Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 11/10/2022 | 13:15
0
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì những nỗ lực, sáng tạo, đóng góp xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Sáng 11/10, Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 291 đại biểu trong số 294 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên trong toàn Khối.

Tiêu điểm - Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Quang cảnh đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khoá III Bùi Hoàng Tùng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn, đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và các cơ quan Trung ương, tạo sự chuyển biến mọi mặt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Tiêu điểm - Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất (Hình 2).

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khoá III Bùi Hoàng Tùng phát biểu khai mạc.

Tổ chức Đoàn đã thể hiện được vai trò tích cực, tham gia hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, lực lượng kế cận tin cậy trong các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương.

Hoạt động của Đoàn Khối được đoàn viên, thanh niên đón nhận, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tình, ủng hộ, ghi nhận còn tồn tại, hạn chế, cần thẳng thắn nhìn nhận, từ đó rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.

Ông Bùi Hoàng Tùng cho hay, trước những yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển, các cấp bộ đoàn phải tiếp tục làm mới mình cả về nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường rèn luyện thực tiễn sinh động để xây dựng thế hệ thanh niên có ý chí tự lực, tự cường, có khát vọng vươn lên, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

Với tinh thần “Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo”, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương, được đóng góp trí tuệ, sức trẻ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các cơ quan Trung ương và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiêu điểm - Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất (Hình 3).

Gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên trong toàn Khối dự đại hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Đoàn thanh niên Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông cho rằng, những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đoàn viên trong Khối các cơ quan Trung ương đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, với tư cách là tổ chức Đoàn trong các cơ quan tham mưu chiến lược cấp Trung ương, chất lượng của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự vận hành đời sống xã hội của đất nước.

Do vậy, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn để mỗi đoàn viên, thanh niên trong Khối luôn cháy trong mình ngọn lửa tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ đó, tích cực rèn đức, luyện tài, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, làm chủ khoa học công nghệ góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn phải chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, bám sát đoàn viên thanh niên, đồng hành với thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng.

Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, làm cho Đoàn thanh niên thật sự là “đội dự bị tin cậy của Đảng”.

Tiêu điểm - Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất (Hình 4).

Đoàn khối các cơ quan Trung ương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ông Huỳnh Tấn Việt cũng đề nghị, ngay sau đại hội, các tổ chức Đoàn cần phải khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực và các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao. Trong đó, chú trọng giải quyết các lợi ích của thanh niên và những vấn đề mà xã hội quan tâm.

“Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoan nghênh và đánh giá cao 12 chỉ tiêu mà đại hội đề ra, đặc biệt các chỉ tiêu liên quan đến vấn đề an sinh xã hội và khuyến học khuyến tài. Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng với việc thực hiện hiệu quả 12 chỉ tiêu này nhất định uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn Khối các cơ quan T.Ư ngày càng được khẳng định và nâng cao trong xã hội”, ông Việt nhấn mạnh.

Tại phiên trọng thể, Đoàn khối các cơ quan Trung ương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất với những nỗ lực, sáng tạo, đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ qua.

Trước đó, vào đầu giờ sáng trước khi khai mạc phiên trọng thể, các đại biểu đã dâng hương, báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và chụp ảnh lưu niệm.

Tiêu điểm - Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất (Hình 5).

Các đại biểu đã dâng hương, báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiêu điểm - Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng nhất (Hình 6).

Đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.

 

Gần 300 đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khóa IV

Thứ 2, 10/10/2022 | 19:58
Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thống nhất bầu 40 người vào Ban chấp hành khóa mới.

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thứ 6, 07/10/2022 | 08:29
Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Khối các Cơ quan Trung ương gồm 2 đồng chí.

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Bộ Cải cách đất nông nghiệp Philippines

Thứ 5, 06/10/2022 | 17:45
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Philippines, Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi thăm và làm việc với Bộ Cải cách đất nông nghiệp Philippines .
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.