Dự báo 10 công ty Mỹ thu nhập khủng nhất năm 2012

Dự báo 10 công ty Mỹ thu nhập khủng nhất năm 2012

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Đặt kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của Apple trong năm nay, Wall Street đã đưa tên công ty này lên vị trí số 1 trong danh sách dự báo 10 công ty đạt mức lợi nhuận cao nhất trong năm 2012 tại Mỹ.

Cùng Nguoiduatin.vn điểm qua danh sách 10 công ty đại chúng Mỹ được Wall Street dự báo đạt mức lợi nhuận cao nhất trong năm 2012.

Xã hội - Dự báo 10 công ty Mỹ thu nhập khủng nhất năm 2012Apple nằm ở vị trí số 1 trong 10 công ty thu nhập cao nhất tại Mỹ trong năm 2012

10. (cùng vị trí) Wells Fargo

Dự báo doanh thu năm 2012: Đi ngang ở mức 80 tỷ USD
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 14 tỷ USD, tăng 14%
Giá trị vốn hóa thị trường: 154,57 tỷ USD

Wells Fargo hiện là ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ về giá trị tiền gửi. Tuy dính phải một vài rắc rối nhỏ từ vụ mua lại ngân hàng Wachovia, nhưng ngân hàng được đánh giá là một trong những tổ chức phát hành thẻ tín dụng lớn nhất của Mỹ này vẫn được giới chuyên môn đạt nhiều kỳ vọng về sự phát triển trong năm nay.

10. (cùng vị trí) Proctor & Gamble (P&G)

Dự báo doanh thu năm 2012: Đi ngang 90 tỷ USD
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 14 tỷ USD, tăng 9%
Giá trị vốn hóa thị trường: 183,35 tỷ USD

Hoạt động ở 180 quốc gia, sở hữu những thương hiệu toàn cầu như Tide, Charmin, Bounty và Cascade P&G là công ty đã tuyên bố sở hữu 24 thương hiệu trị giá 1 tỷ USD mỗi thương hiệu, và các sản phẩm của hãng phục vụ 4,4 tỷ người mỗi ngày. Với những lợi thế như trên, P&G được coi là công ty sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất nhì thế giới.

10. (cùng vị trí) Johnson & Johnson

Dự báo doanh thu năm 2012: 68 tỷ USD, tăng 5%
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 14 tỷ USD, tăng 6%
Giá trị vốn hóa thị trường: 177,07 tỷ USD

Một trong những lĩnh vực lớn của Johnson & Johnson là dòng sản phẩm thiết bị y tế, bao gồm các thiết bị về tim mạch, thay thế khớp nối, điều trị bệnh đái tháo đường… Johnson & Johnson đang mở rộng nghiên cứu, phát triển (R&D) và sản xuất dược phẩm. Tuy gặp phải một số vụ thu hồi sản phẩm trên quy mô lớn nhưng Johnson & Johnson đã sớm lấy lại uy tín với khách hàng.

9. Berkshire Hathaway

Dự báo doanh thu năm 2012: 136 tỷ USD, đi ngang
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 15 tỷ USD, tăng 13%
Giá trị vốn hóa thị trường: 188,66 tỷ USD

Berkshire Hathaway nắm giữ một số lượng lớn các cổ phiếu của ngành tài chính, bảo hiểm và một lượng lớn cổ phiếu của công ty đường vận hành đường ray lớn nhất ở Mỹ là Burlington Northern. Tập đoàn do nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett sáng lập và lãnh đạo được dự báo sẽ phát triển mạnh trong năm nay.

8. IBM

Dự báo doanh thu năm 2012: 110 tỷ USD, tăng 2%
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 16 tỷ USD, tăng 11%
Giá trị vốn hóa thị trường: 213,41 tỷ USD

Tuy đã bán lại bộ phận sản xuất máy tính cá nhân (PC) có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn cho công ty Lenovo của Trung Quốc, nhưng những doanh thu từ từ mảng phần mềm và tư vấn cũng mang lại cho IBM những lợi nhuận kếch xù. Năm ngoái, IBM đã vượt qua Hewlett-Packard (HP) về doanh thu.

7. Walmart

Dự báo doanh thu năm 2012: 460 tỷ USD, tăng 3%
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 17 tỷ USD, tăng 9%
Giá trị vốn hóa thị trường: 202,54 tỷ USD

Với gần 2 triệu nhân viên, Walmart là chủ sử dụng lao động lớn nhất thế giới. Đồng thời, Walmart cũng là công ty lớn nhất thế giới về doanh thu bên ngoài ngành công nghiệp dầu lửa. Tăng trưởng của Walmart tại Mỹ đã chững lại, nhưng được bù đắp bởi tốc độ tăng trưởng gia tăng ở các thị trường mới nổi như Mexico và Trung Quốc cũng mang lại cho công ty này những khoản thu nhập khổng lồ.

