Đình chỉ chức vụ hiệu trưởng ăn chặn hàng trăm triệu của giáo viên

Đình chỉ chức vụ hiệu trưởng ăn chặn hàng trăm triệu của giáo viên

Thứ 3, 15/09/2015 | 06:50
0
Liên quan đến vụ việc nguyên Hiệu trưởng trường mầm non Ngân Thủy ăn chặn hàng trăm triệu đồng của giáo viên, bà Phan Thị Giang đã bị đình chỉ chức vụ hiệu trưởng, bí thư chi bộ và sinh hoạt Đảng...

Chiều 14/9, thông tin từ UBND xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, UBND huyện Lệ Thủy đã ra Quyết định đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng, đình chỉ công tác chức vụ Bí thư chi bộ và đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Phan Thị Giang, Hiệu trưởng trường mầm non Phú Thủy.

Đồng thời, UBND huyện Lệ Thủy cũng đã có quyết định đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thủy đối với bà Giang nhằm phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Như Người đưa tin đã phản ánh, trong thời kỳ đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng trường mầm non Ngân Thủy, bà Phan Thị Giang đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý và sự thiếu hiểu biết của các giáo viên, đã câu kết với cấp dưới của mình ăn chặn hàng trăm triệu đồng của họ.

Theo đó, bà Phan Thị Giang đã câu kết với cấp dưới “thân tín” của mình "ăn chặn" tiền lương và phụ cấp của hơn 10 giáo viên dạy hợp đồng tại trường; ăn chặn tiền truy lĩnh phụ cấp lâu năm của các giáo viên; lập hồ sơ, chứng từ làm thêm giờ của giáo viên để rút tiền nhà nước; ăn chặn tiền chế độ thai sản, tiền thanh toán truy lĩnh BHYT, BHXH, BHTN trong thời gian nghỉ sinh của các giáo viên.

Pháp luật - Đình chỉ chức vụ hiệu trưởng ăn chặn hàng trăm triệu của giáo viên

Trường mầm non Ngân Thủy, nơi xảy ra sai phạm

Nhận thấy những hành vi trên có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các giáo viên đối với chế độ tiền lương, chế độ thai sản và các khoản phụ cấp cho cán bộ, giáo viên công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và làm mất lòng tin của cán bộ, giáo viên đối với chính sách của Nhà nước dành cho cán bộ, giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Ngay sau khi nhận được đơn thư tố cáo của công dân, UBND huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ những sai phạm trên.

Qua giải quyết tố cáo đối với bà Ph

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.