Đồng Nai: Dịch bệnh Covid-19 làm gia tăng áp lực với trường học

Đồng Nai: Dịch bệnh Covid-19 làm gia tăng áp lực với trường học

Nguyễn Phi Long
Thứ 6, 11/03/2022 | 19:10
0
Diễn biến dịch bệnh Covid-19, Sở GD-ĐT phối hợp với các địa phương và nhà trường có những điều chỉnh kế hoạch dạy và học trực tiếp theo hướng linh hoạt, an toàn.

Đồng Nai là một trong những địa phương khá quyết liệt trong công tác tổ chức cho trẻ em và học sinh trở lại trường thí điểm dạy học trực tiếp, sau đó dạy trực tiếp đại trà. Tuy nhiên, do sự lây lan mạnh của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là biến thể Omicron đã ghi nhận nhiều ca nhiễm trong trường học.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đồng Nai, việc trẻ em và học sinh toàn tỉnh đồng loạt trở lại trường học trực tiếp là một trong những nguyên nhân khiến số ca nhiễm mới Covid-19 tăng trở lại.

Thêm vào đó, biến thể mới Omicron có sức lây lan nhanh hơn các biến thể trước đó. Sau 2 tuần đi học trực tiếp (từ ngày 14 đến 28/2), toàn tỉnh ghi nhận khoảng 10 ngàn ca nhiễm Covid-19 trong học sinh và giáo viên. Từ ngày 1 đến 8/3, tỉnh này ghi nhận thêm hơn 12 ngàn ca nhiễm trong học sinh và trên 2 ngàn ca nhiễm là giáo viên.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, càng về sau số lượng ca nhiễm mới trong các cơ sở giáo dục lại càng có xu hướng tăng cao và nhanh hơn.

Ở bậc mầm non và tiểu học có xu hướng ghi nhận ca nhiễm nhiều hơn các bậc học còn lại, do ở 2 bậc học này trẻ em và học sinh chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh Covid-19 cũng cho thấy, hầu hết các ca nhiễm chỉ ở thể nhẹ, có các biểu hiện thông thường như: ho, sốt, nhức đầu; trong số trên 20 ngàn ca nhiễm ban đầu trong học sinh thì chỉ có 5 trường hợp phải nhập viện, không có ca nào chuyển nặng và tử vong.

Về tình hình lây nhiễm Covid-19 trong trường học, Tp.Biên Hòa là địa phương có nhiều cơ sở giáo dục, đồng thời có số học sinh đông nhất tỉnh. Do đó, tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 trong trẻ em và học sinh cũng tỷ lệ thuận với nhau.

Những ngày gần đây, bình quân mỗi ngày Tp.Biên Hòa ghi nhận khoảng 1.500 ca nhiễm trong trẻ em, học sinh. Tiếp đến là H.Nhơn Trạch mỗi ngày ghi nhận 500 ca; các huyện: Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Thống Nhất ghi nhận trung bình 300- 400 ca/ngày. 

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch cho biết, hiện nay việc quyết định cho học sinh chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến tùy vào cấp độ dịch của mỗi phường, xã và do chủ tịch UBND phường, xã quy định.

Theo đó, những phường có dịch ở cấp độ 3 (màu cam), trường học ở địa bàn đó sẽ chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến. Việc cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào thời điểm nào cũng do các địa phương quyết định khi tình hình dịch bệnh được cải thiện.

Trước đó, sau 2 tuần học trực tiếp, ngày 1/3, Tp.Biên Hòa trở thành địa phương đầu tiên cho học sinh của 19 trường từ mầm non đến THPT trên các địa bàn các phường: Bửu Long, Hiệp Hòa, Tân Hiệp tạm thời chuyển sang học trực tuyến do địa phương chuyển từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 (vàng sang cam).

