Dự thảo xử phạt vi phạm GT: Luật sư nói gì về 'cưa đôi tiền phạt'?

Dự thảo xử phạt vi phạm GT: Luật sư nói gì về 'cưa đôi tiền phạt'?

Thứ 6, 18/09/2015 | 14:43
0
“Nếu chúng ta cực đoan cho rằng có thể chấp nhận việc “cưa tiền” phạt giữa người tham gia giao thông và cảnh sát giao thông, thì nguy cơ xã hội thừa nhận cả tiêu cực” – LS Lê Cao đưa quan điểm.

Trước Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm giao thông do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo để trình Chính phủ, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Cao - Đoàn LS TP Đà Nẵng.

Dưới đây là quan điểm của LS Lê Cao về vấn đề này:

“Có thể nhận thấy, những năm gần đây, giải pháp rõ rệt nhất để giải quyết vấn đề vi phạm pháp luật giao thông từ Chính phủ hầu như chỉ là tăng mức phạt tiền đối với các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông.

Không biết đã có cơ quan nào điều tra, thống kê xem nguyên nhân của các vi phạm pháp luật về giao thông đến từ đâu, hiệu quả của việc tăng mức phạt mang lại điều gì trên thực tiễn. Nhưng có lẽ giải pháp “phạt nữa và phạt mãi” vẫn được theo đuổi và áp dụng triệt để.

Với nội dung Dự thảo được đưa ra, tin tức trên báo Tuổi trẻ, có vị lãnh đạo cho rằng giả sử có thỏa thuận ngầm “cưa đôi” tiền phạt vi phạm giao thông với cảnh sát thì mức phạt vẫn cao đủ răn đe!

Xã hội - Dự thảo xử phạt vi phạm GT: Luật sư nói gì về 'cưa đôi tiền phạt'?

Luật sư Lê Cao nói về vấn đề "Cưa đôi tiền phạt" có thể xảy ra nếu áp dụng quy định trong dự thảo mới.

Có vẻ như chúng ta chỉ thấy nguyên nhân vi phạm giao thông đến hoàn toàn từ những người tham gia giao thông và chỉ cần “xuân thu nhị kỳ” nâng tiền phạt lên là có thể đe dọa, uốn nắn được ý thức chấp hành pháp luật!

Và với tư tưởng đó, rất dễ bị hiểu là để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, thì cứ đánh mạnh vào túi tiền người dân, còn không cần thiết phải giám sát khả năng thu tiền một cách bất minh từ phía người thi hành công vụ.

Nếu chúng ta cực đoan cho rằng có thể chấp nhận việc “cưa tiền” như phát biểu nêu trên thì nguy cơ xã hội thừa nhận cả tiêu cực, không cần giám sát hoạt động công vụ, không quyết liệt ngăn ngừa tiêu cực mà chỉ chăm chăm áp đặt các giải ph

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.