Độc đáo loài cá môi đỏ, khêu gợi hơn thiếu nữ

Độc đáo loài cá môi đỏ, khêu gợi hơn thiếu nữ

Thứ 4, 19/06/2013 | 21:06
0
Cá dơi với đôi môi đỏ căng mọng khêu gợi, như đôi môi của thiếu nữ, khiến chúng ta thực sự ngạc nhiên với sự đa dạng của tự nhiên.

Việt Nam Xanh - Độc đáo loài cá môi đỏ, khêu gợi hơn thiếu nữ

Cá dơi môi đỏ có tên khoa học Ogcocephalus darwini, sống ở vùng biển quanh hòn đảo Galapagos, Ecuador, dưới sâu 30m.

Việt Nam Xanh - Độc đáo loài cá môi đỏ, khêu gợi hơn thiếu nữ (Hình 2).

Sở dĩ chúng có tên gọi là cá dơi là vì chúng có hình dạng khá giống dơi.

Việt Nam Xanh - Độc đáo loài cá môi đỏ, khêu gợi hơn thiếu nữ (Hình 3).

Gọi là cá nhưng loài này lại không biết bơi. Chúng di chuyển bằng các vây ức dưới đáy biển.'

Việt Nam Xanh - Độc đáo loài cá môi đỏ, khêu gợi hơn thiếu nữ (Hình 4).

Khi trưởng thành, vây lưng của loài này trở thành những mấu gai.

Việt Nam Xanh - Độc đáo loài cá môi đỏ, khêu gợi hơn thiếu nữ (Hình 5).

Loài này ăn các loài cá nhỏ, một số loài giáp xác nhỏ như tôm và động vật thân mềm.

Việt Nam Xanh - Độc đáo loài cá môi đỏ, khêu gợi hơn thiếu nữ (Hình 6).

Cá dơi môi đỏ dùng chiếc mũi của mình cùng đôi môi đỏ đặc biệt để thu hút con mồi.

Việt Nam Xanh - Độc đáo loài cá môi đỏ, khêu gợi hơn thiếu nữ (Hình 7).

Vì sống ở vùng biển sâu nên loài này không thích ánh sáng.

Việt Nam Xanh - Độc đáo loài cá môi đỏ, khêu gợi hơn thiếu nữ (Hình 8).

Theo Kiến thức

> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Bóc mẽ trứng nướng “công nghệ Thái Lan”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Thời gian gần đây, ở Hà Nội xuất hiện một số hàng trứng nướng gắn mác "trứng nướng Thái Lan" khiến nhiều người tò mò và nếm thử. Đặc biệt hợp chất bên trong vỏ trứng không ra lòng đỏ cũng chẳng phải lòng trắng.

Mùa bẫy thú rừng tại lamơ Nông

Thứ 6, 14/06/2013 | 09:49
Sự sinh tồn của những loài thú trong rừng đang bị đe dọa bởi vô vàn mối nguy hiểm, mà mối nguy lớn nhất lại đến từ phía con người khi ở những cánh rừng sâu, người dân đặt rất nhiều bẫy, khiến những con thú không may sa vào chỉ còn biết nhận lấy cái chết thảm thương.

Ăn thịt thú rừng quý hiếm: Bệnh hoạn và man rợ

Thứ 3, 23/04/2013 | 12:57
Ăn thịt thú rừng quý hiếm đang là mốt của nhiều người. Đây dường như là một kiểu để chứng tỏ đẳng cấp của các đại gia lắm tiền nhiều của.

Huyền thoại 'Rừng Tướng Giáp'

Thứ 4, 29/05/2013 | 10:40
Hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt khiến cánh rừng bản Nhọt – Phù Yên (Sơn La) không “biến mất”?