi, thuê giang hồ “khủng bố” con nợ

Thứ 4, 10/05/2023 | 13:50
Cơ quan công an xác định khi con nợ chậm trả tiền, Tuân đã thuê các đối tượng giang hồ cộm cán “khủng bố” con nợ bằng nhiều cách.

Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt có thể được vay “đặc biệt” lãi suất 0%

Thứ 3, 09/05/2023 | 18:40
Uỷ ban Kinh tế đề nghị cần có những biện pháp “tự thân” của tổ chức tín dụng để nhanh chóng khắc phục tình trạng rút tiền hàng loạt.

Yêu cầu các ngân hàng giám sát chặt chẽ việc góp vốn không đúng quy định

Thứ 3, 09/05/2023 | 16:15
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng giám sát chặt chẽ hoạt động góp vốn không đúng quy định, nhằm ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo trong các ngân hàng.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.