Dự báo thời tiết ngày 15/3: Miền Bắc nhiệt độ tăng, có nơi trên 30oC

Dự báo thời tiết ngày 15/3: Miền Bắc nhiệt độ tăng, có nơi trên 30oC

Thứ 3, 15/03/2016 | 07:35
0
Dự báo thời tiết ngày 15/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc trời tiếp tục rét về đêm và sáng, nhiệt độ đã tăng, ngày trời nắng, có nơi nhiệt độ trên 30oC

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 15/3, các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, phía Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ có nơi trên 30oC.

Dự báo thời tiết các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, rét về đêm và sáng. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa ngày nắng.

Thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36oC.

Thời tiết Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trời rét về đêm và sáng.

* Tin gió mùa đông bắc mới nhất:

Sáng 14/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và Thanh Hóa.

Ngày 14/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay ở vịnh Bắc Bộ còn có gió đông bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét.

Xã hội - Dự báo thời tiết ngày 15/3: Miền Bắc nhiệt độ tăng, có nơi trên 30oC

Dự báo thời tiết ngày 15/3, Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm, ban ngày nhiệt độ tăng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước đêm 14, ngày 15/3:

Thời tiết Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 27 - 30 độ, có nơi trên 30oC

Thời tiết Phía Đông Bắc Bộ

<
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.