Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ

Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Đứng đầu danh sách này vẫn là tỷ phú người Mỹ, Bill Gates. Đáng chú ý trong danh sách năm nay còn là sự tụt hạng chóng mặt của ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg.

1. Bill Gates

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ

Tài sản năm nay: 66 tỷ USD, tăng 7 tỷ USD so với năm 2011.

Bill Gates là người sáng lập hãng phần mềm Microsoft.

2. Larry Ellison

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 2).

Tài sản năm nay: 41 tỷ USD, con số này trong năm 2011 là 33 tỷ USD

Ông sáng lập Oracle đồng thời ông còn được biết đến là người đã chi tiền mua hẳn một hòn đảo ngoài khơi Hawaii.

3. Jeff Bezos

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 3).

Tài sản năm nay: 23,2 tỷ USD, tăng hơn 4 tỷ USD so với năm 2011

Bezos là tổng giám đốc điều hành Amazon.com.

4. Sergey Brin

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 4).

Tài sản của Brin cũng tăng từ mức 16,7 tỷ USD năm ngoái lên 20,3 tỷ USD trong năm nay.

Brin là đồng sáng lập còn lại của Google.

5. Larry Page

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 5).

Tài sản năm nay của Page là 20,3 tỷ USD, tăng 3,6 tỷ USD so với năm ngoái.

Page là người đồng sáng lập nên Google và hiện đang kiêm nhiệm chiếc ghế tổng giám đốc tại đây.

6. Steve Ballmer

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 6).

Tài sản năm nay: 15,9 tỷ USD, tăng 2 tỷ USD so với năm 2011.

Ballmer là tổng giám đốc Microsoft

7. Paul Allen

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 7).

Tài sản năm nay: 15 tỷ USD, tăng so với con số 13,2 tỷ USD năm ngoái.

Ông là người đồng sáng lập nên hãng phần mềm Microsoft, cùng với Bill Gates.

8. Michael Dell

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 8).

Tài sản năm nay: 14,6 tỷ USD, giảm nhẹ so với con số 15 tỷ USD năm ngoái.

Dell là người sáng lập ra hãng máy tính Dell Computers và hãng này đang rơi vào giai đoạn làm ăn khó khăn.

9. Laurene Powell Jobs

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 9).

Tài sản năm nay: 11 tỷ USD

Bà là vợ của Steve Jobs, người sáng lập Apple.

10. Mark Zuckerberg

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 10).

Tài sản năm nay: 9,4 tỷ USD, giảm gần một nửa so với khối tài sản ước tính 17,5 tỷ USD của năm ngoái.

Mark đã sáng lập ra mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook. Tài sản của ông chủ Facebook nắt đầu giảm mạnh sau khi mạng xã hội này IPO.

11. Charles Ergen

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 11).

Tài sản năm nay: 9 tỷ USD, tăng mạnh so với 6,4 tỷ USD hồi năm 2011.

Ergen thành lập nên một công ty chuyên về truyền hình vệ tinh.

12. Pierre Omidyar

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 12).

Tài sản năm nay: 8,2 tỷ USD, tăng 2 tỷ USD so với năm 2011.

Ông là người sáng lập nên trang web đấu giá trực tuyến khổng lồ eBay. Tài sản của ông tăng lên là do giá cổ phiếu eBay đã leo thang từ đầu năm.

13. Eric Schmidt

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 13).

Tài sản năm nay: 7,5 tỷ USD, tăng so với 6,2 tỷ USD của danh sách năm ngoái

Ông là tổng giám đốc Google trong suốt 10 năm trước khi nhường lại chức vụ này cho đồng sáng lập Larry Page và hiện ông giữ vị trí chủ tịch điều hành của hãng tìm kiếm số một thế giới.

14. James Goodnight

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 14).

Tài sản năm nay: 7,3 tỷ USD

James Goodnight là người sáng lập ra hãng phần mềm SAS.

15. Gordon Moore

Công nghệ - Forbes công bố danh sách 15 tỷ phú công nghệ (Hình 15).

Tài sản năm nay: 4,8 tỷ USD, tăng so với 3,7 tỷ USD của năm 2011

Tỷ phú đứng vị trí 15 là người sáng lập ra tập đoàn chip lớn nhất thế giới Intel.

Tuấn Khanh (tổng hợp)