Độc đáo chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được tạo bằng xe tải

Độc đáo chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được tạo bằng xe tải

Thứ 4, 28/09/2016 | 08:11
0
Một công ty xe tải Thụy Điển đã tạo ra chiếc đồng hồ được họ tuyên bố là đồng hồ đầu tiên trên thế giới được thực hiện hoàn toàn bằng xe tải.

Để tạo ra chiếc đồng hồ này, họ đã sử dụng đến 14 chiếc xe tải, cùng với 90 tài xế. Mặt đồng hồ được tạo ra trên một khoảng đất vắng vẻ có diện tích 70.000 mét vuông. Chiếc đồng hồ bắt đầu vận hành vào đầu tuần và chạy không ngừng trong 24 giờ.

Xe++ - Độc đáo chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được tạo bằng xe tải

“Xe tải rất lớn, máy mạnh, nhưng chúng tôi đã tổ chức thiết kế rất kỹ càng với các dụng cụ đo tinh tế để làm việc như một chiếc đồng hồ”, 'Staffan Arvas - trưởng phòng marketing truyền thông tại Scania, hãng xe Thụy Điển chịu trách nhiệm tạo ra chiếc đồng hồ độc đáo nói trên, nhận xét.

“Mỗi chiếc xe tải đã được tối ưu hóa cho công việc cụ thể của nó trong đồng hồ, có thể theo dõi và phân tích theo thời gian thực thông qua các dịch vụ kết nối liên quan đến hoạt động của nó”, ông Arvas nói thêm.

Xe++ - Độc đáo chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được tạo bằng xe tải (Hình 2).

Để tạo ra chiếc đồng hồ khổng lồ, những tài xế đã phải lái xe trên một đường tròn trong một vòng tròn hoàn hảo mỗi 60 giây trong 24 giờ. Theo Scania, chiếc xe bên trong phải duy trì tốc độ không đổi 13 km/h, trong khi xe bên ngoài phải duy trì tốc độ không đổi 53 km/h.

Các xe tải sẽ đảm nhận trách nhiệm kim giờ, phút hoặc giây riêng, và phải kết nối một chuỗi hoàn toàn đồng bộ với những xe khác, bao gồm cả khởi động lẫn dừng lại để giữ đồng hồ luôn chỉ đúng thời gian.

Xe++ - Độc đáo chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được tạo bằng xe tải (Hình 3).

Đội ngũ quản lý ở trên tháp sẽ kiểm soát liên tục và theo dõi mỗi chiếc xe để tránh bị dừng lại bất ngờ, và để giữ cho sai sót ở mức tối thiểu.

Chiếc đồng hồ kỳ lạ này được quay ở 5 góc máy quay khác nhau để người xem có thể chuyển đổi giữa các góc độ khác nhau trên trang web https://www.scania.com/global/en/global/scaniaclock.html.

Xe++ - Độc đáo chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được tạo bằng xe tải (Hình 4).
Xe++ - Độc đáo chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được tạo bằng xe tải (Hình 5).
Xe++ - Độc đáo chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được tạo bằng xe tải (Hình 6).
Xe++ - Độc đáo chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới được tạo bằng xe tải (Hình 7).

Elin Engström - một tài xế xe tải ở Scania nói rằng thách thức đòi hỏi các lái xe phải tập trung để chỉ số thời gian chính xác nhất. Chìa khóa quan trọng nhất đó là điều khiển xe ở vận tốc duy trì, đảm bảo đồng bộ với tất cả xe khác.

Diệu Anh theo Dailymail

Cùng tác giả

Dùng smartphone tránh những đoạn đường thu phí

Thứ 4, 02/08/2017 | 10:47
Nếu đang lập kế hoạch cho một chuyến đi và không muốn chi tiêu tiền cho những đoạn đường có thu phí thì Google Maps là lựa chọn tốt để làm điều này.