EVN vay 3 tỷ đô la Mỹ

EVN vay 3 tỷ đô la Mỹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
EVN dự kiến sẽ vay trên 3 tỷ đô la Mỹ của ODA và thương mại nước ngoài để mở rộng, phát triển nguồn, lưới điện.

Theo dự kiến kế hoạch của EVN, năm 2012, ngành này sẽ cung ứng khoảng 105 tỷ kWh, tăng 11,9% so với năm 2011, trong đó EVN sẽ mua khoảng 4,6 tỷ kWh từ Trung Quốc.

Xã hội - EVN vay 3 tỷ đô la Mỹ
Năm 2012, EVN dự kiến vay 3 tỷ USD

Theo đó, để thực hiện kế hoạch đã đặt ra cho năm 2012, tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến sẽ thông qua các khoản vay mới ký kết với ODA để vay mượn trên 2 tỷ USD.

Ngoài ra, EVN còn vay thương mại nước ngoài khoảng 1 tỷ đô la Mỹ cho việc mở rộng và phát triển nguồn, lưới điện. Ba tỷ USD vay mượn nói trên sẽ được đầu tư chủ yếu cho việc phát triển nguồn, lưới điện ở những khu vực trọng điểm, cấp bách.

Với số vốn vay nói trên, EVN sẽ khởi công xây dựng 4 dự án nguồn điện với tổng công suất 2.390 MW trong năm 2012.

Theo kế hoạch của EVN, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, nhiệt điện Ô Môn 1 (tổ máy 2), nhiệt điện Thái Bình và thủy điện Trung Sơn đang nằm trong kế hoạch 4 dự án xây dựng trong năm 2012 của EVN.

Ngoài ra, 60 công trình lưới điện 500-220 kV mới và 231 công trình lưới điện 110-500 kV đang xây dở cũng đang nằm trong kế hoạch khởi công và hoàn thành trong năm nay của tập đoàn EVN .

Khánh An