Được phép nói lời cuối cùng, nữ bị cáo quỳ lạy người nhà bị hại

Được phép nói lời cuối cùng, nữ bị cáo quỳ lạy người nhà bị hại

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 24/10/2017 | 19:20
0
Nữ bị cáo xin gia đình bị hại tha thứ, mong HĐXX giảm nhẹ tội để sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc hai người con nhỏ.

Ngày 24/10, rất đông người dân đã có mặt tại TAND tỉnh Nghệ An để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Thị Huệ (SN 1991) trú tại khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Được phép nói lời cuối cùng, nữ bị cáo quỳ lạy người nhà bị hại

Bị cáo Huệ trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào khoảng 6h ngày 5/1/2016, Hồ Thị Huệ đến nhà của bà Nguyễn Thị H. (SN 1954, trú cùng phường) để trả số tiền đã vay nợ. Tại nhà bà H., Huệ gọi mãi không thấy ai trả lời nên đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Bất ngờ, bà H. dùng chăn trùm lên đầu, rồi dùng tay đánh liên tiếp vào người Huệ.

Do khỏe hơn nên Huệ vật được bà H. xuống nền nhà. Huệ ngồi trên người bà H., rồi dùng chăn trùm lại đầu và phần trên người của nạn nhân. Đồng thời, Huệ dùng hai tay ghì đè xuống mặt và cổ bà H. Do không thở được nên bà H. cắn vào tay người này, rồi dùng hai chân đá vào phía sau người Huệ.

Nhưng do Huệ vẫn tiếp tục dùng tay đè chặt lên mặt và cổ nên sau 10 phút nạn nhân đã không còn động đậy. Sau đó, Huệ dậy bật điện, rồi lấy một chiếc xà beng để cạy cửa tủ két sắt nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan công an.

Huệ bỏ ra Bắc Giang cùng chồng và con. Đến ngày 11/1/2016, biết không thể nào thoát tội, Hồ Thị Huệ đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo xinh đẹp lãnh án giết người

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Thị Huệ thừa nhận hành vi đúng như bản cáo trạng đã nêu. Huệ cho biết không cố ý giết người, bởi nạn nhân cũng là họ hàng của mình. Tuy nhiên, do trong tình huống bất ngờ khi bà H. dùng chăn trùm và đánh nên Huệ mới vật lộn để thoát thân, không ngờ dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1978, con bà H.) cho rằng, bị cáo đã khai không đúng sự thật. Vào thời điểm đó trong nhà đang có tiền, tuy nhiên sau đó toàn bộ đã “không cánh mà bay”.

Đại diện gia đình bị hại cho rằng, hành vi giết người của bị cáo là quá dã man, tuy nhiên có nhiều chi tiết không rõ ràng, vì vậy mong HĐXX điều tra thật kỹ để không bỏ sót tội.

Hồ sơ điều tra - Được phép nói lời cuối cùng, nữ bị cáo quỳ lạy người nhà bị hại (Hình 2).

Đại diện người bị hại tại phiên tòa

Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo là quá tàn độc, cướp đi tính mạng của người khác, khiến con mất mẹ, cháu mất bà. Bởi vậy, bị cáo phải bị cách ly với xã hội một thời gian dài để răn đe. Vì vậy, VKS đề nghị mức án 10 – 11 năm tù.

Trước khi HĐXX vào nghị án, khi được nói lời cuối cùng, bị cáo bất ngờ quay lại quỳ xuống và vái gia đình người bị hại. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình và mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Trước hành động và lời nói của bị cáo, rất đông người đã đứng dậy phản đối. Họ cho rằng bị cáo không đáng tha thứ cho hành vi giết người này.

Sau khi xem xét HĐXX cho rằng, trong vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ vì vậy đã quyết định trả toàn bộ hồ sơ để cơ quan chức năng điều tra bổ sung.

Clip: Bắt nghi can thuê người giết cha và đồng phạm

Thứ 4, 18/10/2017 | 07:52
Trần Kiều Trang đã thuê nhiều đối tượng chặn xe, dùng bình xịt hơi cay và hung khí tấn công, đốt xe ô tô khiến cha mình tử vong và 2 người khác bị thương nặng.

Lời trần tình của người đàn ông bị tình nghi giết vợ

Thứ 6, 13/10/2017 | 19:00
Sau khi ra khỏi nhà khoảng 30 phút, ông N. nhận được cuộc điện thoại của cháu nội báo tin vợ ông bị ngã. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng vợ ông N. đã tử vong sau đó.

Bắt nam thanh niên giết người, giấu xác dưới gầm giường khách sạn

Thứ 5, 05/10/2017 | 22:15
Nam thanh niên khai bị người đàn ông lớn tuổi gạ tình, lại còn bắt trả tiền ăn uống nên y đã bóp cổ nạn nhân đến chết.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.