Đọc báo ngày 27/4, Tin tức nổi bật nhất 24h qua

Đọc báo ngày 27/4, Tin tức nổi bật nhất 24h qua

Thứ 4, 27/04/2016 | 06:00
0
Tin tức nổi bật 24h: Lãnh đạo Formosa đồng loạt cúi đầu xin lỗi, Formosa nói chọn tôm cá hoặc nhà máy GĐSở TN&MT Hà Tĩnh lên tiếng; Mikhail Gorbachev từ chối nhận trách nhiệm về sự sụp đổ của Liên Xô

Tin tức thời sự trong nước

Họp báo Formosa: Lãnh đạo cty đồng loạt cúi đầu xin lỗi

Thông tin mới nhất cho biết, Sở Thông tin Truyền thông Hà Tĩnh đơn vị vừa đồng đồng ý cho Formosa tổ chức họp báo.

Nội dung buổi họp báo liên quan đến việc cá chết hàng loạt ở khu vực biển miền Trung cũng như quy trình xả thải của công ty này. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Formosa tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)...

Thế giới - Đọc báo ngày 27/4, Tin tức nổi bật nhất 24h qua

Lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi.

Mở đầu họp báo, ông Trương Phục Ninh - Phó Tổng giám đốc điều hành Formosa xin lỗi chính quyền Hà Tĩnh. Ngay sau đó, lãnh đạo công ty Formosa cúi đầu xin lỗi Việt Nam vì những phát ngôn không đúng mực trong ngày hôm qua (25/4).

Theo ông Ninh, những phát ngôn của ông Chu Xuân Phàm đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa Formosa với chính quyền Hà Tĩnh và Chính phủ Việt Nam và sẽ bị phía công ty xử phạt.

Lý do họ đưa ra, là ông Phàm chỉ là Phó Giám đốc Đối ngoại của công ty nên không có quyền phát ngôn...

Đọc tin chi tiết

Formosa nói chọn tôm cá hoặc nhà máy: GĐ Sở TN&MT Hà Tĩnh lên tiếng

Tin tức về vụ việc cá chết hàng loạt tại Hà Tĩnh được cập nhật liên tục, dư luận đổ dồn câu hỏi về phía Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là Công ty Formosa) vì đơn vị này có xây dựng đường ống xả nước làm mát ra vịnh Sơn Dương.

Trước những nghi ngại của dư luận về việc nước xả thải không xử lý đảm bảo đổ ra biển có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt, ông Chu Xuân Phàm - Giám đốc đối ngoại Công ty Formosa Hà Tĩnh cho hay, phải biết chấp nhận mất mát hoặc chọn tôm cá hoặc chọn nhà máy vì không thể có được hai điều cùng một lúc.

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.