Đồng Nai: Thêm 3 huyện và 23 xã, phường thuộc vùng xanh

Đồng Nai: Thêm 3 huyện và 23 xã, phường thuộc vùng xanh

Nguyễn Phi Long
Chủ nhật, 27/03/2022 | 19:30
0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đánh giá đến ngày 26/3, toàn tỉnh Đồng Nai vẫn xếp vào vùng nguy cơ dịch bệnh trung bình.

Căn cứ Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 218 của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đánh giá, đến ngày 26/3, toàn tỉnh vẫn xếp vùng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 trung bình.

Ngày 27/3, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, ở quy mô cấp huyện, tăng thêm 3 huyện vùng xanh so với tuần trước. Cụ thể, 7 địa phương xếp vùng xanh (bình thường mới) gồm: Tp.Long Khánh, các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất, Định Quán. 4 địa phương còn lại là Tp.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Tân Phú, huyện Cẩm Mỹ xếp vùng vàng (nguy cơ trung bình).

Ở quy mô cấp xã, ghi nhận 91 xã, phường vùng xanh, tăng 23 xã, phường so với tuần trước. Ngoài ra, có 65 xã vùng vàng, 14 xã vùng cam. Các xã, phường vùng cam tập trung ở 9 huyện, thành phố. Riêng huyện Trảng Bom và Tp.Long Khánh không ghi nhận xã, phường vùng cam.

Cụ thể, 14 xã vùng cam gồm: P.Quyết Thắng, P.Thanh Bình (Tp.Biên Hòa); xã Phú Lý (H.Vĩnh Cửu); TT.Gia Ray, xã Xuân Hiệp (H.Xuân Lộc); TT.Long Giao, xã Thừa Đức, xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ); xã Phước Thái (huyện Long Thành); xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch); xã Phú Thịnh, xã Tà Lài (huyện Tân Phú); xã Gia Canh (huyện Định Quán); xã Quang Trung (huyện Thống Nhất).

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày hôm qua, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1,4 ngàn ca mắc Covid-19, giảm 18,5% so với ngày trước đó.

Số ca tử vong do Covid-19 trong ngày cũng giảm còn 2 ca. Cộng dồn đến nay, toàn tỉnh có 297 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 39 ca bệnh nặng, nguy kịch.

Có hơn 20,7 ngàn bệnh nhân khác đang được điều trị tại nhà. Trong đó, Tp.Biên Hòa có số lượng F0 điều trị tại nhà nhiều nhất với hơn 7,1 ngàn ca, tiếp đến là huyện Định Quán với hơn 2,8 ngàn ca, H.Cẩm Mỹ hơn 2,3 ngàn ca, huyện Tân Phú hơn 1,9 ngàn ca.

Mặc dù các địa phương có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác tiêm vắc-xin mũi 3 nhưng đến nay, kết quả mới đạt 54,2%, tức là mới có  2,4 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc-xin mũi 3 phòng Covid-19, còn khoảng 1,1 triệu người nữa chưa tiêm vắc-xin mũi 3, riêng Tp.Biên Hòa là khoảng 451 ngàn người.

Trước đó, ngày 26/3 Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Tài cho biết, thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 liều cơ bản và liều nhắc lại, Sở Y tế thông báo, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm liều nhắc lại (mũi 3) bằng vắc-xin AstraZeneca. Khoảng cách giữa mũi tiêm thứ 2 và mũi tiêm thứ 3 tối thiểu là 3 tháng. Liều dùng của vắc-xin liều bổ sung là 0,5ml.

Theo đó, những người được chỉ định tiêm liều bổ sung là người từ đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều cơ bản kèm theo 1 trong các điều kiện: người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (như cấy ghép tạng, ung thư, nhiễm HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch, đã điều trị thuốc ức chế miễn dịch trong vòng 6 tháng); người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin Vero Cell; người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin Sputnik V. Liều dùng của vắc-xin liều nhắc lại là 0,25ml.

Những người được chỉ định tiêm liều nhắc lại là người từ đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Đối với người đã mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và đảm bảo đủ thời gian theo quy định.

Lâm Đồng: Xe ô tô va chạm xe máy khiến con tử vong, bố nguy kịch

Chủ nhật, 27/03/2022 | 14:45
Xe 7 chỗ đang lưu thông trên QL.20 thì va chạm với xe ô tô khác cùng chiều, rồi tiếp tục tông trực diện vào xe gắn máy ngược chiều, làm 2 người thương vong.

Đồng Nai: Bắt nữ quái bị truy nã đặc biệt vì lừa đảo 3 tỷ đồng

Chủ nhật, 27/03/2022 | 07:31
Đối tượng Nguyễn Thị Diễm Phúc khoe khoang với các nạn nhân là có quen biết lãnh đạo các cấp để nhận làm thủ tục đất đai, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Louis Holdings chính thức lên nắm quyền chi phối Dược Lâm Đồng

Thứ 7, 26/03/2022 | 09:37
Theo đó, doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân đã nắm quyền làm chủ tại công ty dược này do thành công nâng tỉ lệ sở hữu tại Dược Lâm Đồng lên 51,02%.

Đồng Nai vẫn ở cấp độ 2, nhiều xã trở thành vùng xanh

Thứ 2, 21/03/2022 | 21:54
Theo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của Bộ Y tế, đến ngày 20/3, Đồng Nai vẫn ở cấp độ 2. Trong tuần, ghi nhận nhiều xã trở thành vùng xanh.

Đồng Nai: Bắt đối tượng bị truy nã sau khi giết người, cướp tài sản

Thứ 2, 21/03/2022 | 19:45
Sau khi phát lệnh truy nã, qua nhiều tháng lần theo các manh mối, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản nguy hiểm.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.