Đồng Nai: Bàn giao 5.000ha mặt bằng xây dựng Sân bay Long Thành

Đồng Nai: Bàn giao 5.000ha mặt bằng xây dựng Sân bay Long Thành

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 6, 25/08/2023 | 22:00
0
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký biên bản, bàn giao toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án Sân bay Long Thành cho đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam.

Sáng ngày 25/8, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ tổng kết và bàn giao mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành và mặt bằng 2 tuyến đường giao thông kết nối.

Sự kiện - Đồng Nai: Bàn giao 5.000ha mặt bằng xây dựng Sân bay Long Thành

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai đã ký biên bản bàn giao toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án Sân bay Long Thành cho đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam.

Dự án Sân bay Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vị trí, quy mô và phân khu chức năng từ năm 2005.

Ngày 6/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1487/QĐ-TTg phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành và giao nhiệm vụ cho tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành là dự án có diện tích đất cần thu hồi lớn nhất từ trước đến nay, được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để phục vụ dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất khoảng 5.000ha với hơn 5.500 hộ dân bị ảnh hưởng. 

Sự kiện - Đồng Nai: Bàn giao 5.000ha mặt bằng xây dựng Sân bay Long Thành (Hình 2).

Quang cảnh tại buổi lễ.

Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích khu vực triển khai dự án Sân bay Long Thành.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã hoàn thành bàn giao toàn bộ khu vực 2.532ha phục vụ dự án xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Là dự án có quy mô thu hồi đất lớn, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Đồng Nai đã điều động, biệt phái hơn 100 cán bộ công chức, viên chức để hỗ trợ cho huyện Long Thành hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, dự án Sân bay Long Thành là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, thể hiện khát vọng, ý chí vươn lên mạnh mẽ của đất nước, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Đây cũng là dự án nằm trong top 16 dự án sân bay được mong chờ nhất trên thế giới.

Tỉnh Đồng Nai nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của quốc gia nói chung và của tỉnh nói riêng.

Với trách nhiệm được giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết riêng chỉ đạo công tác triển khai dự án; UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch để phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị.

Sau lễ bàn giao, tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Cảng vụ hàng không miền Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục trong giai đoạn 1 của dự án, đưa vào khai thác vào năm 2026. Xây dựng hơn 15km hàng rào còn lại trong khu vực dự án.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ cho phép ACV tiếp tục thực hiện công tác san lấp mặt bằng giai đạn 2 của dự án, tránh gây ô nhiễm môi trường khi dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 được đưa vào khai thác.

Sự kiện - Đồng Nai: Bàn giao 5.000ha mặt bằng xây dựng Sân bay Long Thành (Hình 3).

Quyền chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn huyện Long Thành quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm tạo sinh kế bền vững cho các hộ dân bị thu hồi đất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung tối đa thi công xây dựng các hạng mục, công trình còn lại để người dân tái định cư được hưởng thụ hạ tầng đồng bộ.

Đồng Nai: Nhóm  người đi mô tô chạy ngược chiều ở phà Cát Lái là ai?

Thứ 6, 25/08/2023 | 07:00
Hiện, nhóm người điều khiển 6 xe mô tô phân khối lớn ở Phà Cát Lái, chưa đến công an làm việc.

Thủ tướng đốc thúc lựa chọn nhà thầu dự án Cảng hàng không Long Thành

Thứ 6, 14/07/2023 | 17:13
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 triển khai chậm, không đáp ứng tiến độ dự án theo yêu cầu của Quốc hội.

Đồng Nai: Bàn giao mặt bằng xây sân bay, 148 hộ nhận hơn 176 tỷ tiền bồi thường đợt hai

Thứ 6, 12/06/2020 | 13:30
Liên quan đến dự án xây dựng sân bay Long Thành, để sớm ổn định đời sống người dân, ngày 12/6 trung tâm Văn hóa xã Bình Sơn phối hợp với UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) tiến hành chi trả tiền bồi thường đợt 2 cho các hộ dân thuộc diện phải di dời để xây dựng sân bay. Có 148 hộ, cá nhân được chi trả tiền bồi thường đợt 2 với số tiền lên đến hơn 176 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.