Tiếp đó, từ ngày 8/3, căn cứ với cấp độ dịch, Tp.Biên Hòa tiếp tục cho học sinh của các trường trên địa bàn 3 phường: Thanh Bình, Thống Nhất và Tân Mai chuyển sang học trực tuyến. Cũng từ ngày 8/3, các trường trên địa bàn 3 phường: Bửu Long, Hiệp Hòa, Tân Hiệp quay trở lại học trực tiếp sau 1 tuần học trực tuyến.

Còn tại huyện Trảng Bom, địa phương được đánh giá tốt về thí điểm lẫn thực hiện đại trà dạy học trực tiếp cũng đã phải có những điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học trực tiếp ở nhiều xã do cấp độ dịch tăng lên.

Cụ thể, ngày 3/3, H.Trảng Bom cho học sinh của 2 xã Trung Hòa và Đông Hòa chuyển sang học trực tuyến. Tiếp đó, ngày 8/3, huyện có 7 xã: An Viễn, Giang Điền, Quảng Tiến, Sông Thao, Trung Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa từ trực tiếp sang trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND H.Trảng Bom Lê Ngọc Tiên cho biết: “Việc điều chỉnh kế hoạch dạy và học tại các trường đều được thực hiện theo đúng quy định về cấp độ dịch khi các xã nói trên chuyển từ vùng dịch cấp độ 2 (vùng vàng) sang cấp độ 3 (vùng cam)”.

Hiệu trưởng một số trường phải tạm cho học sinh chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến cho biết, việc phải điều chỉnh kế hoạch dạy và học liên tục là điều không mong muốn, dù nhà trường đã làm hết khả năng vừa dạy học, vừa phòng, chống dịch.

Ngay cả đội ngũ giáo viên cũng lấy làm tiếc khi đi học trực tiếp được hơn 2 tuần đã phải quay lại dạy trực tuyến với áp lực lớn hơn cho cả giáo viên và học sinh nhưng hiệu quả lại không được như dạy trực tiếp.

Chủ tịch UBND Tp.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, tỷ lệ trẻ em và học sinh đi học trực tiếp của Tp.Biên Hòa đạt 92%, nhưng những ngày gần đây, số ca nhiễm tăng, nhất là trong học sinh và giáo viên.

Do đó, UBND Tp.Biên Hòa đã điều chỉnh hoạt động dạy và học tương ứng với cấp độ dịch của từng phường, xã.

Tuy nhiên, thực tế nhiều trường trên địa bàn có cấp độ dịch ở cấp độ 3 (vùng cam) nhưng học sinh lại không hoàn toàn nằm ở phường trường đóng chân mà có thể ở rất nhiều phường khác nhau, nên có khó khăn nhất định trong công tác quản lý.

Lâm Đồng: Bắt kẻ giả danh cảnh sát điều tra để nhận tiền chạy án

Thứ 6, 11/03/2022 | 08:40
Chiến tự giới thiệu mình là Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tp.Đà Lạt để lấy lòng tin của nhiều người, sau đó lừa tiền chạy án.

Áp lực điều hành giá trong năm 2022 là rất lớn

Thứ 5, 10/03/2022 | 13:25
Theo ông Nguyễn Xuân Định – Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao như xăng, dầu, than… đã tạo nên áp lực rất lớn đối với điều hành giá.

Lâm Đồng: Tổ chức nhiều sự kiện phục hồi du lịch

Thứ 5, 10/03/2022 | 11:33
Tỉnh Lâm Đồng xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị cơ sở hạ tầng, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế vào tháng 3/2022 theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL.

Đồng Nai: Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm do biến thể Omicron

Chủ nhật, 06/03/2022 | 15:10
CDC Đồng Nai lấy 10 mẫu trong các ca mắc cộng đồng theo tiêu chí của Bộ Y tế gửi lên Viện Pasteur xét nghiệm giải trình tự gene thì đều thuộc biến chủng Omicron.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Có tình trạng phụ huynh không khai báo khi học sinh là F0

Thứ 6, 04/03/2022 | 09:17
Ngày 4/3, HĐND Tp.HCM nhận được báo cáo của Sở GD&ĐT Tp.HCM về công tác tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...