Độc đáo nghi lễ được tái hiện sau hơn 1.000 năm thất truyền

Độc đáo nghi lễ được tái hiện sau hơn 1.000 năm thất truyền

Thứ 2, 02/05/2016 | 09:12
0
Nằm trong chuỗi sự kiện chương trình Festival 2016, lễ hội đèn Quảng Chiếu được diễn ra vào lúc 20h ngày 1/5, ngay bên dòng Hương thơ mộng. Đây là lễ hội được phục dựng sau hơn 1.000 năm thất truyền.

Theo các tư liệu lịch sử, lễ hội Quảng Chiếu tồn tại từ thời Lý, Trần đã mang nhiều đặc tính văn hóa, tâm linh truyền thống. Trải qua nhiều biến động, lễ hội đèn Quảng Chiếu đã bị mai một.

Tại Festival Huế 2016, lễ hội đèn Quảng Chiếu được phục dựng theo hình thức xã hội hóa, hướng đến cộng đồng. Buổi lễ thu hút hàng ngàn nhân dân, du khách thập phương cùng các chư tôn, tăng ni, phật tử khắp nơi về tham gia hưởng ứng.

Xã hội - Độc đáo nghi lễ được tái hiện sau hơn 1.000 năm thất truyền

Hình ảnh ngọn Thiên đăng cao gần 30m tọa lạc bên dòng sông Hương thơ mộng

Lễ hội Quảng Chiếu lần này được tổ chức nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, đất nước thanh bình, nhân dân được an cư lạc nghiệp, chúng sinh an lành hạnh phúc. Và đây là lễ hội mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử, tôn giáo được phục dựng sau hơn 1.000 năm thất truyền.

Xã hội - Độc đáo nghi lễ được tái hiện sau hơn 1.000 năm thất truyền (Hình 2).

Xã hội - Độc đáo nghi lễ được tái hiện sau hơn 1.000 năm thất truyền (Hình 3).

Chương trình nghệ thuât trong buổi diễn tham gia lễ hội Quảng Chiếu.

Lễ hội đèn Quảng Chiếu do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thừa Thiên Huế tổ chức, là tâm nguyện của các chư tôn, tăng ni, phật tử được thể hiện qua các nghi lễ tâm linh kết hợp với biểu diễn nghệ thuật bằng “vũ điệu” lục cúng hoa đăng.

Xã hội - Độc đáo nghi lễ được tái hiện sau hơn 1.000 năm thất truyền (Hình 4).

Xã hội - Độc đáo nghi lễ được tái hiện sau hơn 1.000 năm thất truyền (Hình 5).

Nhiều bậc Hòa thượng, Thượng tọa mang trọng trách điều hành buổi lễ, cùng các chư tôn, tăng, ni phật tử, người dân địa phương và du khách đến chiêm ngưỡng lễ hội độc đáo sau hơn 1.000 năm thất truyền

Trong nghi lễ được tái hiện lần này, có 4 cây thiên đăng được bố trí cách mặt đất 30m, 9 ngọn địa đăng, 710 thủy đăng tượng trưng cho chủ đề của festival 710 năm Thuận Hóa- Phú Xuân- Thừa Thiên Huế. Đồng thờ

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.