Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động

Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động

Nguyễn Phi Long
Thứ 5, 06/01/2022 | 06:43
0
Ga Đà Lạt chính thức vận hành lại tàu du lịch tuyến Đà Lạt - Trại Mát sau hơn nửa năm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động

Video Ga Đà Lạt mở cửa đón khách.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động (Hình 2).

Ga Đà Lạt được công nhận là Di tích Văn hóa lịch sử cấp quốc gia năm 2001. Ngoại trừ đầu kéo hơi được thay bằng máy chạy dầu, thì các toa khách đều là toa xe cổ được phục hồi, kể cả đường ray. Hiện, Ga Đà Lạt chỉ còn một tuyến đường sắt duy nhất dài 7km được phục hồi, đưa du khách đến Trại Mát, tham quan chùa Linh Phước từ ngày 1/1/2022.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động (Hình 3).

Được khởi công vào năm 1935 và hoàn tất vào năm 1938, đây là lần đầu tiên người ta đưa yếu tố mỹ thuật về kiến trúc và công trình vào việc xây dựng một công trình có tính thẩm mĩ cao. Với kiến trúc hình dáng như núi Lang Biang, có chiều dài 66,5m,chiều rộng 11,4m và có chiều cao 11m với mô hình kiến trúc giống như nhà ga của các tỉnh miền ở nước Pháp với mái trên có hình vòm uốn cong.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động (Hình 4).

Nếu nhìn từ phía trước nhìn theo hướng mái nhà có 3 mái nhọn nhô ra ở phía chân theo phương thẳng đứng, phía trước có 3 chóp nhọn hình tam giác tượng trưng cho 3 đỉnh núi Lang Biang, còn các mái ngói ở chân tam giác như sườn núi. Có thể nói đây là một công trình kiến trúc vừa duyên dáng vừa độc đáo, là sự kết hợp với kiến trúc phương tây kết hợp với kiểu kiến trúc nhà rông Tây Nguyên.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động (Hình 5).

Ông Nguyễn Võ Minh Chánh, Trưởng Ga Đà Lạt cho biết: “Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 vừa qua, Ga Đà Lạt đón hơn 5.000 lượt khách tham quan, trong đó có hơn 500 khách trải nghiệm chuyến tàu cổ Đà Lạt - Trại Mát”.

"Chúng tôi rất mừng và đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện an toàn để hoạt động trở lại. Dù ngành đường sắt không có quy định giãn cách nhưng với lượng khách chưa đông nên ga đã chủ động bố trí giãn cách trên các toa để đảm bảo an toàn cho du khách. Ga cũng triển khai đến cán bộ, nhân viên về các quy định an toàn, đồng thời nhắc nhở hành khách đến ga cố gắng thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế”, ông Chánh cho biết thêm.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động (Hình 6).

Trong dự kiến, ga mở cửa vận hành, đón khách vào ngày 25/11/2021 nhưng do dịch bệnh nên khách đến tham quan, trải nghiệm còn ít so với những năm trước, nên đơn vị chưa khởi động lại các toa xe lửa. Du khách chủ yếu đến tham quan, chụp hình và sử dụng dịch vụ đi kèm như gian hàng lưu niệm, vẽ tranh bút lửa, uống cà phê…Vì vậy, đến ngày 1/1/2022 nhà ga mới bắt đầu vận hành 3 chuyến đầu tiên. Trung bình, mỗi ngày Ga Đà Lạt đón khoảng 200 khách tham quan và thường đông đúc hơn vào dịp cuối tuần.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động (Hình 7).

Là một trong số ít du khách nước ngoài đến Đà Lạt dịp này, gia đình chị Aurelya (du khách đến từ Litva) đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong không khí se lạnh những ngày đầu năm mới. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Đà Lạt, thật bất ngờ vì mọi thứ còn đẹp hơn rất nhiều so suy nghĩ. Và cũng may mắn khi là những hành khách đầu tiên trên chuyến tàu năm mới. Tôi chắc chắn sẽ còn trở lại nơi này”, chị Aurelya chia sẻ.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động (Hình 8).

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã và đang mở cửa đón khách trong trạng thái bình thường mới dựa trên các tiêu chí an toàn trong hoạt động đón tiếp và phục vụ khách. Nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa phục hồi, duy trì hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo các điều kiện an toàn cho du khách và người dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Ngành du lịch Lâm Đồng đã và đang chủ trương thực hiện phương châm “Vắc-xin - 5K - Công nghệ thông tin - Ý thức” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động (Hình 9).

Để đảm bảo an toàn, trong thời gian này Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an Tp.Đà Lạt và Công an các phường 9, 10, 11 và xã Xuân Thọ cũng phối hợp với các ban, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra các vị trí giao cắt đường bộ đường sắt, các lối mở có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động (Hình 10).

Đồng thời, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là quy định về trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt, đường bộ; kiểm tra các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải đường sắt.

Dân sinh - Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động (Hình 11).

Theo ông Chánh, với các giá trị văn hóa, lịch sử cần được bảo tồn, hàng năm Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam liên tục thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục có dấu hiệu xuống cấp tại ga Đà Lạt.

Du khách sau nghỉ lễ từ Đà Lạt đổ về khiến Quốc lộ 20 ách tắc cục bộ

Chủ nhật, 02/01/2022 | 22:07
Hàng trăm phương tiện giao thông gồm xe khách và xe cá nhân từ hướng Tp. Đà Lạt đổ về khiến Quốc lộ 20 đoạn qua Trạm thu phí Liên Đầm địa phận huyện Di Linh (Lâm Đồng) quá tải, ách tắc cục bộ.

Du khách tấp nập đổ về Đà Lạt vào dịp tết Dương lịch

Chủ nhật, 02/01/2022 | 08:36
Ngày đầu năm dịp Tết Dương lịch 2022, du khách thập phương đổ về Tp.Đà Lạt tham quan, nghỉ ngơi.

Khách du lịch đến Lâm Đồng tăng mạnh trong ngày đầu năm 2022

Thứ 6, 31/12/2021 | 19:07
Trong ngày 1/1/2022 có khoảng 14 chuyến bay nội địa từ Thủ đô Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Tp.Đà Nẵng, Tp.Vinh (Nghệ An) đến sân bay Liên Khương.

Lâm Đồng: Thu giữ gần 1 tấn đặc sản Đà Lạt không rõ nguồn gốc

Thứ 5, 30/12/2021 | 20:14
Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn 750kg nông sản sấy khô, mứt các loại, 93 lít nước hoa quả không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Đoàn tàu tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội chạy thử với tốc độ tối đa

Thứ 2, 06/12/2021 | 15:44
Đoàn tàu tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội được Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho chạy thử ở chế độ vận hành tự động.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.