Dự chi hơn 100 tỷ để tổ chức ngày kỷ niệm, dư luận Thanh Hóa xôn xao

Dự chi hơn 100 tỷ để tổ chức ngày kỷ niệm, dư luận Thanh Hóa xôn xao

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 4, 27/06/2018 | 16:05
1
Chưa đầy một năm nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa. Mới đây, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh đã có tờ trình khái toán kinh phí cho hoạt động này với số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.

Ngày 12/6 vừa qua, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 1625/SVHTTDL-KHTC gửi đến sở Tài chính tỉnh này với nội dung khái toán tổng kinh phí tổ chức các hoạt động liên quan đến Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa. 

Tuy nhiên, dự tính tổng kinh phí cho hoạt động này với số tiền lên tới hơn 104 tỷ đồng, trong đó 80% từ ngân sách Nhà nước. Không ít người cho rằng đây là khoản dự chi được cho là quá lớn đối với một lễ kỷ niệm chỉ mang tầm địa phương, trong khi tỉnh này còn nhiều việc phải chi tiền hơn là “đầu tư” hoành tráng vào lễ kỷ niệm. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Duy Phương, Giám đốc sở VH,TT&DL Thanh Hóa cho biết, tổng kinh phí mà Sở vừa khái toán cho hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa là hơn 104 tỷ đồng.

Theo ông Phương, sở VH,TT&DL là cơ quan tổng hợp ý kiến từ nhiều đơn vị, địa phương, sau đó Sở này mới làm tờ trình gửi sở Tài chính xem xét, thẩm định. Vì vậy, con số này chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện.

Dự chi hơn 100 tỷ để tổ chức ngày kỷ niệm, dư luận Thanh Hóa xôn xao

Người dân tại nhiều vùng núi Thanh Hóa vẫn còn khó khăn.

“Sở VH,TT&DL vừa có tờ trình khái toán kinh phí cho hoạt động chào mừng kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa. Tuy nhiên, đây mới là tổng hợp các ý kiến từ nhiều đơn vị, địa phương, sau đó chúng tôi mới làm tờ trình gửi sở Tài chính xem xét, thẩm định và báo cáo gửi chủ tịch UBND tỉnh ký xét duyệt. Đây mới là con số báo cáo tổng hợp thôi, chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện”, ông Phương cho biết.

Được biết, tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn chưa tự chủ được ngân sách, hằng năm vẫn phải xin hỗ trợ ngân sách từ Trung ương và vẫn xin gạo cứu đói cho người nghèo. Nhiều địa phương miền núi của tỉnh Thanh Hóa vẫn còn nghèo đói, nhiều nơi còn chưa có điện, đường, trường học…

Mặc dù con số hơn 104 tỷ đồng này vẫn chưa chính thức được phê duyệt để chi cho Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, nhưng dư luận địa phương không khỏi băn khoăn việc tổ chức hoạt động kỷ niệm sự ra đời của đơn vị hành chính mà chi lớn như vậy liệu có lãng phí.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa vào trung tuần tháng 5/2019 có thể là cần thiết. Nhưng, với khái toán những khoản chi lên đến cả trăm tỷ đồng mà dự kiến lấy hơn 80 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước là cần phải xem lại với tình hình thực tế trong tổng thu ngân sách tỉnh hằng năm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc sở Tài chính Thanh Hóa cho biết: “Hiện nay, sở Tài chính đã nhận được văn bản dự chi cho Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa của sở VH,TT&DL. Tuy nhiên, tờ trình của sở VH,TT&DL gửi sang mới là khái toán, chưa có chương trình cụ thể nên không có cơ sở để duyệt. Phía lãnh đạo tỉnh cũng có yêu cầu làm việc gì cũng trên tinh thần tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất”.

Lãng phí đất công: Trầy trật thu hồi để rồi... bỏ hoang

Thứ 7, 05/05/2018 | 06:30
Phải trầy trật và mất thời gian dài, sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM mới thu hồi thành công khu đất công có diện tích 1,4ha mặt tiền đường Kinh Dương Vương. Tuy nhiên, từ 2011 đến nay, lô đất này vẫn bị bỏ trống, hoang tàn, nhếch nhác... ngay tại trung tâm quận Bình Tân.

Phê bình hàng loạt tỉnh thành, bộ ngành "chây ì" báo cáo chống lãng phí

Thứ 5, 12/04/2018 | 14:06
Trước thực trạng các đơn vị, bộ, ngành, địa phương “chây ì” về việc báo cáo chống lãng phí, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lên tiếng phê bình 14 bộ, 17 địa phương, 17 tập đoàn, tổng công ty.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ 5, 22/02/2018 | 20:57
Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (gọi tắt là THTK, CLP) năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Trao giải Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí

Thứ 4, 03/01/2018 | 07:33
Tối ngày 2/1, lễ trao giải "Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí" diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ, TP.Hà Nội.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.