Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel

Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel

Thứ 2, 12/08/2013 | 13:56
0
Chiều ngày 11/8, 4 giáo sư từng đoạt giải Nobel Vật lý đã có mặt tại Bình Định để tham dự chương trình “Gặp gỡ Việt Nam lần IX”. Đó là các giáo sư: Jack Steinberger (đoạt giải Nobel Vật lý năm 1988), David J.Gross (đoạt giải Nobel Vật lý năm 2004), Georges Smoot (đoạt giải Nobel Vật lý năm 2006), Sheldon Lee Glashow (đoạt giải Nobel Vật lý năm 1979). Bà Trần Thị Thu Hà - phó chủ tịch UBND tỉnh đã ra sân bay Phù Cát đón tiếp các giáo sư.

Trước đó, ngày 4/8, giáo sư Klaus von Klitzing (đoạt giải Nobel Vật lý năm 1985) đã đến Bình Định. 5 nhà khoa học đoạt giải Nobel sẽ cùng với hơn 200 nhà khoa học của 30 quốc gia sẽ tham dự lễ khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành và dự Hội nghị khoa học vật lý quốc tế với chủ đề “Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ”. Tại Hội nghị này, các nhà khoa học sẽ tập trung trao đổi thông tin khoa học về vật lý, thiên văn và vũ trụ học, về tầm quan trọng của khoa học cơ bản đối với nhân loại.

Cũng trong chiều ngày 11/8, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã có mặt tại Quy Nhơn để tham dự chương trình “Gặp gỡ Việt Nam lần IX”.

Một số hình ảnh đón tiếp các nhà khoa học:

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà (phải) tặng hoa cho giáo sư đoạt giải Nobel Vật lý David J.Gross.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 2).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà tặng hoa giáo sư đoạt giải Nobel Sheldon Lee Glashow.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 3).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà tặng hoa giáo sư đoạt giải Nobel George Smoot.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 4).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà nói chuyện thân mật với giáo sư đoạt giải Nobel Jack Steinberger khi ông vừa xuống sân bay Phù Cát.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 5).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà tặng nón cho giáo sư Jack Steinberger.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 6).

Giáo sư Trần Thanh Vân đón tiếp giáo sư David J.Gross đến Quy Nhơn.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 7).

Giáo sư Trần Thanh Vân đón tiếp giáo sư Sheldon Lee Glashow.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 8).

Giáo sư Trần Thanh Vân đón tiếp giáo sư George Smoot.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 9).

Giáo sư Trần Thanh Vân đón tiếp giáo sư Jack Steinberger.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 10).

Giáo sư Lê Kim Ngọc đón tiếp các nhà khoa học đến tham dự Gặp gỡ Việt Nam lần thứ IX.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 11).

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 12).

Cũng trong chiều 11/8, NGƯT, PGS.TS Nguyễn Hồng Anh, hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn (bìa trái) đã đón tiếp GS Ngô Bảo Châu (giữa) về dự chương trình “Gặp gỡ Việt Nam lần IX.

Xã hội - Đón tiếp 4 nhà khoa học đoạt giải Nobel (Hình 13).

Cán bộ, nhân viên Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn đón tiếp GS Ngô Bảo Châu (thứ 4, hàng đầu, từ trái qua).

Theo báo Bình Định

Cậu bé tự kỷ được dự đoán đoạt giải Nobel

Thứ 3, 14/05/2013 | 16:03
Lúc 2 tuổi, Jacob Barnett được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. Các bác sĩ nói với bố mẹ cậu rằng có thể Jacob sẽ không bao giờ nói chuyện hay đọc sách được và cậu có thể sẽ mãi mãi không thể tự làm được những hoạt động hằng ngày đơn giản như buộc dây giày.

Người giàu nhất Đài Loan công bố giải ‘Nobel của châu Á’

Thứ 4, 30/01/2013 | 11:01
Giải thưởng của tỷ phú này thậm chí còn có giá trị lớn hơn giải thưởng nổi tiếng của Thụy Điển.

Giải Nobel Hóa học thuộc về Mỹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Giải Nobel hóa học năm nay được trao cho hai nhà nghiên cứu người Mỹ là Robert Lefkowitz và Brian Kobilka với công trình nghiên cứu “Các Thụ thể bắt cặp với protein G”.

Chuyện đời nhà khoa học Việt đoạt giải Nobel Hoà bình

Thứ 2, 08/04/2013 | 07:47
Suốt hơn 20 năm qua, ông đã dành nhiều thời gian cho vấn đề biến đổi khí hậu, cho màu xanh của cuộc sống, mà không đòi hỏi gì về vật chất, tiền bạc.

200 nhà khoa học của 30 nước 'Gặp gỡ Việt Nam'

Thứ 4, 07/08/2013 | 09:04
“Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ IX (từ 29/7 đến 17/8) tại TP Quy Nhơn (Bình Định) những ngày qua, nhiều hội nghị khoa học quốc tế, lớp học chuyên đề về Vật lý diễn ra và chuỗi sự kiện quan trọng sắp tới.

Chuyện kể về người bạn lớn của các nhà khoa học trẻ

Thứ 5, 25/07/2013 | 13:27
Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học lớn của Việt Nam và thế giới. Ông là người bạn lớn của thế hệ các nhà khoa học trẻ Việt Nam. Nhân kỉ niệm 75 năm ngày sinh của Giáo sư (21/7/1938 -21/7/2013), xin trân trọng giới thiệu bài viết nhỏ về một nhà khoa học lớn.