Du lịch Đà Nẵng

Du lịch Đà Nẵng "cất cánh" trong dịp lễ vừa qua

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 03/05/2022 | 17:01
0
Với những con số ấn tượng về số lượng khách du lịch, lưu trú, doanh thu ăn uống thời gian qua, có thể khẳng định du lịch ở Tp.Đà Nẵng đã khởi sắc.

Ngày 3/5, theo đại diện Sở Du lịch Tp.Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Tp.Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5/2022) ước đạt hơn 254 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246,6 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế.

Một số khu điểm ước đạt lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ như Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 50.000 khách, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 khách, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13.000 khách, công viên Mikazuki 365 đón khoảng 15.000 khách… Khách đường thuỷ nội địa ước đạt 7.000 lượt khách.

Văn hoá - Du lịch Đà Nẵng 'cất cánh' trong dịp lễ vừa qua
Du khách đổ về Tp.Đà Nẵng trong thời gian qua tăng đột biến. 

Công suất phòng khối 4 đến 5 sao ước đạt trên 70%, trong đó khách sạn ven biển đạt trên 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40 –  50%. Trước lễ, một số khách sạn ghi nhận tình trạng hủy phòng khoảng 3 đến 5% trong ngày 1 và 2/5 do dự báo thời tiết không thuận lợi, mưa to nhiều nơi.

Trong khi đó, ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Tp.Đà Nẵng cho biết, sau khi Chính phủ cho phép mở cửa toàn bộ du lịch, với lợi thế sẵn có, ngành du lịch Tp.Đà Nẵng đang có những dấu hiệu phục hồi khá tốt, lượng du khách đến địa phương đang tăng dần kể từ giữa tháng 3/2022 đến nay.

Thị trường khách du lịch MICE tại Tp.Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn. Đến nay, đã có 25 doanh nghiệp du lịch đăng ký hỗ trợ đoàn khách MICE. Các doanh nghiệp chủ động đưa ra gói sản phẩm ưu đãi dành riêng cho dòng khách này khi đến với Tp.Đà Nẵng.

Thị trường khách MICE được đánh giá là một trong những thị trường trọng điểm, tiềm năng và chất lượng. Tận dụng được cơ hội này, Tp.Đà Nẵng có thể khẳng định là điểm đến của các sự kiện.

Văn hoá - Du lịch Đà Nẵng 'cất cánh' trong dịp lễ vừa qua (Hình 2).

Doanh thu hoạt động lữ hành và các dịch vụ du lịch tại Tp.Đà Nẵng khởi sắc. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong tháng 4 đạt ước tính gần 1.487 tỷ đồng, tăng 31,2% so với tháng trước và tăng 1,9% so với tháng cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu hoạt động lưu trú ước đạt 457,4% tỷ đồng, tăng 39,2% so với tháng trước. Doanh thu dịch vụ ăn uống đạt gần 1.030 tỷ đồng, tăng 27,9%. Dịch bệnh được kiểm soát tốt, tỷ lệ tiêm vắc-xin cao đã tạo tâm lý yên tâm cho người dân và du khách khi dử dụng các dịch vụ ăn uống ngoài gia đình.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 4.596 tỷ đồng, bằng 81,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1,253,6 tỷ đồng, bằng 79,7%, doanh thu ăn uống 3.342 tỷ đồng, bằng 82,6% cùng kỳ.

Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 4 năm 2022 ước đạt 312,3 nghìn lượt, tăng gấp 2,1 lần so với tháng trước và tăng 18,8% so với tháng cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,4 nghìn lượt, gấp 1,9 lần tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 618,3 nghìn lượt, bằng 70,6% cùng kỳ.

Số ngày lưu trú bình quân tính chung cho khách ngủ qua đêm 4 tháng ước đạt 2,99 ngày/lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,86 ngày/lượt; khách trong nước 3,02 ngày/lượt. Riêng dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, công suất phòng khối 4 đến 5 sao đạt 50% đến 60%, đặc biệt các khách sạn ven biển ước đạt 70% đến 90% và một số khách sạn không còn phòng trống trong 2 ngày 9 và 10/4.

Lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn Tp.Đà Nẵng đã tăng rất cao trong dịp nghỉ Lễ. Một số khu điểm thu hút lượng khách lớn phải kể đến như Khu du lịch Sun Word Bà Nà Hills, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, công viên Mikazuki, danh thắng Ngũ Hành Sơn… Nhìn chung, hoạt động lữ hành và các dịch vụ du lịch khởi sắc.

Văn hoá - Du lịch Đà Nẵng 'cất cánh' trong dịp lễ vừa qua (Hình 3).

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm ghi nhớ chuyến du lịch đến Tp.Đà Nẵng. 

Cũng theo ông Vũ, nhằm sớm khắc phục hoạt động du lịch, Tp.Đà Nẵng đang tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là chuẩn bị nguồn nhân lực. Thứ 2 là bảo đảm chất lượng dịch vụ. Thứ 3 là chuẩn bị sản phẩm mới. Thứ 4 là công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ du khách và kế hoạch truyền thông. Sau cùng là xúc tiến thị trường.

Từ đó, nhiều sự kiện lớn về văn hoá, dịch vụ, thể thao mang tầm quốc tế được tổ chức như lễ hội khinh khí cầu, diễn đàn phát triển đường bay châu Á, giải Golf châu Á 2022…

Đặc biệt, chiến lược truyền thông “Enjoy Da Nang – Tận hưởng Đà Nẵng” với slogan “Đà Nẵng rộn ràng – muôn vàn ưu đãi” được triển khai từ tháng Tư và dự kiến kéo dài đến tháng 8/2022 hy vọng sẽ mang đến triển vọng mới cho ngành kinh tế được đánh giá là mũi nhọn, giúp sức khôi phục và lấy lại đà năng tưởng cho kinh tế thành phố…

 

4 ngày nghỉ lễ, Bình Thuận thu hút hàng chục ngàn lượt khách du lịch

Thứ 3, 03/05/2022 | 15:16
Tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 80.000 lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng, tăng khoảng 33% so với năm ngoái.

Doanh thu du lịch Thanh Hóa khởi đầu vượt xa kỳ vọng

Thứ 3, 03/05/2022 | 15:15
Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5) tổng doanh thu từ du lịch tỉnh Thanh Hóa đạt trên 1.960 tỷ đồng, hơn gấp đôi mức kỳ vọng ban đầu.

Đà Nẵng khai trương mùa du lịch biển với nhiều điểm “hot” miễn phí vé vào cửa

Chủ nhật, 24/04/2022 | 17:49
Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022 sẽ diễn ra với loạt sự kiện âm nhạc, flashmob bikini, khai trương phố đêm,… quy tụ dàn sao nổi tiếng.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...