Đường 2km

Đường 2km "ngốn" 1.300 tỷ đồng ở Thủ đô làm 15 năm chưa xong

Chủ nhật, 08/10/2017 | 22:23
0
Khởi động từ 15 năm trước, đến nay tuyến đường vành đai 2,5 từ Đầm Hồng tới Giải Phóng (Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, trong khi áp lực giao thông ở khu vực Linh Đàm luôn ở tình trạng quá tải.

Dự án đầu tư tuyến đường vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Giáp Bát, huyện Thanh Trì (nay là quận Hoàng Mai) được UBND TP.Hà Nội quyết định phê duyệt từ năm 2002. Dự án có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng cho chiều dài hơn 2km, xây dựng theo hình thức đầu tư hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Xã hội - Đường 2km 'ngốn' 1.300 tỷ đồng ở Thủ đô làm 15 năm chưa xong

Tại khu vực gần Đầm Hồng, theo người dân cho hay, máy xúc đã "nằm im" ở đây từ lâu. (Ảnh N.G).

Nhưng sau 15 năm, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong. Dự án có điểm đầu từ Đầm Hồng thuộc phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, đoạn này còn hàng chục ngôi nhà chưa được giải phóng mặt bằng, nhiều chỗ cây cối um tùm, đường chưa được hình thành.

Xã hội - Đường 2km 'ngốn' 1.300 tỷ đồng ở Thủ đô làm 15 năm chưa xong (Hình 2).

Đoạn chạy qua Định Công, cỏ vẫn um tùm, đường chưa được hình thành. (Ảnh N.G).

Lãnh đạo ban Giải phóng mặt bằng quận Hoàng Mai cho biết, đến nay quận đã phê duyệt, đền bù và giải phóng được trên 40.000m2 (chiếm hơn 69%) trong tổng số diện tích thu hồi, phần còn lại chưa giải phóng được là do các hộ dân có đơn thư kiến nghị. 

Xã hội - Đường 2km 'ngốn' 1.300 tỷ đồng ở Thủ đô làm 15 năm chưa xong (Hình 3).

Dự án đường vành đai 2.5 "ì ạch", nhiều hộ dân còn tận dụng đất đã giải tỏa để trồng rau. (Ảnh N.G).

Ông Vũ Khắc M., tổ 48, phường Định Công cho rằng, quy hoạch đã bị thay đổi “từ đường thẳng nắn thành cong”, người dân chưa từng nhận được hồ sơ nào liên quan đến quy hoạch làm đường từ phía cơ quan chức năng nên không chấp nhận giải tỏa. Đây cũng chính là lý do 45 hộ dân ở phường Định Công và Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) làm đơn kiến nghị vì cho rằng mình bị lấy đất vô lý.

Xã hội - Đường 2km 'ngốn' 1.300 tỷ đồng ở Thủ đô làm 15 năm chưa xong (Hình 4).

Hình ảnh con đường chạy vòng cung. (Ảnh Vnexpress).

Trao đổi với PV, ông Giang Chí Trung, Trưởng ban Giải phóng mặt bằng quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã tổ chức hội nghị giữa UBND quận và nhiều sở, ngành liên quan, công khai hồ sơ, bản vẽ cho các hộ dân, tính đến nay chỉ còn khoảng chục hộ chưa đồng ý việc kê khai, giải phóng mặt bằng. 

Xã hội - Đường 2km 'ngốn' 1.300 tỷ đồng ở Thủ đô làm 15 năm chưa xong (Hình 5).

Các đơn vị thi công phần cống thoát nước. (Ảnh Vnexpress).

Hiện, dự án đã có mặt bằng với khoảng hơn 600m thuộc phường Định Công (quận Hoàng Mai) và Khương Trung (quận Thanh Xuân). Ở đây, các đơn vị đang thi công phần cống thoát nước.

 

Xã hội - Đường 2km 'ngốn' 1.300 tỷ đồng ở Thủ đô làm 15 năm chưa xong (Hình 6).

Đoạn giáp ranh giữa phường Khương Trung và Định Công đã hoàn thiện cơ bản với 200m đường; dải phân cách rộng khoảng 3m được làm xong nhiều tháng qua. (Ảnh Vnexpress).

Ông Giang Chí Trung thông tin thêm: “Chúng tôi đã báo cáo với quận, kiến nghị thành phố cho áp dụng chính sách để tháo gỡ. Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai dự kiến giải quyết tồn tại, vướng mắc về giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2017 để sớm có mặt bằng thi công và thông xe trong năm 2018; trong trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì sẽ tổ chức cưỡng chế.

Ngân Giang

 

‘Ngõ nhỏ đắt nhất Thủ đô’ tốn hơn 200 tỷ: Đầu tư không minh bạch?

Thứ 2, 19/06/2017 | 09:20
Đầu tư hơn 200 tỷ đồng chỉ để mở rộng 509m ngõ cụt ở Tây Hồ là một sự lãng phí. Dư luận có quyền đặt câu hỏi liệu có sự đầu tư không minh bạch?
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.