6. Chevron

Dự báo doanh thu năm 2012: 261 tỷ USD, tăng 3%.
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 18 tỷ USD, tăng 5%
Giá trị vốn hóa thị trường: 217,91 tỷ USD

Phần lớn các nhà phân tích tin rằng, giá dầu thô Brent sẽ ở mức trên 100 USD/thùng trong năm nay. Điều này có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển của Chevron. Chevron và phần lớn các hãng dầu lửa lớn khác hiện đều đang có giá cổ phiếu ở mức cao nhất trong 52 tuần, đây là cơ sở cho dự đoán sự phát triển của Chevron trong năm 2012.

5. JPMorgan Chase

Dự báo doanh thu năm 2012: 100 tỷ USD, đi ngang
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 19 tỷ USD, tăng 9%
Giá trị vốn hóa thị trường: 134,09 tỷ USD

Không mang gánh nặng nợ địa ốc như Citigroup hay Bank of America, JPMorgan Chase đang có lợi thế so với 2 đối thủ trên khi giá cổ phiếu của JPMorgan Chase đã có mức tăng điểm khả quan. Duy trì “phong độ” đó sẽ giúp JPMorgan Chase giữ được vị trí phát triển mạnh trong năm nay.

4. Microsoft

Dự báo doanh thu năm 2012: 80 tỷ USD, tăng 8%
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 23 tỷ USD, tăng 12%
Giá trị vốn hóa thị trường: 233,94 tỷ USD

Các lĩnh vực hệ điều hành Windows và phần mềm phục vụ doanh nghiệp của Microsoft đang rất có lãi. Việc cần thiết hiện nay là nâng cấp các mảng công cụ tìm kiếm và điện thoại thông minh mà Microsoft mới đây lập liên doanh với Nokia. Điều này có ý nghĩa lớn với sự phát triển của công ty và thúc đẩy giá cổ phiếu của Microsoft vốn bị giới đầu tư chỉ trích vì diễn biến đáng buồn trong nhiều thập kỷ.

3. AT&T

Dự báo doanh thu năm 2012: 127 tỷ USD, tăng 2%
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 22 tỷ USD, tăng 5%.
Giá trị vốn hóa thị trường: 175,29 tỷ USD

Lĩnh vực không dây của AT&T vẫn đang tiếp tục tăng trưởng nhờ việc khách hàng gia tăng sử dụng các ứng dụng về dữ liệu và sự mở rộng của các mạng 4G. Tuy nhiên, kế hoạch phát triển mảng này của AT&T đã gặp cản trở sau khi thỏa thuận mua lại hãng T-Mobile, công ty mạng không dây lớn thứ tư tại Mỹ, không được nhà chức trách thông qua. Lĩnh vực dịch vụ điện thoại cố định truyền thống của AT&T thì lại đang tiếp tục co cụm do ngày càng có nhiều người sử dụng VoIP và điện thoại di động.

2. Exxon Mobil

Dự báo doanh thu năm 2012: 450 tỷ USD, giảm 7%
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 28 tỷ USD, giảm 3%
Giá trị vốn hóa thị trường: 409,77 tỷ USD

Exxon Mobil là hãng dầu lửa lớn nhất thế giới. Lợi nhuận chính của hãng này được thu chủ yếu từ hoạt động lọc hóa và lĩnh vực thăm dò. Để mở rộng nguồn thu, Exxon Mobil đã bắt đầu nhảy vào lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao và tăng trưởng nhanh là cát chứa dầu (oil sands). Với mức giá dầu Brent được dự báo sẽ ở mức trên 100 USD/thùng trong năm nay, Exxon Mobil đang có nhiều lợi thế.

1. Apple

Dự báo doanh thu năm 2012: 160 tỷ USD, tăng 48%
Dự báo lợi nhuận năm 2012: 33 tỷ USD, tăng 60%
Giá trị vốn hóa thị trường: 392,92 tỷ USD

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Apple đang làm thế giới bất ngờ. Doanh thu đó được thu về chủ yếu từ thị trường điện thoại di động và máy tính bảng khi 2 dòng sản phẩm này đang lấn lướt Samsung và HTC. Việc mở rộng thị trường tại các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc sẽ là chiến lược phát triển mới của Apple, một chiến lược hứa hẹn mức tăng trưởng thị phần mạnh mẽ cho Apple.

Phan An