Trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Nguyễn Viết Cẩn – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, việc lập đường dây nóng là chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề ra nhằm xử lý quyết liệt với tình trạng thu chi đầu năm.
Thông qua đường dây nóng Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tiếp nhận thông tin sau đó chuyển đến các địa phương, hiệu trưởng của từng trường để xử lý.
Ảnh minh họa: (Internet).
Thời gian hoạt động của đường dây nóng là từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trong giờ hành chính. Phòng Kế hoạch tài chính được giao phụ trách việc trực đường dây nóng này.
Cũng theo ông Nguyễn Viết Cẩn, qua 1 tuần công bố đường dây nóng của sở cũng đã tiếp nhận một số thông tin phản ánh của người dân và đã chuyển các phòng GD&ĐT quận, huyện xử lý, giải quyết.
Cụ thể, qua 1 tuần hoạt động, đã có 18 tin phản ánh của phụ huynh học sinh được đường dây nóng của sở tiếp nhận và chuyển xử lý.
PV đã gọi điện thoại vào đường dây nóng (01695122753) để tìm hiểu. Qua trao đổi phía đầu dây cho biết, trong ngày đã tiếp nhận được 4 -5 trường hợp phản ánh.
Ngoài ra, nhân viên trực điện thoại cho biết, trong sáng nay có rất nhiều người dân ở các tỉnh thành khác cũng gọi điện vào số này phản ánh.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Năm học 2016-2017, ngoài việc điều chỉnh mức học phí như đã công bố, danh mục và mức thu của các khoản thu khác trong nhà trường vẫn thực hiện như năm học trước.
Cụ thể của các khoản thu này được quy định tại Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố, Sở GDĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện theo quy định