Hiến tạng phải trả tiền xét nghiệm

Hiến tạng phải trả tiền xét nghiệm

Đăng ký hiến tặng mô, tạng không vụ lợi, nhưng người tự nguyện hiến tạng phải chi trả các chi phí xét nghiệm các chỉ số về mức độ phù hợp để hiến tạng. Phải trả phí xét nghiệm khi tình nguyện hiến tạng như vậy khiến nhiều người bức xúc.
Sự thật việc muốn tự nguyện hiến tạng, phải bỏ ra 17 triệu đồng

Sự thật việc muốn tự nguyện hiến tạng, phải bỏ ra 17 triệu đồng

Thứ 5, 22/03/2018 | 06:31
Thời gian gần đây xuất hiện thông tin: “Muốn tự nguyện hiến tạng, 17 triệu đồng nộp ra”. Phía trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người khẳng định, thông tin trên đã gây ra những hiểu lầm về toàn bộ hoạt động liên quan đến việc đăng ký hiến và hiến tạng.
Người hiến tặng mô, tạng được quỹ bảo hiểm chi trả những gì?

Người hiến tặng mô, tạng được quỹ bảo hiểm chi trả những gì?

Thứ 3, 13/03/2018 | 10:00
Người hiến tặng mô, tạng sẽ được cấp thẻ BHYT và khi họ bị ốm đau, bệnh tật, quỹ bảo hiểm sẽ chi trả cho họ. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tính từ ngày người đã hiến bộ phận cơ thể ra viện.
Thực trạng bất hợp lý: Muốn hiến tạng phải tự trả tiền xét nghiệm

Thực trạng bất hợp lý: Muốn hiến tạng phải tự trả tiền xét nghiệm

Thứ 2, 12/03/2018 | 07:33
Hiện tại, có rất nhiều người đến trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký hiến tặng mô, tạng vô danh, không vụ lợi. Tuy nhiên, các chi phí cho việc xét nghiệm những chỉ số có phù hợp để hiến mô, tạng thì người hiến phải tự chi trả.
Xem thêm...